Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

(Baohatinh.vn) - Cử tri TP Hà Tĩnh gửi gắm Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất các cơ quan Trung ương quan tâm điều tiết, bình ổn giá cả thị trường; quyết liệt hơn trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt cải cách tiền lương...

Chiều 29/9, tại UBND phường Nam Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri TP Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Mở đầu buổi tiếp xúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 5 đến nay.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Đồng chí Lê Anh Tuấn báo cáo nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Hà Tĩnh đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và bày tỏ sự quan tâm đối với các nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri TP Hà Tĩnh mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục có ý kiến đề xuất Bộ Chính trị, Chính phủ, các cơ quan Trung ương dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê; cân đối ngân sách để thực hiện tốt công tác cải cách tiền lương; quan tâm điều tiết, bình ổn giá cả thị trường; tiếp tục triển khai quyết liệt hơn công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực bằng các biện pháp hiệu quả hơn.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Cử tri Trần Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Nam Hà kiến nghị về việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Cử tri cũng đề xuất khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, nâng cao hình ảnh du lịch Hà Tĩnh đối với du khách trong nước và quốc tế; quan tâm đến đời sống tinh thần của người cao tuổi; tích cực giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, nhất là các vụ việc do lịch sử để lại; có giải pháp đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ cho cán bộ xã ở cơ sở.

Cho rằng việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, phường, xã là cơ sở để từng bước tinh gọn hệ thống chính trị từ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, cử tri TP Hà Tĩnh đề nghị cần phải có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo tính phù hợp trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Cử tri Đoàn Thị Diễm Hương - Chủ tịch UBND xã Thạch Bình quan tâm đến vấn đề quản lý tài sản công.

Cử tri cũng cho rằng, ở các vùng triển khai dự án, đất đai bị thu hẹp, người dân khó tìm việc làm. Do đó, cần có cơ chế để các chủ đầu tư khi thực hiện dự án có phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân.

Chặt chẽ hơn trong quản lý tài sản công; thu hút đầu tư tránh tình trạng quy hoạch treo; đầu tư hệ thống đường giao thông kết nối vùng; xử lý trụ sở cơ quan, đơn vị sau sáp nhập; đảm bảo tưới tiêu trong sản xuất; quản lý chặt vấn đề dạy và học thêm; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của dự án lớn... cũng là những vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn những ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri TP Hà Tĩnh và tiếp thu, giải trình, trao đổi một số vấn đề Nhân dân quan tâm.

Cử tri TP Hà Tĩnh kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Đồng chí Hoàng Trung Dũng tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng đã thông tin cụ thể các nội dung liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính, xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập; y tế học đường; tiến độ triển khai đường cao tốc Bắc - Nam; nâng cấp hệ thống tưới tiêu; phát triển du lịch...

Đồng chí Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị các sở, ngành và TP Hà Tĩnh kịp thời xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Với những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của cấp Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, gửi đến Quốc hội, các cơ quan xem xét.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng cũng thông tin thêm một số nét nổi bật về tình hình KT-XH của tỉnh và nhấn mạnh các định hướng phát triển, nhiệm vụ thời gian tới của tỉnh, trong đó có nhiệm vụ mở rộng quy mô TP Hà Tĩnh, đáp ứng quy chuẩn về quy mô diện tích, dân số.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra năm 2025, Hà Tĩnh phải đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới và đến năm 2030, Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước. Đây là nhiệm vụ rất lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phải tập trung thực hiện, do đó, đòi hỏi sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ của Nhân dân TP Hà Tĩnh và toàn tỉnh nói chung.

Về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, đồng chí Hoàng Trung Dũng thông tin, đến thời điểm này, Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi Chính phủ đề nghị chấm dứt khai thác.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!