Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phấn đấu duy trì độ che phủ rừng đạt 72,5%; từng bước ngăn chặn, không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, khai thác, phá rừng trái pháp luật, cháy rừng...

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Sáng 14/3, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ rừng (BVR) - phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng và công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2022.

Thời gian qua, việc triển khai, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Hương Khê được quan tâm, triển khai kịp thời nên đã hạn chế mức thấp nhất các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn; công tác kiểm tra, thông tin báo cáo xử lý các vụ việc kịp thời, đúng quy định.

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nguyễn Quang Hào: Một số địa phương chưa vào cuộc, thiếu quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVR - PCCC rừng được các cấp, ngành, chủ rừng tăng cường thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của toàn dân và trách nhiệm của cơ sở trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản đã được giao, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng ổn định lâu dài. Nhờ vậy, các chủ rừng yên tâm đầu tư kinh phí, tổ chức sản xuất lâm nghiệp trên diện tích được giao.

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê Nguyễn Thượng Hải: Thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng, PCCCR.

Trong năm, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 2 điểm phát lửa và 1 vụ cháy rừng trồng do xử lý thực bì, thiệt hại 0,65 ha.

Toàn huyện phát hiện, xử lý 55 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó, xử lý hình sự 1 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 54 vụ, tịch thu 39,39 m3 gỗ, 1.301 kg lâm sản ngoài gỗ, 1 ô tô, 3 xe máy, 2 xe lôi, 1 thuyền, 2 cưa xăng, 3 rựa. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước gần 391 triệu đồng, trong đó tiền phạt hơn 312 triệu đồng, tiền bán lâm sản là 79 triệu đồng.

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Chủ tịch UBND xã Hoà Hải Nguyễn Đăng Phú: Đề nghị các cấp tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân trong tiêm phòng trên đàn vật nuôi.

Theo dự báo, năm 2022, thời tiết diễn biến khó lường, nắng nóng gay gắt kéo dài nguy cơ cháy rừng rất cao; tình trạng khai thác, chặt phá, tranh chấp, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn, khó khăn. Nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý để hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng, huyện Hương Khê đã chủ động xây dựng nhiệm vụ, phương án tổ chức thực hiện.

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Lực lượng Kiểm lâm huyện Hương Khê tăng cường tuần tra bảo vệ rừng.

Theo đó, tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có trên địa bàn, duy trì độ che phủ rừng đạt 72,5%; từng bước ngăn chặn, không để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật, cháy rừng, kinh doanh vận chuyển, chế biến lâm sản, săn bắt, gây nuôi động vật rừng trái pháp luật.

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT) Trương Quốc Long: Đề nghị huyện Hương Khê chủ động 4 tại chỗ, đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện tốt công tác PCCCR. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực thường 24/24 giờ để phát hiện sớm cháy rừng.

Quản lý tốt các quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng bền vững để phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả đề án khai thác tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp và chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

Về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, năm 2021, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biễn phức tạp. Bệnh viêm da nổi cục làm 1.752 con trâu, bò bị bệnh, có 237 con bị chết, phải tiêu huỷ. Bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh 3 đợt làm 292 con lợn bị chết, buộc phải tiêu huỷ. Toàn huyện có 379 con trâu, bò bị bệnh lở mồm, long món, buộc phải tiêu huỷ 20 con.

Trong công tác tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dịch bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò và dịch tả lợn châu Phi, tụ huyết trùng trên đàn lợn đều đạt trên 95%. Riêng tỷ lệ tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đạt 62%; tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm cho đàn gà bằng 75%.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, huyện Hương Khê xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là triển khai, tổ chức tiêm phòng vắc xin đảm bảo chất lượng, đạt tỷ lệ cao. Triển khai các đợt tiêu độc, khử trùng môi trường. Khi dịch bệnh xảy ra, triển khai đồng bộ các biện pháp để khống chế dập dịch, không để lây lan ra diện rộng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật; kiểm tra nguồn gốc gia súc, gia cầm nhập về từ các địa phương khác.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ nhấn mạnh, Ban chỉ đạo huyện đã yêu cầu chủ rừng phải phân công trực gác trên diện tích được giao để phát hiện sớm, kiểm soát tình hình, kịp thời ngăn chặn vi phạm, chữa cháy rừng tại chỗ; các tổ đội xung kích, trạm bảo vệ rừng được phân công theo vùng trọng điểm thường xuyên trực gác theo dõi nắm bắt tình hình.

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Đề nghị các ngành công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp trong công tác BVR - PCCCR; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có điều động. Đồng thời, phối hợp kịp thời để ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

Dịp này, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và huyện Hương Khê đã trao giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng...

Chủ động phòng cháy, ngăn chặn việc lấn chiếm, phá rừng ở Hương Khê

... và 5 tập thể, 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi năm 2021.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!