Cảnh cáo thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ

Thầy Trần Thế Vinh, người tát học sinh thủng màng nhĩ trên bục giảng, đã bị kỷ luật cảnh cáo dù gia đình học sinh đã có đơn bãi nại và thầy cũng tỏ ra rất hối hận, xin lỗi và chăm sóc tận tình học sinh bị mình đánh.

>> Thầy giáo tát học trò ngay trên bục giảng

Cuộc họp hội đồng kỷ luật về hành vi tát học sinh của thầy Trần Thế Vinh
Cuộc họp hội đồng kỷ luật về hành vi tát học sinh của thầy Trần Thế Vinh

Sáng nay (23-2), ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cho biết, Hội đồng kỷ luật trường THCS Hương Bình (huyện Hương Khê) vừa có quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với thầy giáo Trần Thế Vinh, người đánh học sinh thủng màng nhĩ.

Trước đó, chiều ngày 22-2, Trường THCS Hương Bình đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật để tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn cách thức kỷ luật đối với giáo viên Trần Thế Vinh.

Được biết, phía gia đình em Phan Văn Chung, học sinh bị thầy Vinh tát thủng mảng nhĩ, đã có đơn xin giảm nhẹ hình thức kỷ luật đối với thầy Vinh.

Bên cạnh đó, xét thấy thầy Vinh cũng đã tỏ ra rất hối hận về hành động sai trái của mình, có lời xin lỗi với em Chung và gia đình em. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc dạy học, thầy Vinh đã lên bệnh viện chăm sóc em Chung chu đáo, hội đồng trường đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Chiều tối 22-2, nhận thấy tình hình sức khỏe em Chung đã ổn định, phía Bệnh viện đa khoa Hương Khê đã cho em ra viện về nhà chăm sóc.

Đơn bãi nại từ phía gia đình em Phan Văn Chung
Đơn bãi nại từ phía gia đình em Phan Văn Chung

Thầy Trần Thế Vinh cũng một lần nữa thừa nhận hành động đánh học sinh là sai trái và cảm thấy hối hận sau khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. “Việc làm của tôi là hoàn toàn sai trái. Đó là hành động của giây phút quá nóng giận. Tôi thành thật xin lỗi em Chung. Và tôi thấy rất xúc động khi biết gia đình em viết đơn bãi nại cho tôi. Tôi cũng muốn có cơ hội để được sửa chữa, tiếp tục đứng trên bục giảng” - Thầy Vinh nói.

Trước đó, vào sáng ngày 18-2, tại trường THCS Hưng Bình (Hương Khê), trong lúc đang giờ học môn Mỹ Thuật, thầy Trần Thế Vinh đã quát mắng và thẳng tay tát học sinh của mình là em Phan Văn Chung (SN 1999, lớp 8A) khiến em Chung phải nhập viện trong tình trạng thủng mãng nhĩ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hương Khê, lãnh đạo Trường THCS Hương Bình đã yêu cầu thầy giáo Vinh làm bản kiểm điểm, tường trình lại toàn bộ sự việc. Đồng thời, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo Vinh để kiểm điểm và có hình thức kỷ luật.

Nguồn: NLĐ

Đọc thêm

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.