Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã chuẩn bị văn kiện chu đáo, nghiêm túc, bài bản, khoa học; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo tỉnh vừa qua là động lực lớn để toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bộ Chính trị họp cho ý kiến nội dung văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ngày 24/8. (Ảnh: Văn Chương)

Xác định văn kiện là cốt lõi tại đại hội, việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã được thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng. Qua đó đã đánh giá đúng những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tình hình phát triển KT-XH, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, bám sát tinh thần các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực tiễn của tỉnh.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Chiều 15/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, tỉnh đã xây dựng 9 chuyên đề chuyên sâu tổng kết thực tiễn, góp phần đưa các văn kiện đi vào chiều sâu. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí cán bộ lão thành, con em xa quê và trong Nhân dân.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Huy Thông chia sẻ: “Tôi vinh dự khi được các đồng chí đương nhiệm xin ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị. Bản thân tôi nhận thấy, bản dự thảo văn kiện đã cơ bản thể hiện đầy đủ các kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với trách nhiệm của mình, tôi đã tham gia ý kiến góp ý thêm phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Tôi tin rằng, từ sự chu đáo, bài bản trong công tác chuẩn bị đó, Đảng bộ tỉnh sẽ xây dựng các văn kiện đảm bảo chất lượng”.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trò chuyện với đại biểu bên lề Đại hội đại biểu huyện Thạch Hà lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp thu các ý kiến góp ý từ Bộ Chính trị và các tầng lớp Nhân dân, hiện nay, tỉnh đang tích cực bổ sung, hoàn thiện những bước cuối cùng các nội dung văn kiện đại hội. Cùng đó, kịch bản, chương trình đại hội và nội dung tham luận dự kiến trình bày tại đại hội cũng đã được BTV Tỉnh ủy duyệt và cho ý kiến cụ thể để chỉnh sửa, hoàn thiện. Theo định hướng, các tham luận đang được xây dựng trên cơ sở bám vào mũi đột phá, kết quả và giải pháp chung trong Dự thảo Báo cáo chính trị; trong đó, ưu tiên tham luận về xây dựng Đảng.

Bên cạnh văn kiện đại hội, đến nay, đề án nhân sự đã được tỉnh xây dựng kỹ lưỡng, khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy định, quy trình 5 bước. Tỉnh cũng đã kịp thời tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua kết luận phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 53 đồng chí (giảm gần 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu 59 đồng chí, số dư 6/53 đồng chí, tỷ lệ 11,3%.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Cầu Thọ Tường (Đức Thọ) - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 13/8. Ảnh: Thanh Hoài

Cùng với hoàn tất các nội dung trên, tỉnh đang tiếp tục thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, sàng lọc kỹ càng để có BCH Đảng bộ tỉnh đảm bảo chất lượng, đủ sức mạnh và trí tuệ, có uy tín trước Nhân dân.

Hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã phát động đợt thi đua 50 ngày cao điểm. Ông Hoàng Quốc Nhã - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê chia sẻ: “Các tầng lớp Nhân dân ở huyện miền núi Hương Khê đang ra sức thi đua thực hiện các công trình, phần việc sôi nổi, với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân”.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Nhiều người dân xã Hòa Hải (Hương Khê) chủ động di dời hàng rào để mở rộng lòng, lề đường; đây là công trình người dân dâng lên đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền; việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH trước, trong và sau đại hội; công tác y tế, hậu cần phục vụ đại hội cũng đang gấp rút được triển khai và lên kế hoạch chu đáo. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, nơi sẽ diễn ra sự kiện chính trị trọng đại cũng đang được chỉnh trang, tu sửa sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự kiến vào giữa tháng 10 tới.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Công tác tuyên truyền hướng về đại hội Đảng bộ tỉnh đang được triển khai hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: “Các bài học kinh nghiệm của đại hội cấp trên cơ sở là yếu tố quan trọng, tạo điều kiện rất tốt để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, các nội dung đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau buổi làm việc với Bộ Chính trị xin ý kiến về văn kiện và nhân sự, tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc, tối đa, kỹ lưỡng các ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để bổ sung vào dự thảo các văn kiện và nội dung, chương trình, quyết tâm tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp”.

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống đối nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc là nhiệm vụ cấp thiết.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, chủ doanh nghiệp (DN) tư nhân.
“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.
Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Tháng 9/1930, công - nông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vùng lên đấu tranh, tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Khí phách từ cao trào ấy trở thành mạch nguồn cách mạng suốt chiều dài lịch sử.