8 điều ít người biết về Syria

Damascus là một trong những thành phố lâu đời nhất và Syria là đất nước của những nữ hoàng quyền lực nhất thế giới.

Đất nước đang phải hứng chịu nhiều bom đạn này lại chứa đựng những sự thật ít ai ngờ tới, theo Buzzfeed.

Damascus là một trong những thành phố lâu đời nhất trong lịch sử

Thủ đô Syria được xây dựng từ thiên niên kỷ thứ 3 TCN. Nó có tuổi đời gấp đôi thủ đô London của Anh, lâu đời hơn những thành phố cổ như Rome hay Istanbul.

8 dieu it nguoi biet ve syria

Bab Sharqi, hay còn gọi là "Cánh cổng Mặt trời" cổ đại, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay ở Syria. Ảnh: Buzzfeed.

Syria là một phần quan trọng của Đế chế La Mã cổ đại

Tàn tích của đường phố theo phong cách La Mã vẫn còn hiện diện tại Syria ngày nay. Quay ngược lại thế kỷ thứ nhất, thành phố sa mạc Palmyra ở Syria là một trong những trung tâm văn hóa sôi nổi nhất trong thế giới cổ đại. Thị trấn Bosra thậm chí từng là thủ đô của La mã Arab cổ đại với một nhà hát khổng lồ có sức chứa lên đến 15.000 người. Tuy nhiên, rất nhiều kiến trúc khảo cổ học quý giá tại đây đã bị chiến tranh tàn phá.

Đất nước của những nữ hoàng quyền lực nhất

Trong thế kỷ thứ 3, Zenobia, nữ hoàng của đế chế Palmyrene được biết đến với cái tên "Nữ hoàng chiến binh". Bà từng cầm quân chinh phạt Ai Cập, hay nhiều khu vực của Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon và Syria ngày nay. 100 năm sau, nữ hoàng Mavia dẫn đầu một đội quân du mục đã nổi dậy giành độc lập khỏi sự cai trị của đế quốc La Mã.

Trong thời hiện đại, Syria cũng là một trong những cái nôi đầu tiên của phong trào nữ quyền với hình tượng Naziq al-Abid (1898-1959). Bà là người đã lập nên tổ chức phụ nữ đầu tiên của Damascus và cả hội Chữ Thập đỏ Syria.

8 dieu it nguoi biet ve syria

Thủ đô Damascus là thành phố lớn nhất của Syria, có tên gọi là Thành phố Nhài. Ảnh: Youtube.

Syria là cái nôi của phương pháp thổi thủy tinh ngày nay

Theo 100 phát minh khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, phát minh đột phá về phương pháp thổi thủy tinh thuộc về một người Syria. Khoảng năm 100 TCN, một nghệ nhân vô danh người Syria nghĩ ra ý tưởng sau này thay đổi ngành thủy tinh thế giới.

Ông ta sử dụng một ống sắt mỏng có một giọt keo thủy tinh ở đầu bên kia. Sau khi thổi vào đầu ống còn lại, nghệ nhân này thấy có thể tạo ra bình thủy tinh hình tròn mà không cần đến khung đất sét như trước kia, vốn tốn thời gian và công sức hơn rất nhiều. Ngày nay, thổi thủy tinh vẫn được lưu giữ như một nghề thủ công ở Syria.

Syria là nơi phát minh ra món kem

Thật đáng ngạc nhiên khi món kem mát lạnh mà chúng ta ăn hàng ngày lại có nguồn gốc sâu xa từ văn hóa Arab. Từ kem nước đá (trong tiếng Anh là sorbet) được cho là có nguồn gốc từ charab trong tiếng Arab. Cũng ít ai biết rằng người phổ biến kem ốc quế ra thị trường lại là một người Mỹ gốc Syria. Ở Syria cũng có một quán kem hơn 130 tuổi tên Bakdash ở Damascus, vốn nổi tiếng với các món quả hồ trăn nghiền và nhiều món ăn vặt thơm ngon khác.

8 dieu it nguoi biet ve syria

Tuy nhiên, ngày nay không mấy người dân Syria được hưởng những thú vui xa xỉ đó nữa. Thậm chí Chương trình Lương thực Thế giới còn buộc phải ngừng chương trình tem phiếu cho người tị nạn Syria do thiếu tiền viện trợ. Ảnh: Buzzfeed.

Bóng rổ từng là môn thể thao phổ biến nhất Syria

Mặc dù người dân Syria phát cuồng vì World Cup 2010, nhưng trước chiến tranh, bóng rổ mới là môn thể thao thống trị đất nước này. Syria có những cầu thủ tài năng, điển hình có thể kể đến Damond Williams, một trong những cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất giải NBA ở Mỹ.

Syria từng dang rộng vòng tay đón nhiều người tị nạn

Hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng đất nước này từng là nơi trú ẩn an toàn cho hàng triệu người tị nạn khắp Trung Đông. Đầu thế kỷ 20, những người Armenia đã phải trốn chạy sang Syria để thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội Ottoman. Syria cũng từng đón nhận hơn 400.000 người tị nạn Palestine và mới đây nhất là hơn một triệu người Iraq vào năm 2007. Tuy nhiên, 4 năm trở lại đây, hơn 3 triệu người dân Syria đã buộc phải rời bỏ nhà cửa để trở thành người tị nạn sang Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo vnexpress.vn

Đọc thêm

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.