“Ngôi sao" bóng đá một thời trở lại sân cỏ đào tạo cầu thủ trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 10 năm từ giã bóng đá chuyên nghiệp, cựu cầu thủ Nguyễn Ánh Cường - “ngôi sao” bóng đá của Hà Tĩnh một thời đã quyết định trở lại sân cỏ tham gia công tác đào tạo bóng đá trẻ.

“Ngôi sao bóng đá một thời trở lại sân cỏ đào tạo cầu thủ trẻ Hà Tĩnh

Sau 10 năm giải nghệ, những ngày cuối tháng 5 vừa qua, người hâm mộ lại được thấy cựu cầu thủ bóng đá Hà Tĩnh Nguyễn Ánh Cường (áo xanh) xuất hiện trên sân cỏ đào tạo bóng đá trẻ.

Nguyễn Ánh Cường (SN 1984, quê ở phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh), đam mê bóng đá từ khi mới bước vào ngưỡng cửa học đường. Năm học lớp 11, qua một giải bóng đá phong trào, Ánh Cường được chọn gia nhập khóa đào tạo trẻ môn bóng đá tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh.

Được sự dìu dắt của HLV Võ Hồng Tiến và HLV Võ Hoàng, Ánh Cường dần trưởng thành và từng cùng U16, U18 Hà Tĩnh đánh bại Sông Lam Nghệ An, Nam Định để giành Cúp Vô địch các giải trẻ quốc gia, rồi cùng U16 Việt Nam vào đến bán kết Giải U16 châu Á 2000.

Sau 2 lần giúp bóng đá Hà Tĩnh đăng quang cúp vô địch các giải bóng đá trẻ U16 và U18 quốc gia, năm 2004, Ánh Cường được HLV Nguyễn Thành Vinh chiêu mộ khoác áo thi đấu cho CLB Hòa Phát Hà Nội. Năm 2005, Ánh Cường chuyển đến thi đấu cho Khánh Hòa theo dạng cho mượn.

Ở sân chơi V.League giai đoạn 2004 - 2010, dù thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội hay Khánh Hòa, Ánh Cường cũng khẳng định được trình độ chuyên môn và luôn thi đấu khá tròn vai ở vị trí tiền vệ tấn công cánh trái.

“Ngôi sao bóng đá một thời trở lại sân cỏ đào tạo cầu thủ trẻ Hà Tĩnh

Nguyễn Ánh Cường tham gia huấn luyện lớp cầu thủ U15. Ảnh tư liệu

Cuối năm 2009, “bầu Thụy” (Nguyễn Đức Thụy) vào triển khai các dự án tại Hà Tĩnh đồng thời thành lập CLB Bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh thi đấu ở giải hạng nhì. Ánh Cường được gọi về khoác áo đội bóng quê hương. Tuy nhiên, sau khi thua bết bát ở giải hạng nhì, CLB Xuân Thành Hà Tĩnh “chuyển khẩu” vào TP Hồ Chí Minh, chia tay Hà Tĩnh.

Năm 2012, Ánh Cường với biệt danh “Cường que” đã chọn con đường giải nghệ để tập trung dành thời gian chăm lo cuộc sống gia đình. Sau khi từ giã sân cỏ, ngoài công việc gia đình, để khỏa lấp nỗi nhớ trái bóng tròn, Ánh Cường vẫn dành thời gian chơi bóng đá phủi và tham gia hỗ trợ một số CLB bóng đá phong trào huấn luyện bóng đá trẻ.

Năm 2019, được các HLV cũ động viên, Ánh Cường quyết định nộp đơn thi tuyển tham gia khóa đào tạo HLV chứng chỉ châu Á (AFC). Sau 2 năm theo học, cựu cầu thủ bóng đá Hà Tĩnh đã hoàn thành chương trình khóa đào tạo và hiện đang tham gia công tác huấn luyện bóng đá trẻ Hà Tĩnh cùng với các HLV cũ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

“Ngôi sao bóng đá một thời trở lại sân cỏ đào tạo cầu thủ trẻ Hà Tĩnh

“Ngôi sao” một thời của bóng đá Hà Tĩnh mong muốn được đóng góp sức mình vào công tác đào tạo bóng đá trẻ. Ảnh tư liệu

Ánh Cường chia sẻ: “Tình yêu bóng đá và nghiệp quần đùi áo số vốn đã ăn vào máu thịt tôi từ bé. Dù đã rời sân cỏ gần chục năm nay, nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian cho các hoạt động bóng đá phong trào. Đặc biệt, niềm đam mê môn thể thao vua là động lực thôi thúc tôi tham gia khóa đào tạo HLV bóng đá của AFC với mong muốn được trở lại sân cỏ tham gia công tác đào tạo trẻ, góp phần tạo nguồn để xây dựng bóng đá Hà Tĩnh ngày càng phát triển”.

“Ngôi sao bóng đá một thời trở lại sân cỏ đào tạo cầu thủ trẻ Hà Tĩnh

Cùng trang lứa với Văn Quyến (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Ánh Cường có trình độ chuyên môn và được trang bị nghiệp vụ huấn luyện cơ bản của AFC. Tôi tin sự góp mặt của Ánh Cường sẽ góp phần cùng ban huấn luyện của trung tâm làm tốt công tác đào tạo bóng đá trẻ, cung cấp nguồn cầu thủ cho bóng đá nước nhà nói chung và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nói riêng.

HLV bóng đá trẻ Hà Tĩnh Võ Hoàng

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast