Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trạm sửa chữa Z12, Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS Hà Tĩnh nhộn nhịp với “Ngày kỹ thuật” trong tuần. 

Với nhiệm vụ quan trọng là bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm tốt kỹ thuật xe máy cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ cứu nạn, cán bộ, chiến sỹ Trạm sửa chữa tổng hợp Z12) luôn chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa thuộc các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện xe - máy bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Có mặt tại khu kỹ thuật thuộc Trạm sửa chữa Z12, vào một sáng thứ 6 thượng tuần tháng 3/2021, chúng tôi chứng kiến không khí khá nhộn nhịp bởi hoạt động “Ngày kỹ thuật” trong tuần. Mỗi bộ phận theo chức năng, nhiệm vụ say sưa làm việc với tinh thần cao nhất.

Tại khu vực bảo dưỡng, sửa chữa, những người lính thợ trong bộ đồ bảo hộ lấm lem dầu mỡ miệt mài kiểm tra các thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các chi tiết đồng bộ cho từng chiếc xe. Bàn tay người thợ không ngừng nghỉ, cần mẫn tháo lắp, lau chùi, mài dũa, chỉnh sửa từng chi tiết động cơ. Mỗi lần phát hiện ban bệnh, họ lại ghi chép tỉ mỉ, chi tiết xe để đội ngũ lái xe, thợ tự “chữa bệnh” cho xe của mình.

Khi các xe đã qua khâu kiểm tra tình trạng kỹ thuật, các lái xe và đội ngũ thợ sửa chữa thận trọng, tỷ mỉ hiệu chỉnh, sửa chữa, khắc phục từng chi tiết. Và, mỗi lần tiếng động cơ ô tô nổ giòn tan và “xuất xưởng”, niềm vui của những người thợ như càng nhân lên.

Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Đội ngũ cán bộ ngành kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe - máy của các cơ quan, đơn vị

Trong bộ đồ còn lấm lem dầu mỡ, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hữu Nghĩa - thợ sửa chữa bộc bạch: “Đối với xe ô tô quân sự hầu hết đã qua nhiều năm sử dụng dẫn đến nhiều hỏng hóc. Vì vậy, hoạt động “Ngày kỹ thuật” (thứ 6 hàng tuần) ở đơn vị là dịp để mỗi lái xe, thợ kỹ thuật nâng cao trình độ, tay nghề; đặc biệt là tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng phát hiện bệnh của xe, từ đó trao đổi, thống nhất để tìm ra phương án sửa chữa khắc phục hiệu quả nhất, góp phần nâng cao tuổi thọ của xe máy”.

Để nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, đơn vị đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, một cách hiệu quả. Hàng năm, từ 4 - 5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe máy. Tiêu biểu có các sáng kiến: “Cải tiến hệ thống điện xe ô tô”, “Hệ thống cảm biến báo không an toàn khi cửa xe chưa được đóng” của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hữu Nghĩa; sáng kiến “Giá tháo lốp xe ô tô” của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Mai Trọng Thành và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Đình Khánh…

Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Phương tiện ô tô quân sự tỉnh tham gia Hội thao “Giữ xe tốt, lái xe an toàn” năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Điểm nhấn trong công tác bảo đảm xe ô tô quân sự ở Bộ CHQS tỉnh hiện nay, đó là việc kết hợp công tác bảo đảm kỹ thuật với triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các mô hình, phần việc cụ thể như: Mô hình “Khu nhà xe Thanh niên tự quản”; “Ngày kỹ thuật” gắn với tổ chức các hội thi, hội thao “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”... qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm kỹ thuật xe - máy.

Vì vậy, dù trong điều kiện tình trạng xe máy ngày càng xuống cấp, vật tư trang thiết bị thay thế không đồng bộ... nhưng hàng năm, Trạm sửa chữa Z12 vẫn tiến hành bảo dưỡng cho 190 lần xe; sửa chữa các loại đạt 90 lần xe; đăng kiểm 99 lượt xe... Nhờ đó, xe ô tô quân sự trong toàn tỉnh bảo đảm đạt bình quân gần 1 triệu km an toàn/năm.

Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh

Thượng tá Nguyễn Huy Việt - Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Cán bộ chiến sỹ ngành xe - máy tự hào với truyền thống 70 năm (28/3/1951 – 28/3/2021) vẻ vang của nghành xe - máy quân đội và khắc ghi sâu lời dạy của Bác Hồ: Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của Nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu. Từ đó, thường xuyên trau dồi, nâng cao công tác chuyên môn, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt phương tiện xe - máy cho hoạt động của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.