Bản quyền World Cup 2018: Quán quân chịu chi nhất trả mức giá nào?

Theo con số thống kê từ FIFA, giá bản quyền World Cup 2018 đã tăng từ 2-4 lần so với kỳ World Cup 2014. Mức giá này còn tiếp tục đẩy lên cao hơn khi các kênh phát cạnh tranh giành quyền phát sóng.

Bản quyền World Cup 2018: Quán quân chịu chi nhất trả mức giá nào?

Quán quân thuộc về FOX khi họ đã chấp nhận chi tới 400 triệu USD cho bản quyền phát sóng 64 trận đấu của hai kỳ World Cup 2018 (tại Nga) và 2022 (tại Qatar). Năm 2014, con số FOX cho 32 trận đấu của giải chỉ là 50 triệu USD.

Đại gia kế tiếp là đài truyền hình trung ương CCTV của Trung Quốc với mức giá cho 64 trận đấu của 2 kỳ World Cup 2018 và 2022 là 1 tỷ NDT (tương đương 156 triệu USD).

Cũng tại thị trường Trung Quốc (Hongkong), LeEco đã trả hơn 400 triệu HKD (51 triệu USD) để có được bản quyền World Cup 2018. So với chi phí mà TVB mua năm 2014 tăng hơn 30%.

Tại nước chủ nhà Nga, mức giá 38-40 triệu USD đã được mua bởi một nhóm các kênh truyền hình hợp tác.

Từ 20-40 triệu USD là mức giá trung bình để phát 32 trận đấu World Cup 2018 mà Infront Sports & Media (ISM/trụ sở tại Singapore) - đơn vị được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực châu Á đưa ra.

Bản quyền World Cup 2018: Quán quân chịu chi nhất trả mức giá nào?

FOX chi tới 400 triệu USD mua bản quyền World Cup.

Đây là một mức giá nằm ngoài khả năng của một đơn vị nên bắt tay nhau và kêu gọi "Mạnh Thường Quân" là xu hướng được hầu hết các đài thuộc khu vực này áp dụng.

Quán quân thuộc về Thái Lan, khi có tới 9 doanh nghiệp lớn chung chi 1,4 tỷ baht (tương đương 43,6 triệu USD) để phát các trận đấu World Cup 2018 trên 2 kênh Amarin TV và True. Đây cũng là con số cao gấp đôi so với kỳ World Cup 4 năm trước ở mức 20 triệu USD.

Bản quyền World Cup 2018 tại Singapore được mua bởi ba nhà đài lớn Singtel, StarHub, Mediacorp với mức giá 25 triệu SGD (18,6 triệu USD).

Tại Malaysia, thông qua vận động nguồn tài trợ từ các công ty tư nhân trong nước đổi quảng cáo đã chi cho bản quyền World Cup 2018 30 triệu RM (20 triệu USD).

Câu chuyện giá cả cũng chính là khúc mắc lớn nhất của Việt Nam khiến cho đến thời điểm này, cách khai mạc World Cup có 7 ngày mà vẫn chưa ngã ngũ.

Cuối giờ sáng 7/6, cũng có thông tin Việt Nam đã sở hữu bản quyền World Cup nhưng về phía Đài Truyền hình Việt Nam VTV - đơn vị duy nhất của Việt Nam đang đàm phán về bản quyền 32 trận đấu World Cup 2018 đã phủ nhận thông tin này.

Theo tuyên bố của VTV, việc đàm phán vẫn đang diễn ra với quyết tâm rất cao của VTV nhằm phục vụ nhu cầu của đông đảo người hâm mộ Việt Nam./.

Theo vietnam+

Đọc thêm

Sân Hà Tĩnh hưởng lợi khi VFF bổ sung thêm xe VAR

Sân Hà Tĩnh hưởng lợi khi VFF bổ sung thêm xe VAR

Do hạn chế về số lượng xe VAR, sân vận động Hà Tĩnh nhiều thời điểm không được áp dụng công nghệ này trong các trận đấu. Điều này không ít lần gây tranh cãi khi những tình huống then chốt trên sân thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
Vì sao Viktor Lê được giữ lại U23 Việt Nam?

Vì sao Viktor Lê được giữ lại U23 Việt Nam?

Trong 23 cầu thủ chính thức của U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa được HLV Kim Sang-sik công bố, cái tên Việt kiều duy nhất góp mặt là Viktor Lê của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Thêm một tin dữ cho Arsenal ngay giữa kỳ chuyển nhượng hè khi thương vụ Viktor Gyokeres bất ngờ rơi vào bế tắc.
Tôi là vận động viên bóng bàn một tay

Tôi là vận động viên bóng bàn một tay

Dù không may khi mất cánh tay trái sau vụ tai nạn giao thông nhưng bằng nghị lực và niềm đam mê, anh Nguyễn Tiến Anh (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn trở thành vận động bóng bàn đội thể thao khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh và đã gặt hái được những thành công nhất định.
Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh trao đổi với các cầu thủ trẻ

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trẻ hóa đội hình trước mùa giải mới

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã rút ngắn kỳ nghỉ để chuẩn bị cho V.League 2025–2026, dự kiến khởi tranh ngày 15/8. Tân HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng, đặc biệt là việc đôn 9 cầu thủ trẻ lên đội 1.