Tiến hành kiểm tra bất ngờ 4 cơ sở kinh doanh củ cải, cà rốt lực lượng chức năng TPHCM bắt quả tang các nhân viên đang dùng hoá chất độc hại để tẩy rửa hơn 6 tấn củ cải, cà rốt. Đồng thời, thu giữ thêm 5kg hóa chất tẩy rửa công nghiệp không rõ nguồn gốc.
Ngày 14-4, Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TPHCM cho biết vừa xử lý 4 cơ sở dùng hóa chất độc hại tẩy trắng hơn 6 tấn củ cải, cà rốt chuẩn bị tuôn ra thị trường.
Lực lượng chức năng tại buổi kiểm tra
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TPHCM đã bất ngờ ập vào kiểm tra 1 cơ sở chuyên kinh doanh củ cải, cà rốt ở đường số 2, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM.
Công an bắt quả tang nhân viên đang cho hóa chất vào các thau chứa cà rốt
Các nhân viên cho hoá chất vào thau nước rồi cho củ cải, cà rốt vào ngâm
Thời điểm kiểm tra, lực lượng bắt quả tang nhiều nhân viên đang dùng hoá chất độc hại để tẩy rửa 3,2 tấn củ cải, cà rốt… Ngoài ra Công an còn thu giữ 1 kg chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc.
Qua làm việc, chủ cơ sở là ông Bùi Văn Sáng khai nhận, mỗi ngày dùng hóa chất để tẩy rửa từ 7-8 tấn củ cải, cà rốt. Sau đó, số hàng hoá sẽ được tung ra thị trường bán cho người dân.
Số củ cải, cà rốt được ngâm bằng hoá chất trước khi tung ra thị trường
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra thêm 3 cơ sở gần đó. Công an cũng bắt quả tang các nhân viên đang dùng hoá chất để tẩy rửa hơn 3,2 tấn củ cải, cà rốt và thu giữ 4kg hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng tại hiện trường
Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.
Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 đã kiến nghị nâng cấp, mở rộng đoạn đường Hồ Chí Minh từ Phúc Đồng đến thị trấn Hương Khê (Hương Khê, Hà Tĩnh) để đảm bảo năng lực thông hành.
Cơ quan công an xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện, 4 cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đưa ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ ngâm, tưới hóa chất.
Theo luật sư, ngoài tội "Mua bán trái phép chất ma túy", nhóm đối tượng còn có thể bị xem xét trách nhiệm về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".
Chị Phan Ánh Chi (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp. Vậy, pháp luật quy định hình phạt đối với cá nhân phạm tội như thế nào?
Cùng với việc ra quyết định xử phạt hành chính, Công an Hà Tĩnh đã buộc cá nhân vi phạm phải phục hồi hiện trạng ban đầu những nơi đã phun sơn quảng cáo “khỏi hen suyễn 100%”.
Phát hiện người đàn ông tử vong bên QL 8A ở Hương Sơn; bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán hơn 1.000 viên ma túy; xe khách và xe máy va chạm nhau, 2 người tử vong... là những thông tin chính trong Podcast: Điểm tin an ninh trật tự nổi bật tuần qua.
Tối 18/4, Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin, đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.
Mới đây, ở TP Hà Tĩnh đã xảy vụ xô xát giữa những người điều khiển phương tiện giao thông vì một con ngõ bị 2 ô tô đỗ gây cản trở giao thông. Sự việc một lần nữa cho thấy việc dừng đỗ xe thiếu văn minh, không chỉ gây mất mỹ quan mà thậm chí có thể gây mất trật tự trong đô thị.
Qua các phiên tiếp công dân, các cấp ở Hà Tĩnh đã trực tiếp giải đáp, tháo gỡ vướng mắc, góp phần giải quyết các kiến nghị ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh".
Cơ quan quản lý Nhà nước sẽ rà soát, xử lý các tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông.
Hơn 150 phạm nhân được đề nghị đặc xá và sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) đã được tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp.
Lo ngại về lứa tuổi học sinh vi phạm pháp luật, Công an xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ ông bà, cha mẹ và các em để trao đổi, tuyên truyền pháp luật.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần cao điểm “An toàn giao thông học đường” góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Tĩnh.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Oanh (SN 2002) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Trần Đình Vân (SN 1977) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Thời gian gần đây, nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua các xã Phúc Đồng, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Trạch thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.
Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Anh Nguyễn Trung Hiếu (TP Hà Tĩnh) hỏi: Tôi có người thân là phụ nữ đang nuôi con 24 tháng tuổi bị khởi tố về tội đánh bạc, trường hợp này có bị tạm giam không?
Một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận vừa bị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, triệt phá. Đường dây được xác định do 2 đối tượng Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà chủ mưu cầm đầu.
Những cái chết oan uổng, những tổn thương dai dẳng về thể chất và tinh thần sau mỗi vụ tai nạn giao thông khiến nhiều cuộc đời, nhiều gia đình không bao giờ tròn vẹn được nữa.