Bảo vệ gần 85.000 ha rừng, Hương Sơn sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

(Baohatinh.vn) - Trước nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tập trung canh "giặc lửa” để bảo vệ cho gần 85.000 ha rừng.

Bảo vệ gần 85.000 ha rừng, Hương Sơn sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

Huyện Hương Sơn có tổng diện tích gần 85.000 ha rừng

Toàn huyện Hương Sơn có tổng diện tích gần 85.000 ha rừng các loại. Để bảo vệ tài nguyên rừng, huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan, các chủ rừng tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR.

Trong những ngày gần đây, lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các cửa rừng để quản lý, bảo vệ phòng cháy rừng trong mùa khô.

Ông Nguyễn Văn Thành - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cho biết: Hạt tham mưu huyện xây dựng các phương án bảo vệ rừng, trong đó xác định 4 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng rất cao với hơn 8.392 ha diện tích trồng thông, keo tại 13 xã trên địa bàn.

Huyện đã thành lập 189 tổ, đội xung kích với 2.406 thành viên trực tuần tra, canh gác lửa rừng tại các địa bàn được phân công, chủ động sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ” để dập tắt kịp thời khi xẩy ra điểm phát lửa.

“Gần đây, trên địa bàn xẩy ra 2 điểm phát lửa tại khu rừng thuộc xã An Hòa Thịnh và xã Sơn Lễ, nhưng nhờ lực lượng canh rừng phát hiện sớm, dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về rừng” – Ông Thành cho hay.

Bảo vệ gần 85.000 ha rừng, Hương Sơn sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

Công tác tuyên tuyền phòng chống cháy rừng được đẩy mạnh

Với phương châm “phòng là chính”, Ban quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố đã thành lập 4 tổ tuần tra, trực gác PCCCR với lực lượng 32 người; 5 tổ chữa cháy rừng với 44 người. Những lực lượng này thường xuyên trực báo cháy, phối hợp với kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương, hộ nhận khoán sẵn sàng chữa cháy rừng trong mọi tình huống khi có sự cố xẩy ra.

Tại các xã Sơn Tiến, Sơn Lễ, Sơn Giang, An Hòa Thịnh, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh... có nguy cơ cháy rừng cao, chính quyền địa phương cùng các hộ nhận giao khoán rừng của Ban quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố luôn bố trí người canh túc trực gác tại điểm trực cháy.

Bảo vệ gần 85.000 ha rừng, Hương Sơn sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

Bà Hồ Thị Liên ở thôn Tân Tiến xã Sơn Tiến báo cáo tình hình trực gác với lãnh đạo huyện

“Tổ của chúng tôi có 8 người nhận giao khoán 15 ha rừng keo, thông. Vào mùa khô, tại các chòi canh tổ thường bố trí 2 người túc trực canh “gặc lửa” 24/24 giờ để kịp thời phát hiện khi có đám cháy xẩy ra” - Bà Hồ Thị Liên ở thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến cho biết.

Ngay từ đầu mùa nắng nóng, các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm địa bàn hướng dẫn chủ rừng là cá nhân, hộ dân, cộng đồng dân cư xây dựng phương án, quy ước BVR-PCCCR. Đến nay, toàn huyện đã ký 5.065 bản cam kết tại 21 trường học và 32 thôn, xóm.

Bảo vệ gần 85.000 ha rừng, Hương Sơn sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn đang theo dõi hình ảnh từ hệ thống camera giám sát phòng cháy, chữa cháy

Cùng với đó, lắp đặt hệ thống camera giám sát lửa rừng tại Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn; làm mới 26,8 km đường băng cản lửa, 3 chòi canh, 51 biển tường cố định, 526 biển cấm lửa và 56 máy thổi gió, 11 cưa xăng.

Chủ động trước mọi tình huống xẩy ra, huyện Hương Sơn đã xây dựng phương án tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu, chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

Bảo vệ gần 85.000 ha rừng, Hương Sơn sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

Các lực lượng công an, kiểm lâm tổ chức tuần tra, kiểm soát rừng trong mùa nắng nóng (Ảnh: tháng 5/2021)

Ông Nguyễn Kiều Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Trường hợp có cháy rừng lớn xảy ra nhưng các địa phương, chủ rừng không thể kiểm soát được, huyện sẽ huy động nhanh lực lượng nòng cốt với 260 người và tất cả các xe ô tô công của các đơn vị được điều động, đảm bảo phương tiện đủ để chở người và dụng cụ tham gia chữa cháy... Trong những ngày nắng nóng cao điểm, cấp dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V phải thực hiện chế độ thường trực, sẵn sàng lực lượng để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu khi được huy động.

Trước nguy cơ cháy rừng cao, Bí thư huyện ủy Bùi Nhân Sâm cũng đã đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương cần phải coi công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Bảo vệ gần 85.000 ha rừng, Hương Sơn sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

Lãnh đạo huyện Hương Sơn kiểm tra công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng trên địa bàn

Theo đó, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân để bảo vệ gần 85.000 ha rừng trong mùa nắng nóng. Cần phải bố trí lực lượng thường xuyên trực gác 24/24 giờ nhằm phát hiện sớm lửa rừng, giám sát chặt chẽ người ra, vào rừng trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng.

Đặc biệt, chủ động phương án “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy khi rừng mới phát sinh...

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!