Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du phải được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh tổ chức trang trọng, ý nghĩa và lan tỏa.

Chiều 21/9, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du họp soát xét, triển khai các hoạt động và nội dung liên quan.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì cuộc họp.

Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, đến nay, công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du cơ bản hoàn tất.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập báo cáo công tác chuẩn bị hoạt động lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm. Sở VH-TT&DL đã phối hợp tổ chức phát hành tài liệu tuyên truyền; tổ chức xin ý kiến góp ý về bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du”; hoàn thành các nội dung để tổ chức hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Nghi Xuân đã triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các phần việc trên địa bàn để sẵn sàng tổ chức các hoạt động liên quan đến Đại thi hào Nguyễn Du.

Báo Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền đậm nét với nhiều tin, bài, mở chuyên mục về Đại thi hào Nguyễn Du trên ấn phẩm điện tử, đồng thời chuẩn bị xuất bản số báo đặc biệt nhân lễ kỷ niệm; Đài PT-TH tỉnh mở chuyên mục “Giai thoại Nguyễn Du và Truyện Kiều”. Sở GD&ĐT đã triển khai cuộc thi tìm hiểu về Nguyễn Du, Truyện Kiều trong các cơ sở giáo dục, dự kiến tiến hành trao giải vào ngày 24/9.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Sở Y tế sẽ chủ động chuẩn bị phương án đảm bảo công tác y tế về phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý các tình huống y tế khi cần thiết.

Đối với lễ kỷ niệm, đến nay, Ban tổ chức đã lấy ý kiến, thống nhất đề cương kịch bản buổi lễ và demo âm nhạc chương trình nghệ thuật chào mừng; thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về nội dung, kế hoạch tuyên truyền và truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm trên sóng VTV.

Ngoài ra, công tác hậu cần, điều kiện đảm bảo cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Công Thành: Để phục vụ cho hạ tầng kỹ thuật truyền hình, sở đã có văn bản gửi cho các đơn vị viễn thông đảm bảo đường truyền cho việc truyền hình trực tiếp và tác nghiệp báo chí.

Tại cuộc họp, đại biểu báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị đơn vị mình. Đại biểu cho rằng từ nay đến ngày lễ kỷ niệm, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở, cơ quan truyền thông; hoàn thiện xuất bản các ấn phẩm sách liên quan; tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan trên địa bàn huyện Nghi Xuân; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xây dựng kịch bản tổ chức trang trọng Lễ trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Du; Sở VH-TT&DL phối hợp đón tiếp đại biểu chu đáo, đảm bảo thành phần; huyện Nghi Xuân cần tập trung cao chuẩn bị lễ giỗ; Công an tỉnh soát xét các kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh trật tự...

Tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm Đại thi hào

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh yêu cầu các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung cao để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du đảm bảo trang trọng, ý nghĩa; khẳng định được công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp của Nguyễn Du đối với nền văn hóa Việt Nam và nhân loại.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng chuỗi hoạt động về Đại thi hào Nguyễn Du

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị TP Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân phối hợp tổ chức công diễn vở kịch “Hoạn Thư ghen” trên địa bàn; huyện Nghi Xuân chủ trì phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ giỗ Đại thi hào Nguyễn Du; Sở GD&ĐT tổ chức tốt lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về Nguyễn Du, Truyện Kiều trong các cơ sở giáo dục.

Sở VH-TT&DL phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan để tổng duyệt chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm, chuẩn bị trưng bày, triển lãm tranh minh họa Truyện Kiều và các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Du; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức trang trọng trao thưởng giải thưởng Văn học -Nghệ thuật Nguyễn Du và giải thưởng cuộc thi “Bạn đọc Truyện Kiều”; đảm bảo các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”...

Sở Y tế, Công an tỉnh, Điện lực tỉnh, Sở Ngoại vụ, Quân sự tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn... với chức năng, nhiệm vụ của mình cần tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện tổ chức tốt chuỗi hoạt động về Đại thi hào.

“Lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, vì vậy công tác chuẩn bị phải thực sự đảm bảo công phu, cẩn trọng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ đề 255 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast