Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Rác thải tập kết lâu ngày trên tuyến tỉnh lộ 550 đoạn qua xã Ngọc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) bốc mùi hôi thối không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Video: Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan trên tuyến ĐT.550 đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Tỉnh lộ 550 (ĐT.550 – tỉnh lộ 3 cũ) là một trong những tuyến đường huyết mạch đi qua các xã Thạch Đài, Lưu Vĩnh Sơn, Ngọc Sơn của huyện Thạch Hà. Hằng ngày, có rất đông người dân và phương tiện sử dụng tuyến đường này để đi lại, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi di chuyển trên tuyến ĐT.550 đoạn qua các thôn Nam Sơn và Ngọc Hà (xã Ngọc Sơn), không khó để bắt gặp hình ảnh những đống rác thải sinh hoạt lớn tập kết dọc tuyến đường này gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh vào chiều 28/2, dọc tuyến ĐT.550 qua xã Ngọc Sơn có ít nhất 5 điểm trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt. Có những điểm rác thải được chất đống ngay trước lối dẫn vào trụ sở UBND xã hoặc nhà văn hóa thôn trông rất phản cảm. Rác thải tập kết lâu ngày nhưng không được thu gom, vận chuyển và xử lý nên bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Rác thải được đựng chủ yếu trong túi nilon hoặc các bao tải dứa. Trải qua thời gian và thời tiết mưa, nắng, các túi đựng bị rách khiến rác thải rơi ra ngoài. Vào những ngày mưa, nước thải từ bãi rác tràn ra cả lòng đường, còn ngày nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Xung quanh các đống rác có rất nhiều ruồi nhặng.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Số rác tập kết dọc tuyến ĐT.550 là rác thải sinh hoạt của người dân địa phương. Khi có thông báo thì rác thải được các hộ dân tập kết dọc tuyến đường để HTX môi trường mang đi xử lý 2 lần/tháng (vào ngày 10 và 20 hằng tháng). Tuy nhiên, trong tháng 2 này, dù rác thải được tập kết suốt nhiều ngày nhưng vẫn không được vận chuyển đi xử lý.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

“Số rác thải này được mang ra ở đây ít nhất phải được 20 ngày rồi. Ban đầu, các đống rác chưa nhiều lắm nhưng do lâu ngày không được thu dọn và người dân tiếp tục mang ra thêm nên giờ ngổn ngang khắp nơi. Chúng tôi đã có phản ánh tới chính quyền địa phương và đơn vị xử lý nhưng rồi rác vẫn yên vị nhiều ngày qua” - bà Trần Thị Lan (SN 1960, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) bức xúc.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Nguyễn Quốc Quân cho biết, rác thải sinh hoạt của người dân địa phương được thu gom mỗi tháng 2 lần và được mang đi xử lý tại khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Thạch Trị và Thạch Lạc. Thời gian trước, rác thải đều được thu gom, vận chuyển và xử lý kịp thời nên không xảy ra vấn đề gì.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Tuy nhiên, từ sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, do khối lượng rác thải sinh hoạt của các địa phương phát sinh lớn khiến khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Thạch Trị và Thạch Lạc chưa thể xử lý kịp. Đây là nguyên nhân dẫn tới rác thải sinh hoạt bị ùn ứ dọc tuyến đường ĐT.550.

Rác thải sinh hoạt tập kết tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 550 ở Thạch Hà

Về tình trạng rác thải sinh hoạt chậm được đưa đi xử lý dẫn tới bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cảnh quan và cuộc sống người dân, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn Nguyễn Quốc Quân thông tin: Sẽ yêu cầu đơn vị vệ sinh môi trường tiến hành việc thu gom, vận chuyển đi xử lý trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast