BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 84,7%

(Baohatinh.vn) - Việc ban hành kịp thời nghị quyết với những giải pháp quyết liệt đã giúp BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao, trên 84,7%.

Thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công được UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của tỉnh, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư được phân bổ.

BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 84,7%

Toàn cảnh thi công dự án đường vành đai phía Nam.

Theo đó, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 30 dự án (không bao gồm 11 dự án đã được phê duyệt quyết toán), trong đó, 7 dự án khởi công mới, vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 23 dự án chuyển tiếp, tồn đọng khác. Tổng số vốn được giao quản lý là 869,850 tỷ đồng. Với số lượng dự án và số vốn quản lý lớn nên đặt ra không ít thách thức cho đơn vị trong việc triển khai giải ngân.

Ông Lê Nguyễn Kiên Cường - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Xác định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, nên năm 2023, Chi bộ BQL đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Nghị quyết ra đời với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho từng phòng, bộ phận đã phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Nghị quyết cũng gắn tiến độ thực hiện, hiệu quả giải ngân là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá năng lực cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức”.

BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 84,7%

BQL đôn đốc nhà thầu khắc phục khó khăn do thời tiết để thi công các dự án.

Nghị quyết ra đời đã nhanh chóng nâng cao hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công của BQL. Điển hình như Dự án đường 12C đi Khu Liên hợp gang thép Formosa. Dự án có chiều dài trên 3,7 km, rộng trên 60m, với tổng số vốn đầu tư trên 700 tỷ đồng, yêu cầu hoàn thành cơ bản công trình trong năm 2023 - 2024. Năm 2023, dự án được phân bổ 300 tỷ đồng. Với các giải pháp quyết liệt trong đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu thi công và đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong GPMB nên đến nay, dự án đã giải ngân được 255 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN Vũng Áng I được phân bổ 20 tỷ đồng. Đến nay, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2023.

Ngoài 2 dự án nói trên, đối với các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 như: Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đi cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; Dự án đường vành đai phía Nam KKT Vũng Áng; Dự án xử lý ngập úng tại KCN Gia Lách... cũng được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đối với các dự án chuyển tiếp, đến nay, đã hoàn thành bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng trụ sở làm việc BQL Khu kinh tế tỉnh; hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu vực cổng A (gói 05.XL); hoàn thành phê duyệt quyết toán 2 dự án: đường trục ngang khu đô thị Kỳ Long - Khu công nghiệp đa ngành (giai đoạn 2) và đường giao thông giữa hai cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam) và Nậm Phao (Lào) đoạn thuộc lãnh thổ Việt Nam.

BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 84,7%

Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh TX Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương đang được tập trung thi công.

Chia sẻ về kết quả đạt được, ông Lê Nguyễn Kiên Cường - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Nghị quyết của Chi bộ đã nâng cao được tinh thần, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. BQL đã tích cực, chủ động khâu nối, bám sát chính quyền, hội đồng bồi thường, GPMB các địa phương nhằm sớm tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt là các dự án triển khai tại địa bàn thị xã Kỳ Anh.

BQL đã tổ chức nhiều buổi làm việc, bao gồm cả buổi tối, các ngày thứ Bảy, Chủ nhật với Thường trực Thị ủy Kỳ Anh, UBND các cấp thuộc địa bàn thị xã Kỳ Anh, huyện Nghi Xuân để đồng hành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB các dự án... Đối với công tác thi công, BQL đều tổ chức họp tiến độ tại công trường 1 tuần 1 lần để đôn đốc nhà thầu, nếu dự án chậm tiến độ sẽ tổ chức họp giao ban với sự tham gia của lãnh đạo ban để đốc thúc. Hằng tuần, BQL đều bắt buộc nhà thầu lên đường găng tiến độ cụ thể của dự án".

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt nên tính đến thời điểm hiện nay, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân được 737/869,850 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 84,7%. Đơn vị phấn đấu đến tháng 1/2024 sẽ hoàn thành việc giải ngân 100% vốn đầu tư công được phân bổ.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Chuyển động cùng chiến lược tăng trưởng xanh

Từ những dự án công nghiệp xanh đến các mô hình nông nghiệp giảm phát thải, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, định hướng “xanh hóa” còn mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu thế chuyển đổi toàn cầu.
Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.
Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!