Án tích đầy mình, tiếp tục “bóc lịch” 36 tháng tù giam vì buôn ma túy

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Đức Anh (SN 1982, trú tại TDP 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân vừa mở phiên tòa trực tuyến (kết nối với điểm cầu Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh) xét xử Nguyễn Đức Anh (SN 1982, trú tại TDP 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Án tích đầy mình, tiếp tục “bóc lịch” 36 tháng tù giam vì buôn ma túy

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại điểm cầu Trại Tam giam Công an Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, khoảng 8 giờ ngày 6/1/2022, Nguyễn Đức Anh đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ P.T.H (SN 1980 trú tại TDP 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá (Methamphetamine). Mặc dù không có sẵn trong nhà nhưng Anh vẫn hẹn P.T.H đến lấy ma túy.

Đến nhà Anh, H. đưa cho Anh số tiền 500.000 rồi cho thanh niên này mượn xe máy để đi lấy hàng. Nguyễn Đức Anh điều khiển xe đi sang khu vực cầu Bến Thủy 1 (thuộc địa phận phường Bến Thuỷ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) gặp và mua 1 gói ma túy đá của một người đàn ông không quen biết với giá 400.000 đồng. Số ma tuý này, Anh để dưới yên xe máy của P.T.H.

Đến khoảng 10h10" cùng ngày, Nguyễn Đức Anh về trả xe máy cho P.T.H. Khi P.T.H đang trên đường về nhà thì bị Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ.

Đấu tranh khai thác, P.T.H khai nhận đây là gói ma túy vừa mua của Nguyễn Đức Anh với giá 500.000 đồng.

Ngày 6/1/2022, Nguyễn Đức Anh bị Công an huyện Nghi Xuân bắt và tạm giữ tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên toà, Nguyễn Đức Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân tuyên phạt Anh 36 tháng tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Án tích đầy mình, tiếp tục “bóc lịch” 36 tháng tù giam vì buôn ma túy

Toàn cảnh phiên toà xét xử Nguyễn Đức Anh

Được biết, trước đó vào năm 1998, Nguyễn Đức Anh bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Đánh bạc”.

Tiếp đó, ngày 20/4/2000, đối tượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo đã chấp hành xong án phạt tù nhưng đến nay chưa thi hành phần án phí.

Năm 2006, Nguyễn Đức Anh bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2010, Anh bị Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Năm 2012, đối tượng tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tiếp đó, ngày 2/8/2017, Nguyễn Đức Anh bị Công an TP Vinh (Nghệ An) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tháng 10/2017, Nguyễn Đức Anh bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh (Nghệ An) ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc với thời hạn 18 tháng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!