Cẩm Xuyên tổ chức sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn

(Baohatinh.vn) - Trước nhận định vụ xuân 2016 là một vụ xuân ấm, đối mặt với hạn hán, huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các địa phương chuyển đổi các vùng sản xuất lúa cao cạn sang các loại hoa màu, đồng thời, tổ chức sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn liên kết.

Vụ đông năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (thôn 5, xã Cẩm Thăng) đã mạnh dạn chuyển đổi 0,5 ha đất lúa cao cạn sang trồng ớt cay. Sản xuất theo chuỗi liên kết nên gia đình chị được Công ty CP Đầu tư phát triển nông nghiệp NAPAGA Nghệ An cung ứng giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật.

Chị Thanh vui vẻ: “Lần đầu tiên trồng ớt cay để làm hàng hóa nhưng chúng tôi không lúng túng vì được công ty hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, hơn nữa, lại được bao tiêu đầu ra. Chúng tôi cảm thấy rất tin tưởng vào kết quả sản xuất theo phương thức này”.

Cẩm Xuyên tổ chức sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn ảnh 1

bà con nông dân thị trấn Cẩm Xuyên trấn chăm sóc ngô vụ đông

Được biết, thực hiện tổ chức sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn liên kết của huyện, xã Cẩm Thăng đã chuyển đổi 10 ha đất cao cạn sản xuất lúa sang ớt cay. Để sản xuất đạt kết quả cao, xã đã ký kết với Công ty CP Đầu tư phát triển nông nghiệp NAPAGA Nghệ An cung ứng cây giống, phân bón và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Cùng với đó, nhằm đảm bảo việc chuyển đổi theo quy hoạch lâu dài và luân phiên sản xuất các loại cây hoa màu theo từng vụ, xã hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, xây dựng hệ thống mương thoát nước, hàng rào bảo vệ.

Ông Nguyễn Tiến Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Theo tính toán, nếu trồng đúng kỹ thuật, 1 sào ớt cho sản lượng 1,2-1,5 tấn. Với giá cam kết thu mua của Công ty NAPAGA Nghệ An là 5.500 đồng/kg thì 3 tháng sản xuất, mỗi sào sẽ cho thu nhập 7-8 triệu đồng, cao hơn trồng lúa. Mặt khác, đây là vùng đất cao cạn, việc chuyển đổi rất phù hợp trong điều kiện thời tiết hiện nay”.

Tùy điều kiện thực tế, các địa phương ở Cẩm Xuyên đã chuyển đổi, tái cơ cấu nông nghiệp một cách phù hợp. Thị trấn Cẩm Xuyên thực hiện chuyển đổi theo phương thức cánh đồng lớn, sản xuất 35 ha ngô liên kết với Công ty CP Chăn nuôi bò Bình Hà. Mùa đầu, để tạo thêm động lực cho bà con, thị trấn hỗ trợ tiền cày đất, còn giống và phân bón do công ty cung ứng. Có thể khẳng định, đây là cánh đồng ngô lớn nhất huyện hiện nay.

Theo ông Trần Hữu Duyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Với quan điểm tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng sinh thái, phù hợp điều kiện thời tiết, vụ đông năm 2016, huyện thực hiện chuyển đổi một cách hợp lý theo hướng tổ chức sản xuất theo phương thức cánh đồng lớn liên kết.

Theo đó, lựa chọn đối tượng cây trồng có thế mạnh sản xuất hàng hóa để xây dựng mô hình cánh đồng lớn; thực hiện gieo cấy 1 thời vụ - 1 giống - 1 quy trình canh tác - 1 sản phẩm đồng nhất có liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng kinh tế. Ngoài chuyển đổi đất cao cạn sang trồng hoa màu có giá trị kinh tế cao, vụ xuân 2016, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất lúa thương phẩm theo phương thức cánh đồng lớn có các tiêu chí đạt quy định tại các xã: Cẩm Thăng, Cẩm Nam, Cẩm Bình, Cẩm Quang, Cẩm Hưng và 1 cánh đồng sản xuất lúa giống tại Cẩm Thành.

Để tạo động lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, huyện tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, huyện giao các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp.

Đọc thêm

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!