
Sáng 26/3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dự lễ khởi công, khánh thành và kiểm tra chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Hương Khê, Hương Sơn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan tham gia cùng đoàn.


Tại huyện Hương Khê, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác đến dự lễ khánh thành công trình nhà ở cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thành (thôn 5, xã Hà Linh). Bà Thành thuộc diện hộ nghèo, sống đơn thân trong căn nhà xập xệ, xuống cấp nghiêm trọng.
Từ nguồn hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Thành đã hoàn thành xây dựng ngôi nhà kiên cố với diện tích khoảng 50m2; ngoài nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng, chính quyền địa phương và người thân đã ủng hộ thêm ngày công, kinh phí. Tổng giá trị xây dựng của căn nhà mới hơn 150 triệu đồng.
Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đến dự lễ khởi công nhà ở của hộ anh Nguyễn Văn Lạp, thôn Nam Trung, xã Điền Mỹ. Anh Nguyễn Văn Lạp thuộc diện hộ nghèo, sống một mình trong ngôi nhà xuống cấp do cha mẹ nhượng lại.
Căn nhà mới có diện tích 45m2, tổng chi phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng và dự kiến hoàn thành trước ngày 19/5. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã phân công các tổ chức đoàn thể hỗ trợ thêm ngày công giúp gia đình sớm hoàn thành công trình.


Toàn huyện Hương Khê có 291 nhà tạm, dột nát cần xây mới, sửa chữa. Đến nay, địa phương đã khởi công 204 nhà, 12 nhà đã xây dựng hoàn thành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia hỗ trợ dưới nhiều hình thức như huy động lực lượng (nhân công); kêu gọi, vận động hỗ trợ bằng tiền mặt để giúp đỡ thêm cho các hộ hoàn thành nhà theo đúng kế hoạch. Đến nay, huyện đã huy động được 2,68 tỷ đồng và hàng trăm ngày công hỗ trợ các gia đình xây mới, sửa chữa nhà ở.


Tại huyện Hương Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đến dự lễ khánh thành công trình nhà ở của bà Đặng Thị Thảo, thôn Bình Thủy, xã Kim Hoa.
Bà Đặng Thị Thảo thuộc diện hộ cận nghèo, đơn thân. Công trình nhà ở của bà Thảo được khởi công từ tháng 2/2025 và đến nay đã hoàn thành. Ngôi nhà có diện tích khoảng 40m2, trị giá gần 130 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã và thôn cũng huy động nhân công giúp gia đình hoàn thành ngôi nhà.
Huyện Hương Sơn có 192 nhà thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được phê duyệt hỗ trợ; trong đó 141 nhà xây mới, 51 nhà nâng cấp, sửa chữa. Đến ngày 25/3/2025, có 188 nhà đã khởi công, trong đó có 123 nhà đã hoàn thành phần móng; 47 nhà hoàn thành đưa vào sử dụng.
Trong thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến nay Hương Sơn đã huy động xã hội hóa được số tiền và vật liệu quy ra tiền trị giá 976 triệu đồng; huy động hơn 3.300 ngày công.
Chia vui với các hộ khởi công, khánh thành nhà mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; các địa phương đã kịp thời huy động nguồn lực xã hội hóa, huy động ngày công và sự vào cuộc của toàn xã hội để triển khai hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai chương trình đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ ngày công với các gia đình, nhất là các hộ đơn thân, sức khỏe kém; góp phần đẩy nhanh tiến độ chung. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra quy mô, đôn đốc tiến độ thực hiện của các địa phương và công trình của từng hộ...
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đến kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Hàm Trường, huyện Hương Sơn.


Hàm Trường là xã nông thôn mới nâng cao; toàn xã hiện có 17/18 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu. Hiện nay, địa phương đang tập trung củng cố nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi với sự tham gia của toàn dân, phấn đấu xây dựng xã kiểu mẫu...
Sáng 26/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tham dự lễ khởi công, khánh thành và kiểm tra công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Cùng đi có đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Cẩm Xuyên; Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đoàn công tác dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Hoà (thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên).
Tại huyện Cẩm Xuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đoàn công tác đã đến dự lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Hoà (thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng), là hộ nghèo, sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. Ngôi nhà mới có diện tích 80m2, dự kiến chi phí xây dựng 350 triệu đồng; trong đó nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 70 triệu đồng và hỗ trợ từ gia đình, người thân.
Tiếp đó, đoàn đến dự lễ khánh thành nhà ở cho anh Tôn Đức Thắng (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng). Gia đình anh Thắng thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị bệnh hiểm nghèo, gia đình 4 người sống trong ngôi nhà đã xuống cấp. Ngôi nhà mới của anh Thắng có diện tích 60m2, tổng kinh phí 350 triệu đồng; trong đó, nguồn từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ 70 triệu đồng, Báo Dân trí hỗ trợ 155 triệu đồng, Hội đồng Đội huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ 20 triệu đồng...

Đoàn tham dự lễ khánh thành nhà ở cho gia đình anh Tôn Đức Thắng (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên).

Ngôi nhà của anh Thắng có diện tích 60m2, được xây dựng khang trang, kiên cố.
Theo kế hoạch, huyện Cẩm Xuyên có 124 ngôi nhà thuộc diện phải xây mới và 150 ngôi nhà cần sửa chữa (đã khởi công 162 nhà; hoàn thành, đưa vào sử dụng 20 nhà). Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng, trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh hơn 10 tỷ đồng, huyện huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 3 tỷ đồng.
Thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục rà soát, thống kê, đảm bảo mức kinh phí hỗ trợ để thực hiện; tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 19/5 tới.

Ngân hàng BIDV Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ huyện Kỳ Anh kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trị giá 6 tỷ đồng.
Tại huyện Kỳ Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đoàn công tác đã đến dự lễ khởi công các ngôi nhà có diện tích 30m2 cho gia đình bà Hoàng Thị Thắng (thôn Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân) là hộ khó khăn, nhà cửa xuống cấp trầm trọng và gia đình ông Nguyễn Đình Cửu (thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến) là hộ nghèo, nhà cửa xuống cấp, vợ mắc bệnh nặng, các con kinh tế khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác tham gia lễ khởi công nhà ở cho bà Hoàng Thị Thắng (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh). Trong ảnh: Ngân hàng BIDV hỗ trợ bà Thắng 60 triệu đồng xây mới nhà ở.

... và gia đình ông Nguyễn Đình Cửu (xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh).
Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Kỳ Anh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, nhân lực, phân công các địa phương, đơn vị theo dõi, đôn đốc để thực hiện việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng, mục tiêu hoàn thành trước ngày 19/5.
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 181 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ kinh phí là 11,23 tỷ đồng (đã khởi công 78 nhà, hoàn thành 9 nhà). Ngoài ra, có 167 hộ khó khăn cũng cần được hỗ trợ (119 hộ đề nghị xây mới, 48 hộ đề nghị sửa chữa).
Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình, huyện đã kêu gọi thêm các nguồn lực xã hội hóa; xây dựng kế hoạch chi tiết để hỗ trợ các hộ gia đình về kinh phí, nhân lực, ngày công; xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai… để các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn sớm được ở trong ngôi nhà mới, an toàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong muốn cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt, sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo đúng tiến độ.
Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa, ủng hộ kinh phí, ngày công, vật liệu theo tinh thần "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của" để các gia đình nhanh chóng hoàn thiện nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.