Cao điểm tuyên truyền về mua bán, sử dụng pháo cho người dân

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Công an Hà Tĩnh đang tích cực tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về pháo nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo đón tết bình yên, an toàn.

Ngày 9/1, Công an TX Hồng Lĩnh phối hợp với Trường THCS Nam Hồng tổ chức tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định 137) cho cán bộ, giáo viên và hơn 700 học sinh. Tại đây, các em học sinh đã ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cao điểm tuyên truyền về mua bán, sử dụng pháo cho người dân

Các đối tượng đang chấp hành án hình sự trong cộng đồng ở TX Hồng Lĩnh ký cam kết đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Được biết, công tác tuyên truyền được Công an TX Hồng Lĩnh triển khai quyết liệt. Theo đó, đơn vị đã chú trọng hướng dẫn cho thanh thiếu niên, học sinh tại 6/6 trường THCS và 2/2 trường THPT trên địa bàn; các đối tượng quản lý theo pháp lý, quản lý theo nghiệp vụ; đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng; đối tượng có tiền án, tiền sự…

Từ tháng 12/2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện 5 vụ/7 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; khởi tố 1 vụ/1 đối tượng về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Đặc biệt, liên ngành chức năng đã lựa chọn vụ án Trần Thanh Tình (SN1979, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa tổ dân phố 5 (phường Bắc Hồng) vào ngày 11/1 vừa qua. Với hành vi tàng trữ 10,5 kg pháo, Tình bị tuyên phạt 27 tháng tù giam. Phiên tòa được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm.

Cao điểm tuyên truyền về mua bán, sử dụng pháo cho người dân

Bị cáo Trần Thanh Tình (SN 1979, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” tại phiên xử lưu động ở phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) vào ngày 11/1 vừa qua.

Thiếu úy Phạm Hà Nam - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an TX Hồng Lĩnh trao đổi: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về pháo; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh pháo, nghiêm cấm việc đầu cơ, tích trữ, rao bán trái phép; nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo; thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh hướng dẫn,thực hiện nghiêm các quy định. Bên cạnh đó, làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tuyên truyền pháp luật về ATGT, phòng cháy chữa cháy, thuốc lá điện tử …”.

Cao điểm tuyên truyền về mua bán, sử dụng pháo cho người dân

Hơn 200 lao động Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã được cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh quán triệt các nội dung của Nghị định 137.

Tại ngày hội thanh niên công nhân được tổ chức vào ngày 12/1, hơn 200 lao động Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã được cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh quán triệt các nội dung của Nghị định 137 cùng các văn bản pháp luật có liên quan. Theo Nghị định 137, người dân chỉ được phép đốt pháo hoa không gây tiếng nổ trong dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép SXKD. Khi mua pháo hoa, người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân và được cấp bảng sao kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, các thông tin về chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất và hướng dẫn sử dụng được in rõ trên mỗi giàn pháo hoa, đảm bảo tính pháp lý.

Cao điểm tuyên truyền về mua bán, sử dụng pháo cho người dân

Các tổ chức, cá nhân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh. (Ảnh chụp tại cửa hàng số 2, số 282, đường Trần Phú,Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Theo đánh giá của Công an tỉnh một số địa phương làm tốt công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về pháo trong thời gian qua gồm: TX Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân trên địa bàn, đặc biệt là trong thời điểm “nóng” về pháo như hiện nay.

Cao điểm tuyên truyền về mua bán, sử dụng pháo cho người dân

Việc tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật là giải pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm về pháo.

Thiếu tá Phạm Đình Sang - Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan. Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự giác nêu cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo ANTT để vui xuân, đón Tết bình yên, an toàn”.

Hà Tĩnh có 7 cửa hàng kinh doanh trực thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng (Nhà máy Z121) được Cục C06 Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh pháo hoa, gồm: Cửa hàng số 1 (số 195, đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ); cửa hàng số 2 (số 282, đường Trần Phú,Thạch Trung, TP Hà Tĩnh); cửa hàng số 3 (số 70, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà); cửa hàng số 4 (số 64, đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh); cửa hàng số 5 (số 38, đường Nguyễn Du, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh); cửa hàng số 6 (thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) và cửa hàng số 7 (số 5, ngách 2, ngõ 31, đường Quang Trung, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh).

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!