Căng sức phòng, chống cháy rừng nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng ở “chảo lửa” Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm khi nhiệt độ thường xuyên ở mức 40 đô C. Đây cũng là lúc địa phương tập trung cao cho phòng, chống cháy rừng với phương châm “phòng là chính”.

Căng sức phòng, chống cháy rừng nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Chúc A phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm sẻ phát, viết bảng tường tuyên truyền phòng, chống cháy rừng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Chúc A (đóng trên địa bàn xã Hương Lâm) quản lý 14.744 ha rừng và đất lâm nghiệp. Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Dương Văn Thắng thông tin, mới đây, trên địa bàn công ty quản lý có xảy ra 1 điểm phát lửa tại tiểu khu 241B. Lực lượng trực gác cảnh báo cháy rừng đã kịp thời phát hiện sớm và phối hợp với lực lượng kiểm lâm, người dân địa phương dập tắt, không có thiệt hại.

Căng sức phòng, chống cháy rừng nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

Lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng ở Hương Khê thường xuyên tuần tra, canh gác tại những khu vực trọng điểm cháy rừng.

Bên cạnh sự chủ động trong công tác chuẩn bị phòng ngừa, công ty còn phối hợp tuần tra, canh gác giữ rừng trong những ngày nắng nóng. Chỉ tính trong năm 2021, trong điều kiện hết sức khó khăn, đơn vị vẫn đầu tư gần 1 tỷ đồng để phục vụ công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng.

Tương tự, tại BQL Rừng phòng hộ Hương Khê, đơn vị xác định phòng ngừa là chính; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời cháy rừng.

Trưởng BQL Rừng phòng hộ Hương Khê Nguyễn Thượng Hải chia sẻ, đơn vị quản lý 31.276,4 ha rừng nằm trên 38 tiểu khu, thuộc 12 xã của huyện Hương Khê. Chúng tôi hiện đang cắt cử cán bộ túc trực 24/24h, ngăn chặn các đối tượng không có trách nhiệm vào rừng hoặc mang dụng cụ, phương tiện, vật liệu gây cháy vào rừng. Đơn vị cũng sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng.

Căng sức phòng, chống cháy rừng nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

Hiện tại, cấp dự báo cháy rừng ở Hương Khê đang ở cấp 5 - cấp cao nhất.

Ghi nhận trên địa bàn huyện Hương Khê thời gian qua, mặc dù có nhiều đợt nắng nóng khô hạn kéo dài, nhiều ngày lên đến 40 độ C nhưng đến nay chưa để xảy ra cháy rừng.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nguyễn Quang Hào cho hay, huyện Hương Khê có hơn 100.000 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 27 đội xung kích chữa cháy rừng với 1.170 người. Trên địa bàn có 44 điểm trực nhằm phát hiện sớm điểm phát lửa. Mới đây, chúng tôi đã chỉ đạo tu sửa 6 km đường băng cản lửa, nhiều chòi canh và đảm bảo lượng nước ở các hồ chứa; cấp bổ sung và duy tu hàng trăm thiết bị, dụng cụ chữa cháy.

Căng sức phòng, chống cháy rừng nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Hương Khê thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ rừng, chất lượng các thiết bị phục vụ chữa cháy rừng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Kỳ cho biết, Hương Khê đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân. Tổ chức lực lượng trực phòng cháy 24/24h trong mùa nắng nóng. Nghiêm cấm mọi hoạt động đưa lửa vào rừng, đốt lửa, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng trong suốt thời gian nắng nóng, hanh khô. Tổ chức ký cam kết với các hộ dân sống gần rừng; các hộ dân được giao đất, giao rừng về thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng.

Căng sức phòng, chống cháy rừng nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

Quan điểm của huyện Hương Khê là tích cực tuyên truyền lấy công tác phòng ngừa cháy rừng đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, huyện yêu cầu các địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ các hoạt động như: khai thác gỗ rừng trồng, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân, đặc biệt là xử lý thực bì sau khai thác rừng, chăm sóc rừng trồng, đốt ong lấy mật; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cộng đồng dân cư có rừng dễ cháy thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, xác định các vùng rừng trọng điểm và tổ chức bảo vệ những diện tích rừng dễ cháy.

Căng sức phòng, chống cháy rừng nơi nắng nóng nhất Hà Tĩnh

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa nên từ đầu năm đến nay, Hương Khê chưa để xảy ra cháy rừng.

Huyện cũng giao các đơn vị chủ rừng trên địa bàn đảm bảo an toàn đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao trong lâm phần của đơn vị được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

“Đặc biệt, Hương Khê đã xây dựng các kịch bản kịp thời chữa cháy trong trường hợp phát hiện cháy rừng. Theo đó các đơn vị, địa phương phải phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng theo phương án 4 tại chỗ, tập trung chữa cháy kịp thời, không để đám cháy lan ra diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra” – ông Kỳ cho biết thêm.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.