Bội chi Quỹ BHYT ở Hà Tĩnh đang ở mức báo động

(Baohatinh.vn) - Cân đối Quỹ BHYT 6 tháng đầu năm tại Hà Tĩnh vượt 47.973 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 12,9% so với KCB BHYT. Dự báo cân đối Quỹ BHYT theo ước thu BHYT năm 2016 vượt 249.766 triệu đồng...

Chiều 16/9, Sở Y tế phối hợp với BHXH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT thời gian qua và bàn giải pháp thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tới dự.

boi chi quy bhyt o ha tinh dang o muc bao dong

Theo báo cáo của Sở Y tế, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT, năm 2016, các chính sách về KCB BHYT có nhiều điểm mới và thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT, thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng KCB.

Tuy nhiên, thực trạng bội chi Quỹ BHYT đang trở nên báo động. Đến hết tháng 6, trên địa bàn tỉnh có 20/25 cơ sở KCB bội chi Quỹ KCB BHYT, trong đó có nhiều cơ sở bội chi lớn. Cân đối Quỹ BHYT 6 tháng đầu năm vượt 47.973 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 12,9% so với KCB BHYT. Dự báo cân đối Quỹ BHYT theo ước thu BHYT năm 2016 vượt 249.766 triệu đồng.

boi chi quy bhyt o ha tinh dang o muc bao dong

Cán bộ Phòng Sổ, thẻ BHXH Hà Tĩnh rà soát hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu của ngành y tế và BHXH tỉnh đã tập trung phân tích các nguyên nhân dẫn đến mất cân đối quỹ và thẳng thắn đối thoại tìm giải pháp cân đối quỹ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận những nỗ lực của ngành BHXH và ngành Y tế thời gian qua trong việc tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân và nâng cao chất lượng KCB, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

boi chi quy bhyt o ha tinh dang o muc bao dong

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì mất cân đối Quỹ BHYT đang là thực trạng báo động rất lo ngại, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Thời gian tới, đề nghị BHXH tỉnh và Sở Y tế thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách, các nghị định liên quan đến BHYT trong toàn cán bộ, nhân viên. Đặc biệt, giữa 2 ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ, có những giải pháp tổng thể, đồng bộ nâng cao chất lượng KCB và kiềm chế mất cân đối Quỹ BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh trục lợi từ BHYT; tăng cường ứng dụng CNTT để minh bạch hóa các thông tin, tránh những hạn chế, tiêu cực do thông tin không minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại Hà Tĩnh hiện nay chiếm 82%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao (Trung ương giao 77,5%). Tuy nhiên, đó là chỉ tiêu không bền vững do tỷ lệ nhóm hộ nghèo, cận nghèo chiếm khá lớn. Vì vậy, cần tập trung các giải pháp, đảm bảo đến năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 90%, trong đó có những nhóm đối tượng phải đạt 100%.

Về những bất cập, vướng mắc là những nguyên nhân chính gây mất cân đối Quỹ BHYT hiện nay, BHXH tỉnh và ngành Y tế cần tập hợp đầy đủ và có đề nghị với BHXH Việt Nam và Bộ Y tế có điều chỉnh phù hợp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?