Nhiều công trình hồ đập ở Hương Sơn "kêu cứu"!

(Baohatinh.vn) - Toàn huyện Hương Sơn có 110 hồ chứa, 4 đập dâng nhưng hiện có 5 công trình thủy lợi đang xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay, cần sửa chữa kịp thời.

nhieu cong trinh ho dap o huong son keu cuu

Đập Khe Điếc bị sụt lún phía thượng lưu, hạ lưu và nước chảy lộng dưới thân đập, mất an toàn trong mùa mưa lũ

Chiều 30/5, Đoàn Công tác kiểm tra và chỉ đạo PCTT – TKCN tỉnh đã đi kiểm tra thực địa một số công trình cấp bách cần nâng cấp, sửa chữa ở Hương Sơn. Trên tuyến đê Tân Long (xã Sơn Long), cửa cống tiêu Hói Vàng I hiện đã bị hoen rỉ, đóng không kín nước, tiềm ẩn nguy cơ mất mất an toàn về mùa mưa lũ cho 7 xã trong vùng, rất cần được thay mới.

Đập thuộc hồ chứa nước Khe Su (xã Sơn Bình) hiện cống dưới đập bị hư hỏng, đóng không kín nước; sụt lún thân đập phía hạ lưu gây mất an toàn trong mùa mưa lũ; không có cầu công tác.

nhieu cong trinh ho dap o huong son keu cuu

Cống lấy nước hồ Khe Su bị hư hỏng nặng

Ông Cù Xuân Điền – Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết: Đập hồ chứa Khe Su gần đường QL8A có dung tích 0,24 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho 24 ha diện tích sản xuất nông nghiệp. Khi mưa lũ, nguy cơ vỡ đập rất cao, làm chia cắt tuyến QL 8A nên cần đắp thân đập bằng đất sét. Hiện xã đã xây dựng phương án cụ thể để cho các tình huống xẩy ra bằng phương án “4 tại chỗ”.

nhieu cong trinh ho dap o huong son keu cuu

Cống tiêu Hói Vàng I hiện đã bị hoen rỉ, đóng không kín nước

Công trình đập Quát (xã Sơn Giang), hiện chưa có cống thoát lũ nên về mùa mưa lũ, nước tràn qua thân đập gây mất an toàn cho đập và các hộ dân sinh sống phía hạ lưu đập.

Tương tự, đập Khe Điếc (xã Sơn Châu) hiện bị sụt lún phía thượng lưu, hạ lưu và nước chảy lộng dưới thân đập, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân ở vùng hạ du. Để đảm bảo an toàn, đập Khe Điếc cần đào phần đất hiện tại bị sụt lún và đắp lại bằng đất sét theo tiêu chuẩn đắp đập mới.

Hồ chứa nước Cây Trường (xã Sơn Diệm) nước thấm mạnh ở mái hạ lưu thân đập, cần làm lại tầng lọc ngược ở mái hạ lưu...

nhieu cong trinh ho dap o huong son keu cuu

Ông Cù Xuân Điền – Chủ tịch UBND xã Sơn Bình: Xã đã xây dựng phương án bảo vệ công trình trong mùa mưa lũ.

Làm việc với Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Hương Sơn, Đoàn công tác đánh giá cao công tác chủ động phòng chống của huyện Hương Sơn về chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần; việc lập và phê duyệt 8/8 phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

nhieu cong trinh ho dap o huong son keu cuu

Ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế - Phó đoàn công tác: Đề nghị huyện Hương Sơn tiếp tục rà soát các phương án PCTT-TKCN tại các địa phương để điều chỉnh phù hợp với từng vùng

Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân vào mùa mưa lũ, huyện Hương Sơn cần tăng cường tuyên truyền; tiếp tục kiểm tra phương án "4 tại chỗ" tại các cơ sở; soát xét các phương án, đặc biệt cần chú trọng phương án đề phòng lũ quét, lũ ống, thông tin cánh báo, thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa, lũ…

Đọc thêm

15 cầu tràn ở Hương Sơn bị ngập cục bộ

15 cầu tràn ở Hương Sơn bị ngập cục bộ

Tính đến trưa 18/9, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có 15 cầu tràn bị ngập nước. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, các địa phương đã lắp đặt sào chắn, cắm biển cảnh báo.
Người dân các địa bàn phía Nam Hà Tĩnh nhanh tay ứng phó với mưa bão

Người dân các địa bàn phía Nam Hà Tĩnh nhanh tay ứng phó với mưa bão

Huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh được dự báo là các địa bàn nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp có thể mạnh lên thành bão tại Hà Tĩnh. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; người trồng đào, mai cũng gấp rút triển khai bảo vệ cây trồng.
 Dưa lưới VietGAP Thạch Lạc vào vụ thu hoạch

Dưa lưới VietGAP Thạch Lạc vào vụ thu hoạch

Sau 2 tháng gieo trồng, đến nay, hơn 3.000 m2 diện tích sản xuất dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP của HT Farm xã Thạch Lạc (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chính thức cho thu hoạch vụ thứ 2.
Trồng nấm bằng công nghệ làm mát

Trồng nấm bằng công nghệ làm mát

Sử dụng hệ thống làm mát, anh Kiều Ngọc Bính ở thôn Yên Nam, xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trồng hàng vạn nấm sò, bước đầu thành công mang lại hiệu quả kinh tế.