Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, Thuận Lộc hoàn thành xã NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Nhiều cách làm hay trong khơi dậy tinh thần học và làm theo Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về đích nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ xã Thuận Lộc đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để vận dụng vào thực tế địa phương.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo toàn đảng bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác theo phương châm “trên trước, dưới sau”, "nói đi đôi với làm", "chú trọng làm theo bằng hành động và việc làm cụ thể"... Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu từ xã đến thôn luôn gương mẫu đăng ký học tập và làm theo Bác từng nội dung cụ thể.

bqbht_br_dt-1-nh2-jix1hnmt0u6blb46.jpg
Đảng ủy xã Thuận Lộc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Minh chứng hiệu quả của những cách làm hay như trên thể hiện rõ nhất trong xây dựng NTM nâng cao. Thuận Lộc là xã duy nhất ở TX Hồng Lĩnh, đời sống của một bộ phận người dân đang còn dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu; thương mại, dịch vụ phát triển chưa nhiều; tốc độ đô thị hóa chậm; thu ngân sách hằng năm đạt thấp... ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng NTM nâng cao, đặc biệt là việc huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất.

bqbht_br_dt-xa-thuan-loc.jpg
Các tuyến đường giao thông ở xã Thuận Lộc được mở rộng, khang trang, sạch đẹp.

Bước vào xây dựng NTM nâng cao, công tác tuyên truyền được cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng với việc triển khai nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị quán triệt tại xã và các thôn; qua hội họp, sinh hoạt của các đoàn thể; qua hệ thống truyền thanh xã, mạng xã hội… Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM nâng cao. Đặc biệt, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã trực tiếp xuống cơ sở họp với dân để cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Ông Bùi Quang Liêm – Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết: “Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chúng tôi gắn với phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Chính cách làm này đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tốt, những việc làm hay ở cộng đồng dân cư, giúp phong trào xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính bền vững, đồng thời củng cố mối đoàn kết trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”.

bqbht_br_dt-dji-0956.jpg
Diện mạo xã Thuận Lộc ngày càng khang trang.

Đảng bộ xã Thuận Lộc có 336 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Chi bộ thôn Hồng Lam được đánh giá là chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Phạm Xuân Lân - Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Hồng Lam chia sẻ: “Với phương châm "Nói đi đôi với làm", việc thực hiện các phần việc trong xây dựng NTM nâng cao luôn được cán bộ, đảng viên xung phong, gương mẫu thực hiện trước, Nhân dân tiếp bước theo sau nên việc đóng góp công sức, kinh phí để làm đường bê tông, thảm nhựa, đường điện chiếu sáng, đường hoa đô thị, mua sắm các thiết chế nhà văn hóa thôn… được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, người dân còn tích cực tham gia các phong trào “Ngày thứ bảy xanh”, "Nhà sạch - Vườn đẹp", "Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu"..., qua đó, góp phần tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường ở địa phương".

bqbht_br_dt-dsc1943-530.jpg
Ông Phạm Xuân Lân – Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lam giới thiệu khẩu hiệu tuyên truyền trong Nhà văn hoá - ngôi nhà trí tuệ của thôn.

Tính từ năm 2022 đến tháng 9/ 2024, thôn Hồng Lam đã xây dựng được 10 tuyến đường bê tông, thảm nhựa 1.800m; 960m mương thoát nước với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng, hiến gần 1.000 m2 đất, trị giá trên 1 tỷ đồng. Toàn thôn cũng chỉnh trang được 12 công trình với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng.

Với sự lan tỏa từ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01, trong những năm qua, xã Thuận Lộc đã huy động trên 150 tỷ đồng tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 66,2 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường trục xã, liên thôn được bê tông hoá, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; 100% số thôn thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; thu nhập bình quân đạt 52,05 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đến nay còn 1,36%. Ngày 5/11/2024, xã Thuận Lộc được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 trên địa bàn xã thời gian qua không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Đây là tiền đề, động lực để xã Thuận Lộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, góp phần xây dựng hoàn thành các tiêu chí trở thành phường vào năm 2025.

Ông Đinh Văn Thái – Bí thư Đảng uỷ xã Thuận Lộc

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!