Bước chuyển hành trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong không khí xuân rạo rực, những làng quê Hà Tĩnh như bừng lên sức sống khi các tiêu chí NTM được củng cố, nâng cao chất lượng, diện mạo nông thôn tỉnh nhà ngày càng khởi sắc.

Mùa xuân mới lại về trên những đường quê, ngõ xóm của xã ven biển Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh). Nắng xuân ngập tràn trên những con đường liên thôn, liên xã xanh - sạch - đẹp, rực rỡ cờ hoa. Với người dân Kỳ Phú, đó là kết quả của một hành trình đầy nỗ lực trong công cuộc xây dựng NTM.

Đạt chuẩn NTM từ năm 2019, năm 2021 tiếp tục hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, đến nay, xã Kỳ Phú đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Dù có xuất phát điểm thấp, song Kỳ Phú được xem là địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng NTM của huyện Kỳ Anh với nhiều cách làm hay, thiết thực, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

bqbht_br_3.jpg
Cơ sở hạ tầng nông thôn Hà Tĩnh ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Kiên Quyết - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú phấn khởi: “Phát huy tối đa vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM, trong năm 2024, xã Kỳ Phú đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, phát động các đợt cao điểm ra quân xây dựng NTM. Đến nay, toàn xã có 8/8 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; 1 thôn đạt chuẩn thôn thông minh; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,87 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%. Với phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó”, Kỳ Phú liên tục củng cố, nâng chuẩn tiêu chí NTM nâng cao, đến nay đã hoàn thành 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu”.

Trong những ngày đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Kỳ Anh là một trong những đơn vị xuất phát điểm thấp với 2/21 xã đạt chuẩn NTM. Sau 13 năm thực hiện, nhờ sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân, bám sát bộ tiêu chí xây dựng NTM theo hướng nâng cao hơn do Trung ương ban hành, tháng 8/2024, huyện Kỳ Anh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

bqbht_br_k2.jpg
Nhiều địa phương xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh cho biết: “Huyện xác định, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện và lâu dài. Ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, Kỳ Anh đã tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình hướng đến mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2027. Để nâng chuẩn các tiêu chí theo hướng bền vững, có chiều sâu, huyện tiếp tục chú trọng vào các nhiệm vụ giúp đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc, cụ thể như: phát triển kinh tế nông thôn bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch biển; thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường; đổi mới trong công tác cải cách hành chính; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…”.

Trong hành trình nâng cao về “chất”, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã đặc biệt chú trọng thực hiện các tiêu chí môi trường, chất lượng môi trường sống, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

bqbht_br_001.jpg
Xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên) mùa lúa chín.

Tại huyện Đức Thọ, trên địa bàn hiện có 5 nhà máy nước sạch với tổng công suất 20.100m3/ngày, đêm; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn là 23.401/30.543 hộ (đạt 76,61%). Thời gian qua, thôn, xóm thường xuyên duy trì định kỳ công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; các khu vui chơi, giải trí công cộng được người dân thực hiện thường xuyên góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Toàn huyện có trên 300 tuyến đường xanh - sạch - đẹp giao các chi hội, chi đoàn quản lý. 100% cơ sở SXKD thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 2 tiêu chí môi trường và chất lượng môi trường sống đạt chuẩn giúp huyện Đức Thọ cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao trong năm 2024.

bqbht_br_0002.jpg
Người dân Đức Thọ ra quân cắt tỉa hàng rào xanh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ông Đinh Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy chia sẻ: “Trong năm 2024, hơn 3.170 hộ dân trên địa bàn xã tổ chức sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo 3 sạch; cải tạo 44 vườn tạp, chỉnh trang 90 vườn hộ. Đối với các công trình phụ trợ, đơn vị cũng huy động nguồn lực để nâng cấp, phá bỏ các công trình không đảm bảo, không sử dụng… Người dân Lâm Trung Thủy ra quân trồng hơn 1.500m hàng rào xanh, lắp đặt 20 bộ ống xử lý nước thải, 25 bộ ống thu gom thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, trồng hơn 100 cây bóng mát tại các điểm công cộng. Những thay đổi thiết thực đó góp phần cải thiện môi trường, từng bước nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân”.

Có thể nói, năm 2024, Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 huyện Lộc Hà, Kỳ Anh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Hương Khê, TX Kỳ Anh trình tỉnh thẩm tra, xét công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; TX Hồng Lĩnh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ NTM; huyện Nghi Xuân, Đức Thọ cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 181/181 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%), 75 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 41,4%), 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 10,5%), 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

bqbht_br_k1.jpg
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần thúc đẩy sản xuất và tạo ra các sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 385 sản phẩm OCOP các hạng, trong đó có 303 sản phẩm còn hiệu lực chứng nhận OCOP gồm: 15 sản phẩm 4 sao và 288 sản phẩm 3 sao.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, năm 2024 phong trào xây dựng NTM được phát huy mạnh mẽ, các tiêu chí được duy trì, củng cố, hướng đến giá trị bền vững. Nhiều địa phương đã mạnh dạn đề xuất các cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc.

bqbht_br_3.jpg
Chương trình mỗi xã một sản phẩm phát huy vai trò làm chủ của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Ngô Đình Long - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cho biết: Dù còn nhiều khó khăn, song Hà Tĩnh luôn quán triệt quan điểm xây dựng NTM là “hành trình không có điểm dừng”, các địa phương duy trì nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Năm 2024, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, tập trung chỉ đạo các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; chỉ đạo thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM, thẩm định các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Mỗi mùa xuân về, các vùng quê như bừng lên sức sống mới. Sự đổi thay tích cực hướng đến niềm hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là minh chứng cho sự đúng đắn của các chủ trương, chính sách của Đảng. Vui xuân mới, mỗi người dân Hà Tĩnh lại thêm niềm tin và hy vọng, quyết tâm cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng NTM có chiều sâu, hướng tới những giá trị bền vững.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, nhịp sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đều đặn.
“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.