Cẩm Xuyên nỗ lực di dời, “nhường đất” cho dự án cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã và đang quyết liệt thực hiện các giải pháp sớm đưa người dân tái định cư, di dời đến nơi ở mới để bàn giao 100% mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam .

Vận động và hỗ trợ người dân di dời

Ông Nguyễn Chính Thuận (thôn Hưng Tân, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) là một trong những hộ dân “tiên phong” làm nhà mới, tái định cư tại chỗ trên phần đất 1.200 m2 còn lại của gia đình.

Cẩm Xuyên nỗ lực di dời, “nhường đất” cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Ông Nguyễn Chính Thuận vui vẻ trong căn nhà mới xây

Trong căn nhà mới khang trang, ông Thuận phấn khởi chia sẻ: “Sau khi nhận được tiền đền bù, gia đình đã khẩn trương xây nhà mới để sớm ổn định cuộc sống. Mới đây, được sự giúp đỡ của các lực lượng thanh niên, đoàn viên, cán bộ, gia đình tôi đã di chuyển đến nơi ở mới và tháo dỡ, di dời nhà cũ để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị xây dựng dự án”.

Cẩm Xuyên nỗ lực di dời, “nhường đất” cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Các tổ chức đoàn thể của xã Cẩm Hưng giúp người dân tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng thi công cao tốc Bắc - Nam

Ngoài gia đình ông Thuận, hiện nay, địa bàn xã Cẩm Hưng có 9 hộ dân đã chủ động di dời đến nơi ở mới để nhường đất cho dự án cao tốc Bắc – Nam. Theo quy định, các hộ dân có nhà phải giải phóng mặt bằng (GPMB) được bố trí ở khu tái định cư, mỗi hộ dân được cấp 300m2 để làm nhà. Tuy nhiên, do đặc thù là địa bàn miền núi, sau khi kiểm đếm, các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã chủ động mua đất ở những vị trí khác rộng rãi hơn để xây dựng nhà ở.

Ngoài địa bàn xã Cẩm Hưng, hiện nay, 8 xã có dự án cao tốc Bắc – Nam đi qua có hàng chục hộ dân đã chủ động dời dọn nhà cửa, tài sản ra nơi ở mới để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam; vui vẻ hy sinh lợi ích của gia đình để phục vụ lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cẩm Xuyên nỗ lực di dời, “nhường đất” cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Xuyên tham gia hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi ở mới

Ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện triển khai hỗ trợ người dân thuộc diện tái định cư, di dời nhà cửa, tài sản. Thời gian qua, các xã có dự án đi qua đều tiến hành thành lập tổ tuyên truyền, vận động, kêu gọi các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam hưởng ứng, đi đầu trong việc nhận tiền đền bù, di dời tài sản, nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, Nhân dân đóng góp, hỗ trợ vật chất, ngày công để hỗ trợ các hộ gia đình di dời tài sản về nơi ở mới đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra”.

Thi công 9 khu tái định cư

Để ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, huyện Cẩm Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt và bố trí 9 khu tái định cư với khoảng 115 lô đất. Các khu tái định cư được bố trí tại: thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ; thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch; thôn Sơn Nam, xã Cẩm Thịnh; thôn Hòa Sơn, xã Cẩm Thịnh; thôn Thượng Sơn, xã Cẩm Sơn; thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc; thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc; thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc; thôn 1, xã Cẩm Minh. Tổng mức đầu tư của 9 khu tái định cư trị giá hơn 75 tỷ đồng.

Cẩm Xuyên nỗ lực di dời, “nhường đất” cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Tập kết máy móc chuẩn bị thi công khu tái định cư thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch

Ông Nguyễn Thanh Phong – Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Cẩm Xuyên là địa phương phải xây dựng số khu tái định cư lớn nhất tỉnh. Việc xây dựng 9 khu tái định cư cao tốc Bắc – Nam được huyện gộp lại làm 1 dự án trong công tác GPMB nên hồ sơ thủ tục phải triển khai nhiều bước và lâu hơn các địa phương khác.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm cao, đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để thi công 9 khu tái định cư. Địa phương đang nỗ lực để xây dựng cáckhu tái định cư, sớm hoàn tất công tác di dời dân GPMB theo đúng tiến độ đề ra”.

Cẩm Xuyên nỗ lực di dời, “nhường đất” cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Việc thi công các khu tái định cư là nhiệm vụ quan trọng trong công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Tại khu vực được chọn để xây dựng khu tái định cư thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thành Đô (Thị xã Hồng Lĩnh) đã tập kết máy móc, thiết bị để sẵn sàng khởi công xây dựng.

“Khu tái định cư thôn Na Trung có diện tích gần 6.000 m2, trong đó bố trí 20 lô đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc – Nam. Chúng tôi đang tập kết máy móc, thiết bị và vật tư để triển khai thi công khu tái định cư.” – Anh Trần Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thành Đô cho hay.

Cẩm Xuyên nỗ lực di dời, “nhường đất” cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên

Được biết, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua huyện Cẩm Xuyên có chiều dài 30,5 km (chiếm 30% tổng km toàn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh). Tổng số hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng GPMB dự án là 2.300 hộ, tổng diện tích ảnh hưởng GPMB là 230,83 ha.

Đến nay, Cẩm Xuyên đã chi trả đền bù cho 1.725/1.935 hộ (đạt 89,15%) và bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 87,55% kế hoạch. Huyện Cẩm Xuyên đang nỗ lực, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam theo đúng tiến độ được giao.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Muốn "cứu" sông hồ ô nhiễm, cần quản lý tổng thể

Muốn "cứu" sông hồ ô nhiễm, cần quản lý tổng thể

Để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường nước đang nhức nhối hiện nay, mỗi tỉnh/thành phố cần xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng sông hồ, làm căn cứ cấp phép xả theo khả năng chịu tải cũng như áp dụng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm thích hợp. Các kế hoạch quản lý chất lượng nước liên tỉnh cũng cần sớm được triển khai.
Tài chính thị trường ngày 8/9: Mức giảm trừ gia cảnh dự kiến nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Tài chính thị trường ngày 8/9: Mức giảm trừ gia cảnh dự kiến nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu đồng/tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện trong mùa mưa bão

Hà Tĩnh thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và cũng là địa phương có khá nhiều đập, hồ chứa thủy điện lớn nhỏ. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện cần được đặc biệt chú trọng.
Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh: Thủ tướng chỉ đạo "nóng"

Mấy ngày qua giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là biến động rất đáng chú ý, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá.
Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Dịp rằm tháng Bảy, thị trường lễ vật cúng ở Hà Tĩnh diễn ra nhộn nhịp. Sức tiêu thụ các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ cúng làm sẵn… tăng mạnh so với ngày thường.
Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu, các vật tư nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Liên tục tăng trưởng tốt trong những tháng của năm 2025, ngành bán lẻ Hà Tĩnh đang bước vào mùa hoạt động sôi động nhất, dự báo bứt phá mạnh mẽ từ “cơn sóng” tiêu dùng cuối năm.
Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm tựa tài chính quan trọng, giúp nhiều HTX tháo gỡ nút thắt về vốn, đổi mới tư duy sản xuất – kinh doanh, nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển vững.