Học và làm theo Bác, tiếp thêm động lực trong bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) gắn việc học và làm theo gương Bác với các phong trào, vượt qua khó khăn, bảo vệ biên giới tốt hơn

7 - Copy.jpg
Đảng bộ Đồn Biên phòng Hương Quang và Thiếu tá Nguyễn Trung Thành (ngoài cùng bên trái) là những điển hình tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác.

Thiếu tá Nguyễn Trung Thành - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Quang là một trong những điển hình tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Là một trong những chỉ huy đứng đầu, anh luôn nêu cao tinh thần phấn đấu, nêu gương, phát huy tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Nguyễn Trung Thành chia sẻ: “Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, tôi đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên và duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Tôi cũng đã chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, sinh hoạt dân chủ, định hướng tư tưởng để CBCS an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, đảm bảo ATGT, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác. Ngoài ra, tôi cũng đã trực tiếp lãnh đạo đơn vị tham gia Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023 đạt giải nhất và Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị cấp Bộ Tư lệnh đạt giải khuyến khích...”.

DSC_2342 - Copy.JPG
Những người lính đeo quân hàm xanh luôn đảm bảo đủ lực lượng, trang bị, vũ khí, phương tiện để sẵn sàng chiến đấu

Cũng như Thiếu tá Thành, việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành hoạt động hằng ngày của các chỉ huy và CBCS ở Đồn Biên phòng Hương Quang. Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết số 847 đã được đơn vị cụ thể hóa bằng những chương trình công tác, nhiệm vụ xây dựng Đảng, kế hoạch bảo vệ biên giới và chức trách của mỗi người lính. Từ chỉ huy đến CBCS đều luôn nêu cao ý thức tự giác, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh.

DSC_2239 - Copy.JPG
Những người lính biên phòng trên tuyến biên giới Vũ Quang luôn chắc tay súng bảo vệ biên cương.

Do đóng quân trên tuyến biên giới trọng yếu, thuộc diện khó khăn và dài nhất tỉnh (47 km với 14 cột mốc) nên nhiều năm qua, những người lính biên phòng ở đây đã lấy việc học và làm theo Bác để thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng và bảo vệ biên giới tốt hơn.

Đại úy Phan Văn Trọng - Đội trưởng Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Hương Quang) cho biết: “Học và làm theo gương Bác đã tiếp thêm động lực, niềm tin, dũng khí để chúng tôi khắc phục khó khăn, không chùn bước trước hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ năm 2021 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 6 đợt tuần tra, kiểm tra toàn bộ tuyến biên giới và hàng nghìn cuộc tuần tra địa bàn, vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang, kiểm soát 6.704 lượt người và 1.317 lượt phương tiện ra vào khu vực biên giới. Chúng tôi cũng phối hợp đấu tranh thành công 7 chuyên án ma túy (bắt 11 đối tượng và thu giữ gần 41 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 211.200 viên hồng phiến, 18 kg ketamine); bắt giữ 1 đối tượng giết người; xử lý nhiều vụ việc vi phạm hành chính...”.

DSC_0547 - Copy.JPG
Đảm bảo lương thực, thực phẩm sạch cung cấp bữa ăn chất lượng cho bộ đội.

Học và làm theo gương Bác cũng giúp CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang có thêm nhiều thành tích nổi bật trong các lĩnh vực công tác như: tăng gia sản xuất hiệu quả, mỗi năm cung cấp 2,5 tấn thịt lợn, gần 600 kg thịt gà, gần 5 tấn rau, quả, bữa ăn cho bộ đội tăng thêm 4.000 đồng/ người/ngày; tích cực hỗ trợ các địa phương biên giới củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT-XH; hỗ trợ hàng nghìn ngày công giúp các xã vùng biên thực hiện nhiều phần việc quan trọng trong xây dựng NTM; tặng 200 suất quà trị giá 170 triệu đồng cho người nghèo và tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội...

DSC_0665 - Copy.JPG
Luôn coi "đồn là nhà, biên giới là quê hương", những người lính trẻ thường xuyên chỉnh trang cảnh quan khuôn viên để đơn vị luôn xanh - sạch - đẹp.

Trung tá Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Đồn Biên phòng Hương Quang là một trong những đơn vị thể hiện tinh thần học và làm theo gương Bác tốt nhất trong lực lượng. Những năm qua, đơn vị đã có những cách làm hay, sát thực tiễn để duy trì phong trào, cổ vũ tinh thần tự giác học tập, nêu cao ý thức trách nhiệm của CBCS.

Trong quá trình học và làm theo gương Bác, đơn vị cũng đã lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong quân đội để tạo sự đồng bộ, toàn diện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.