Danh sách 25 cầu thủ có giấy phép lao động không khớp với hộ chiếu được Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Hà Lan (IND) công bố ngày 1/4. Nhóm này chủ yếu đã bỏ quốc tịch Hà Lan sang Suriname, Cape Verde hoặc Indonesia. Các cầu thủ tạm thời bị cấm thi đấu và tập luyện cùng CLB chủ quản, cho đến khi sự việc được giải quyết.
Các cầu thủ Indonesia gồm Dean James (Go Ahead Eagles) và Justin Hubner (Fortuna Sittard) đang chơi tại giải VĐQG - Eredivisie, còn Nathan Tjoe-A-On (Willem II) và Tim Geypens (Emmen) thi đấu tại giải hạng Nhất. Đây là những cầu thủ mang dòng máu lai Hà Lan và Indonesia. Họ sinh ra và lớn lên tại Hà Lan.
Vụ việc bắt đầu khi NAC Breda tố cáo Go Ahead Eagles sử dụng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu lên LĐBĐ Hà Lan (KNVB), sau trận thua 0-6 ở vòng 27 Eredivisie hôm 15/3. NAC Breda đề nghị được đá lại, nếu KNVB xác định James vi phạm tư cách thi đấu.
Theo đó, từ tháng 3/2025, Dean James đã nhập tịch Indonesia và bỏ quốc tịch Hà Lan, do hai nước không cho phép mang song tịch. Hậu vệ này đáng lẽ phải được đăng ký là lao động nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU), nhưng hồ sơ vẫn ghi là công dân Hà Lan.
Nếu bị coi là lao động ngoài EU, cầu thủ thuộc phải thoải mãn hai điều kiện, gồm xin giấy phép lao động và có mức lương tối thiểu 600.000 euro mỗi năm, tức khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, lương của James chỉ khoảng 190.000 euro.
Khiếu nại của NAC Breda cũng mở đường cho Tilburg đưa ra yêu cầu tương tự. CLB này đã thua Willem II, có Nathan Tjoe-A-On, ở giải hạng Nhất.
Trong khi đó, ba cầu thủ Indonesia không nằm trong danh sách từ IND, là thủ môn Maarten Paes (Ajax), trung vệ Mees Hilgers (FC Twente) và tiền đạo Miliano Jonathans (Excelsior). Với trường hợp của Paes, thủ môn này phải trở về Mỹ, rồi xin giấy phép cư trú tạm thời – một loại thị thực nhập cảnh dành cho những người muốn sống và làm việc hơn 90 ngày tại EU.
Do số lượng cầu thủ liên quan quá lớn, truyền thông Hà Lan gọi vụ việc là "bê bối hộ chiếu". KNVB thì yêu cầu các CLB tìm ra giải pháp tốt nhất vì lợi ích chung. "Một số bên đang xem xét giải pháp giúp các cầu thủ lớn lên ở Hà Lan có giấy phép cư trú vĩnh viễn", bài viết trên trang ESPN phiên bản Hà Lan có đoạn. "Có nhiều hy vọng rằng các cầu thủ bị ảnh hưởng sẽ đủ điều kiện thi đấu trở lại trong vài tuần tới, mà không cần tuân theo quy định dành cho cầu thủ ngoài EU".