12 năm miệt mài mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh

(Baohatinh.vn) - Đã 12 năm nay, chị Nguyễn Phương Dung (tổ dân phố 3, phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn miệt mài với hành trình thiện nguyện, mang hơi ấm đến những mảnh đời bất hạnh.

12 năm miệt mài mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh

Chị Phương Dung (áo xanh) đã có 12 năm mang yêu thương, sự sẻ chia đến với những mảnh đời nghèo khó.

Chị Nguyễn Phương Dung (SN 1968) được cộng đồng những người làm từ thiện trong và ngoài tỉnh biết đến với vai trò là Trưởng nhóm “Mái ấm hướng thiện Hà Tĩnh”.

“Năm 2011, tôi phải chăm sóc người thân hàng tháng trời trong bệnh viện. Chứng kiến những hoàn cảnh nghèo khó lại bị bệnh tật dày vò, tôi hết sức thương cảm. Dù bản thân, gia đình mình cũng nuôi người bệnh, chẳng dư dả gì nhưng tôi vẫn thường chia sẻ suất ăn, hỗ trợ những phần quà ít ỏi để giúp họ được phần nào hay phần đó.

Cũng từ đó, tôi “bén duyên” và gắn bó, miệt mài với hành trình thiện nguyện cho đến nay. Những năm đầu, tôi làm thiện nguyện tự phát, bỏ tiền túi ra giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình. Về sau, khi những mảnh đời bất hạnh tìm đến càng nhiều, một mình tôi không đủ khả năng hỗ trợ. Bởi vậy, với mong muốn kêu gọi cộng đồng chung tay làm thiện nguyện, năm 2015, tôi cùng với những người bạn, các nhà hảo tâm thành lập nhóm “Mái ấm hướng thiện Hà Tĩnh”...", chị Dung chia sẻ.

12 năm miệt mài mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh

Mọi nguồn ủng hộ được chị Dung ghi chép đầy đủ, báo cáo công khai với nhà tài trợ.

Nhóm thiện nguyện của chị Dung hiện có 18 thành viên, hoạt động khá bài bản, nghiêm túc, minh bạch trong tất cả các khâu như: lựa chọn thành viên, xác minh hoàn cảnh của đối tượng cần hỗ trợ, kêu gọi nhà tài trợ, công khai nguồn thu chi, báo cáo kết quả sau khi đã hoàn thành việc trao hỗ trợ...

Chị Dung cho hay: “Làm từ thiện xuất phát từ cái tâm và yếu tố minh bạch phải được đặt lên hàng đầu. Có minh bạch thì nhà tài trợ, mạnh thường quân mới đặt niềm tin để chúng tôi làm cầu nối đến những hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, các hoàn cảnh được hỗ trợ đều phải rõ người, rõ địa chỉ; mọi nguồn tiền, quà được nhóm ghi chép cẩn thận, công khai chi tiết, báo cáo thường xuyên”.

12 năm miệt mài mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh

Chị Nguyễn Phương Dung

Nhờ cách làm khoa học, minh bạch, mỗi năm, nhóm “Mái ấm hướng thiện Hà Tĩnh” do chị Dung làm trưởng nhóm đã kết nối, kêu gọi được hàng tỷ đồng từ các nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Từ nguồn tiền này, nhóm nhận hỗ trợ hàng tháng cho nhiều địa chỉ trên địa bàn Hà Tĩnh; tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, làng trẻ mồ côi, hội viên người mù mỗi dịp lễ, tết. Nhiều hoàn cảnh ốm đau, hoạn nạn đột xuất cũng đã được nhóm kêu gọi hàng trăm triệu đồng chi phí chữa bệnh, khắc phục khó khăn.

12 năm miệt mài mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh

Chuơng trình “Bếp cơm nhân ái” được nhóm triển khai nhiều năm nay tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Đặc biệt, nhiều năm liền, nhóm đã phối hợp hội chữ thập đỏ các cấp duy trì hiệu quả hoạt động “Bếp cơm nhân ái", hỗ trợ hàng trăm suất ăn/ tháng tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn tỉnh.

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, chị Dung cùng các thành viên của nhóm đã không quản ngại vất vả, nguy hiểm, nấu cơm phục vụ các khu cách ly, các chốt phòng chống dịch; quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm, đổ xăng xe cho người dân từ các tỉnh miền Nam trên đường về quê tránh dịch.

12 năm miệt mài mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh

Thành viên nhóm “Mái ấm hướng thiện Hà Tĩnh” hỗ trợ người dân trên đường về quê tránh dịch.

Không chỉ giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, nhóm “Mái ấm hướng thiện Hà Tĩnh” còn mang yêu thương, sự sẻ chia đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu hậu quả thiên tai ở các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Bình...

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt cho biết: “Chị Phương Dung và các thành viên trong nhóm nhiều năm nay đã trở thành “người quen” của đơn vị. Với vai trò là cộng tác viên, nhóm phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả với hội chữ thập đỏ các cấp trong việc lựa chọn, xác minh và kêu gọi nguồn hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo; tích cực tham gia các chương trình, hoạt động do Tỉnh hội và hội cơ sở triển khai”.

12 năm miệt mài mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh

Chị Phương Dung (ngoài cùng bên trái) trong một chuyến cứu trợ lũ lụt ở vùng cao Nghệ An.

Với những đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo, năm 2020, chị Nguyễn Phương Dung được Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù”; nhiều năm liền được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các huyện, thị tặng giấy khen...

Chia sẻ về những dự định tiếp theo trên hành trình thiện nguyện của mình, chị Phương Dung cho hay: “Khi vẫn còn sức khỏe, người nghèo còn cần và nhà hảo tâm còn tin tưởng thì tôi vẫn sẽ tiếp tục mang yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, thúc đẩy ĐVTN làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.