Bàn giao công trình tôn tạo khu chứng tích chiến tranh ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công trình điện chiếu sáng trị giá 200 triệu đồng góp phần tô điểm, phát huy hiệu quả các giá trị tại Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc (Hương Khê, Hà Tĩnh).

bqbht_br_aimg-0217.jpg
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các thành viên trong đoàn dâng hương tại Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc.

Sáng 17/01, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải tổ chức bàn giao công trình hệ thống điện chiếu sáng trị giá 200 triệu đồng tại Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc (xã Hương Trạch, huyện Hương Khê),

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương.

bqbht_br_aimg-0260.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Khu Chứng tích chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc nằm bên Quốc lộ 15A, thuộc địa bàn xã Hương Trạch, huyện Hương Khê. Thời gian qua, khu chứng tích đã nhận được sự chung tay xây dựng của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu niên với chủ đề “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” và sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

img-0271.jpg
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu trao biểu trưng công trình hệ thống đèn điện chiếu sáng khuôn viên cho Ban Quản lý Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc.

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, trân trọng giá trị lớn lao và quý báu của nền hoà bình, bồi đắp tinh thần yêu nước, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty CP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải tổ chức bàn giao công trình hệ thống đèn điện chiếu sáng khuôn viên khu chứng tích với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

bqbht_br_fbf0d157-1ca5-4262-a94d-cfb08749479d.jpg
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Thái Phúc Sơn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Trung ương Đoàn và doanh nghiệp đã kêu gọi, hỗ trợ xây dựng công trình chiếu sáng và trao các phần quà ý nghĩa.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã dành tặng 20 suất quà Tết dành cho các em đội viên, thiếu nhi trên địa bàn xã Hương Trạch.

bqbht_br_aimg-0300.jpg
bqbht_br_aimg-0289.jpg
bqbht_br_aimg-0298.jpg
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trao tặng quà Tết cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Theo tư liệu lịch sử, chiều ngày 9/2/1966, một tốp máy bay giặc Mỹ đã ném hàng trăm quả bom xuống khu vực xã Hương Phúc. Trong đó có 6 quả bom rơi vào khu vực trường học, toàn bộ ngôi trường 2 gian bị bom Mỹ phá huỷ hoàn toàn. Bom Mỹ đã sát hại tại chỗ 33 học sinh; 24 học sinh và thầy giáo Thái Văn Nhậm bị thương được cấp cứu kịp thời.

Tin giặc Mỹ giết hại học sinh trường cấp II Hương Phúc được truyền đi rất nhanh, gây nên một làn sóng căm phẫn trong Nhân dân cả nước và Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trở thành một làn sóng mạnh mẽ, rộng khắp với các hoạt động phản đối chiến tranh, đòi đế quốc Mỹ rút khỏi Việt Nam.

Ngày 12/2/1966, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức mít tinh, gửi kiến nghị lên Chủ tịch hội nghị Giơ-ne-vơ yêu cầu có biện pháp đòi đế quốc Mỹ chấm dứt chiến tranh. Giáo viên, học sinh toàn miền Bắc lúc đó đã để tang học sinh Hương Phúc bị giết hại. Ngày 13/2/1966, Bộ Ngoại giao nước ta đã ra tuyên bố cực lực lên án hành động vô nhân đạo, tàn sát học sinh Trường cấp II Hương Phúc ở Hà Tĩnh và đòi đế quốc Mỹ rút về nước.

Ngày 20/2/1966, đoàn đại biểu Trường cấp II Hương Phúc gồm thầy giáo Thái Văn Nhậm, phụ huynh Trương Thị Vỹ và học sinh Nguyễn Thị Mão (sống sót trong trận bom ngày 9/2/1966) do ông Lê Sỹ Nghĩa, Trưởng Ty Giáo dục Hà Tĩnh làm trưởng đoàn, ra Hà Nội họp báo tố cáo tội ác của giặc Mỹ trước đại diện các đoàn thể Trung ương, các trường đại học và phổ thông, hàng trăm nhà thơ, nhà văn, nhà báo trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, ngày 28/2/1966, đoàn vinh dự được vào Phủ Chủ tịch gặp Bác Hồ. Tại buổi gặp mặt, Bác rất xúc động, chia sẻ đau thương mất mát đối với các gia đình có con em bị chết, ân cần động viên chỉ bảo, nhắc nhở thầy trò nhà trường phải vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục dạy tốt và học tốt.

Để khắc ghi sự kiện lịch sử này, năm 1988, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Khê đã xây dựng đài tưởng niệm ngay tại hai hố bom, nơi đã sát hại 33 em học sinh. Năm 2001, Bộ Văn hoá và Thông tin đã xếp hạng Chứng tích tội ác chiến tranh Trường cấp II Hương Phúc là Di tích lịch sử Quốc gia.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tinh gọn bộ máy, củng cố niềm tin

Tinh gọn bộ máy, củng cố niềm tin

Phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm ra đời và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đang thích ứng linh hoạt, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động.
Một mùa hè xanh - nhiều dấu ấn đẹp

Một mùa hè xanh - nhiều dấu ấn đẹp

Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2025 tại Hà Tĩnh đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng.
Hơn 7.000 bông hoa sen dâng lên mộ liệt sĩ

Hơn 7.000 bông hoa sen dâng lên mộ liệt sĩ

Công trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa

Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa

Tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa” nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lan tỏa những câu chuyện xúc động về lòng quả cảm, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước.
Sắc xanh tri ân giữa tháng Bảy nghĩa tình

Sắc xanh tri ân giữa tháng Bảy nghĩa tình

Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang lan tỏa nghĩa tình đến các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp tháng Bảy tri ân.