Bà Clinton sẽ thành tổng thống nếu bầu cử diễn ra ngay thời điểm này

Nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức vào thời điểm này, ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng tại các bang “chiến địa” và có 95% cơ hội đánh bại đối thủ phe Cộng hòa Donald Trump để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

ba clinton se thanh tong thong neu bau cu dien ra ngay thoi diem nay

Ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là kết luận được Reuters/Ipsos đưa ra trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất công bố ngày 24/8.

Theo cuộc thăm dò trực tuyến đối với 16.000 người/tuần, cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton hiện dẫn trước “ông trùm” bất động sản Trump 6% số phiếu phổ thông, đồng thời dẫn trước tại 19 tiểu bang trên khắp nước Mỹ, bao gồm hầu hết các bang đông dân vốn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả bầu cử như Florida, Ohio hay Virginia.

Ở thời điểm hiện tại, cựu đệ nhất phu nhân được dự đoán có thể giành ít nhất 268 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump có thể giành chiến thắng tại ít nhất 21 bang, trong đó phần lớn là các bang ít dân, qua đó giúp doanh nhân/chính khách này thu về tối thiểu 179 phiếu đại cử tri.

Hiện ứng cử viên của hai đảng đang gấp rút vận động tranh cử tại 8 bang, trong đó có Pennsylvania, Michigan và Bắc Carolina, trong bối cảnh chỉ còn 10 tuần nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử.

Giới phân tích nhận định thách thức lớn nhất của tỷ phú Trump trong cuộc bầu cử sắp tới là cần phải giành chiến thắng tại 21 bang hiện ông đang chiếm ưu thế và gom về tất cả lá phiếu ủng hộ ở những bang “còn dao động.”

Trong trường hợp ông Trump không thể thu hút thêm một lượng lớn cử tri nữ, cử tri phe Cộng hòa ôn hòa và các nhóm thiểu số, tỷ phú này gần như chắc chắn sẽ thua cuộc.

Thậm chí nếu những cử tri nam da trắng có thu nhập thấp đồng loạt cùng đi bỏ phiếu bầu ông Trump, điều này cũng khó có thể thể giúp “ông trùm” bất động sản “lật ngược thế cờ” tại những bang mà bà Clinton đang chiếm lợi thế hay những bang dao động, đồng nghĩa bà Clinton vẫn sẽ đắc cử.

Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Clinton vẫn còn phải vượt qua nhiều thách thức ở phía trước nếu muốn giành chiến thắng vào tháng 11 tới.

Hiện đa số người Mỹ đều cảm thấy vẫn tồn tại một số điểm mà họ không hài lòng về 2 ứng cử viên. Gần 1/4 số cử tri được hỏi ý kiến cho biết không ủng hộ ông Trump hay bà Clinton.

Trước đó cùng ngày, kết quả thăm dò dư luận cũng do hãng Reuter/Ipsos công bố cho thấy cựu Ngoại trưởng Clinton tiếp tục nới rộng khoảng cách với “ông trùm” bất động sản Trump lên 12%.

Theo đó, trong tổng số 1.115 người được hỏi trên phạm vi toàn quốc có 45% cử tri ủng hộ bà Clinton trở thành vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, trong khi 33% hy vọng ông Trump sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết cảnh sát nước này vừa phát hiện và triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bí mật, đồng thời thu giữ gần 21 tấn ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực Carricitos, bang Durango, miền Bắc nước này.
Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.
Houthi tấn công sân bay của Israel

Houthi tấn công sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.
Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.