Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Bằng sức mạnh đoàn kết của bà con lương giáo, đến thời điểm hiện tại, xã Gia Hanh (Can Lộc - Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thiện 7/7 tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Phan Sơn (Gia Hanh)

Xã Gia Hanh có 10 thôn với 8.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào có đạo chiếm gần 50% dân số. Để phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo trong xây dựng NTM, thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động liên kết chặt chẽ với hội đồng giáo xứ tại địa bàn.

Xã kết nối chặt chẽ với linh mục và Ban hành giáo của giáo xứ Tân Thành nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con có đạo hiểu đúng về chủ trương xây dựng NTM; chỉ đạo các đoàn thể ở 6 thôn vùng lương đã hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu kết nghĩa với các thôn vùng giáo.

Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Hội viên Hội CCB thôn Kim Sơn (bên trái) cùng giúp bà con thôn Trung Ngọc chở xi măng từ chương trình NTM cấp về làm công trình vệ sinh tại gia đình.

Ông Phan Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Gia Hanh cho biết: “Gia Hanh là địa phương miền núi có địa bàn rộng, kinh tế còn khó khăn; mặt khác có 4/10 thôn là vùng giáo, tuy dân số đông nhưng phần đông lao động đi làm ăn xa, vì vậy, việc thực hiện mục tiêu về đích xã NTM nâng cao trong năm 2021 đối với chúng tôi là một thách thức.

Để khắc phục hạn chế trên, ngoài tuyên truyền, kêu gọi, vận động các nguồn lực, xã chủ trương xây dựng mô hình kết nghĩa giữa các đoàn thể, giữa vùng lương và vùng giáo, vùng đã hoàn thành tiêu chí với vùng đang xây dựng để cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau trong xây dựng NTM và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Hiện, 4/4 thôn vùng giáo của xã đều có các đoàn thể từ các thôn vùng lương kết nghĩa cùng hỗ trợ nhau xây dựng NTM".

Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Phụ nữ thôn Phan Sơn và thôn Trung Ngọc cùng nhau lao động xây dựng nông thôn mới.

Những ngày này, không khí xây dựng NTM ở các thôn giáo toàn tòng Trung Ngọc, Ngọc Lâm, Kim Sơn... trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với sự chung sức của các đoàn thể kết nghĩa như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh ở các thôn lương, các thôn giáo này đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tạo thêm động lực cho bà con cố gắng hoàn thành mục tiêu.

Chị Võ Thị Nghiệm - Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Trung Ngọc cho biết: “Những ngày qua, chúng tôi rất phấn khởi và cảm động khi chị em thôn Phan Sơn đến hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ngoài đóng góp ngày công, chị em thôn Phan Sơn còn chia sẻ cách làm hay để sớm hoàn thành các tiêu chí. Sự hỗ trợ đó đã tiếp thêm động lực giúp chúng tôi cố gắng phấn đấu, sớm hoàn thành mục tiêu”.

Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Gia Hanh giúp người dân thôn Trung Ngọc xây dựng NTM.

Trung Ngọc là 1 trong 4 thôn giáo toàn tòng của xã Gia Hanh phấn đấu về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Toàn thôn có 220 hộ, gần 800 nhân khẩu nhưng số người trong độ tuổi lao động hiện ở địa phương chỉ chiếm khoảng 1/4. Thông qua hoạt động kết nghĩa đoàn thể, Chi hội phụ nữ thôn Phan Sơn đã giúp chị em thôn Trung Ngọc 60 ngày công để hoàn thành một số phần việc như: trồng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ...

Không chỉ Trung Ngọc, các thôn vùng giáo khác như: Ngọc Lâm, Hồng Tiên, Kim Sơn cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ các đoàn thể thôn bạn và các trường học trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Tuyến đường trục chính của xã được mở rộng từ 4m lên 9m nhờ người dân vùng giáo tình nguyện hiến đất mở đường.

Sự chia sẻ, hỗ trợ của các đoàn thể kết nghĩa đã thôi thúc tinh thần của bà con các thôn vùng giáo. Hàng nghìn ngày công, hàng nghìn m2 đất, tường bao, cây xanh... đã được hiến để thực hiện mục tiêu chung. Trong đó, nhiều hộ gia đình thôn giáo đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất ở để mở đường. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Quang Ngụ ở thôn Trung Ngọc, đã hiến hơn 250 m2 đất mặt đường, trị giá hàng trăm triệu đồng để góp phần cùng bà con mở rộng tuyến đường trục chính của xã từ 4m lên 9m.

Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Bà con thôn giáo toàn tòng Ngọc Lâm thi công mặt bằng khu thể thao giải trí của thôn.

Nhờ đó, những khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao ở Gia Hanh đã được hóa giải. Năm 2021, Gia Hanh đã huy động được nguồn vốn gần 20 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 3 tỷ và 3.500 ngày công. Toàn xã đã rải thảm 2.176 km, làm mới 3,9 km đường giao thông nông thôn, 3,7 km đường trục chính nội đồng, ươm 8.500 cây giống chuỗi ngọc, trồng 5 km hàng rào xanh...

Bà con lương giáo đoàn kết, giúp nhau xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Can Lộc

Tinh thần đoàn kết lương giáo giúp xã Gia Hanh hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021.

Đến nay, Gia Hanh đã hoàn thành 7/7 tiêu chí gồm: quy hoạch; hạ tầng, kinh tế - xã hội; sản xuất, việc làm, thu nhập và hộ nghèo; giáo dục, y tế và văn hóa; cảnh quan môi trường; an ninh trật tự, hành chính công; khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Trong đó, tiêu chí an ninh trật tự, hành chính công đạt kết quả nổi bật với 10/10 thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, có 61 tổ liên gia có mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả; 100% thủ tục hành chính được giải quyết đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định theo cơ chế một cửa...

Về tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay, xã đã có 6/10 thôn đạt chuẩn; 4 thôn vùng giáo đang xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trong đó có 3 thôn hoàn thiện trên 90% tiêu chí, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2021...

Là địa phương miền núi có địa bàn trải rộng, nguồn lực hạn chế, lại chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19 phức tạp nhưng bằng cách khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân, ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đến nay, Gia Hanh đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Mong rằng, trong thời gian còn lại của năm, địa phương sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn các tiêu chí đã đạt được.

Ông Lê Xuân Đức - Phó Chánh văn phòng NTM huyện Can Lộc

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.