Các nhà máy thủy điện ở Hà Tĩnh nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng

(Baohatinh.vn) - Các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh đang chủ động vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, góp phần phục vụ nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đầu năm 2024, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn (đóng tại xã Sơn Kim 1) thuộc Công ty CP Thủy điện Hương Sơn vận hành 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 33 MW. Nguồn nước tại hồ chứa Nước Lạnh đang tương đối dồi dào đã giúp nhà máy đảm bảo được "lệnh" phát điện của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, nguồn điện do Nhà máy Thủy điện Hương Sơn sản xuất sẽ được hòa lưới 110 kV để phục vụ nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

03.jpg
Lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Hương Sơn kiểm tra hệ thống thiết bị các tổ máy phát điện.

Ông Ngô Xuân Mạnh - Quản đốc Nhà máy thủy điện Hương Sơn cho biết: “Mực nước tại hồ chứa Nước Lạnh hiện ở mức 802,68m. Hiện nay, nhà máy đang ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm theo chỉ đạo của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia với sản lượng 240.000 kWh/ngày. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, nhà máy sản xuất gần 14 triệu kWh điện, tương đương gần 14 tỷ đồng. Thời gian tới, nhà máy tiếp tục linh hoạt các giải pháp về nhân lực, kỹ thuật, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc theo quy định..., đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt".

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 (tại xã Sơn Kim 1) với công suất 6,4 MW, dự kiến đầu tháng 5/2024 đi vào vận hành. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu sản xuất 100 triệu kWh điện từ Nhà máy Hương Sơn và 20 triệu kWh điện từ Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2.

07.jpg
Cao trình hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô trong sáng 13/3 đạt 68,14m (thấp hơn 1,01m so với cùng kỳ năm 2023).

Quý I/2024, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (đóng tại huyện Hương Khê, thuộc Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn) cũng tập trung vận hành nhịp nhàng 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 14 MW.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho hay: "Những tháng đầu năm 2024, do ít mưa nên lưu lượng nước về hồ chứa giảm. Trong sáng 13/3, cao trình hồ chứa đạt 68,14m (thấp hơn 1,01m so với cùng kỳ năm 2023). Với mực nước này, nhà máy đã tính các phương án vận hành đảm bảo an toàn. Mỗi ngày, nhà máy chỉ vận hành 2 tổ máy trong khoảng 5 tiếng đồng hồ vào các khung giờ cao điểm với sản lượng điện phát lên lưới là 65.000 kWh/ngày.

Tính đến ngày 12/3, sản lượng phát lên lưới của Nhà máy Thủy điện Hố Hô đạt 5,15 triệu kWh, doanh thu đạt 12,49 tỷ đồng. Thời gian tới, tùy thuộc vào mực nước tại hồ chứa, nhà máy sẽ chủ động các phương án kỹ thuật, duy trì hoạt động tại 2 tổ máy với mục tiêu vừa đảm bảo nguồn an ninh năng lượng vừa đảm bảo an toàn cho nhà máy. Đơn vị đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu sản xuất 36 triệu kWh trong năm 2024".

05.jpg
Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu sản xuất 36 triệu kWh trong năm 2024.

Năm nay, dự kiến nguồn nước về hồ chứa sẽ khó khăn hơn so với năm ngoái. Bởi vậy, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã chủ động xây dựng các phương án sản xuất, vận hành hồ chứa theo quy trình kỹ thuật như: tiếp tục duy trì nghiêm ngặt chế độ kiểm tra các hạng mục công trình; thực hiện tốt vận hành các thiết bị như: máy phát diezen dự phòng để đảm bảo cung cấp điện liên tục, vận hành cửa van cung theo quy định...

Những tháng đầu năm, Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi (Vũ Quang) và Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên), Nhà máy Thủy điện Đá Hàn (Hương Khê) cũng tận dụng điều kiện thuận lợi khi hồ chứa mở nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp để phát điện lên lưới quốc gia.

06.jpg
Từ đầu năm lại nay, Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ phát lên lưới trên 2,1 triệu kWh điện.

Ông Phan Xuân Hùng – cán bộ Nhà máy Thủy điện Kẻ Gỗ cho biết: “Tính riêng từ đầu năm lại nay, nhà máy đã phát lên lưới trên 2,1 triệu kWh điện. Thời gian tới, tùy thuộc vào lịch tưới của các đơn vị thủy nông, nhà máy sẽ lên kế hoạch và triển khai các phương án phát điện theo kế hoạch. Năm 2024, nhà máy đặt mục tiêu phát lên lưới quốc gia trên 8 triệu kWh”.

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã vì thế không ngừng gia tăng. Trong bối cảnh dự báo nguồn nước phục vụ thủy điện có nguy cơ giảm trong mùa khô năm nay, các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã sẵn sàng các phương án tích nước, phát điện phục vụ nền kinh tế.

Theo ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 5 nhà máy thủy điện đang vận hành. Từ đầu năm lại nay, các nhà máy đã phát lên lưới gần 44 triệu kWh điện. Hiện, các đơn vị đang tập trung mọi giải pháp để sớm hoàn thành mục tiêu sản xuất trên 207 triệu kWh điện trong năm 2024, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Giá xăng các loại tiếp tục tăng

Từ 15 giờ ngày 12/6, giá xăng E5 RON92 tăng 199 đồng mỗi lít; xăng RON95-III tăng 269 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel tăng 280 đồng/lít; dầu hỏa tăng 227 đồng/lít và dầu mazut cộng thêm 283 đồng/kg.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).