Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

(Baohatinh.vn) - Thiếu phòng học, phòng bộ môn và phòng chức năng; các phòng học đang xuống cấp, Trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ “rớt" chuẩn quốc gia.

Video: Phòng học Trường THPT Hồng Lĩnh xuống cấp.

Trường THPT Hồng Lĩnh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2022. Thực hiện Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, tháng 8/2020, Trường THPT Hồng Lam và Trường THPT Hồng Lĩnh chính thức được sáp nhập thành Trường THPT Hồng Lĩnh.

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Trường THPT Hồng Lĩnh đạt chuẩn quốc gia từ năm 2017.

Sau khi sáp nhập, Trường THPT Hồng Lĩnh tăng từ 27 lớp lên 43 lớp, với 1.442 học sinh và 125 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thời gian đầu sáp nhập, nhà trường phải tổ chức học 2 ca do thiếu phòng học.

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Sau khi sáp nhập Trường THPT Hồng Lam và Trường THPT Hồng Lĩnh thành Trường THPT Hồng Lĩnh, số lượng học sinh, giáo viên và quy mô lớp tăng lên gần 1,5 lần

Đến năm học 2021 - 2022, Trường THPT Hồng Lĩnh có 1.285 học sinh/38 lớp, trong đó, nhà trường chỉ có 27 phòng học.

Để đáp ứng phòng học cho các lớp, nhà trường phải tận dụng 11 phòng bộ môn, phòng chức năng, hội trường… Không có phòng bộ môn, học sinh không được thực hành, thực nghiệm, ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập của các em.

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Nhà trường phải sử dụng phòng học bộ môn làm phòng học...

Theo quy định, để được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trường học phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn, gồm: Tổ chức quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Trường phải sử dụng cả hội trường để làm phòng học

Thầy Lê Nhật Quang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh cho biết: “Căn cứ vào các tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đến thời điểm hiện tại, Trường THPT Hồng Lĩnh đạt 4/5 tiêu chuẩn. Trong đó, có tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là không đạt chuẩn. Cụ thể là diện tích khuôn viên, khu sân chơi chưa đạt theo quy định, thiếu 11 phòng học và phòng học bộ môn theo quy định”.

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Phòng thí nghiệm hóa học được dành làm phòng học nên trang thiết bị được di chuyển đến phòng khác và không được sử dụng do không phù hợp.

Bên cạnh đó, dãy phòng học nhà A1 được xây dựng từ năm 1994. Sau gần 30 năm sử dụng, dù đã nhiều lần được tu sửa, đến nay nhiều phòng học đã xuống cấp. Để hạn chế nguy cơ mất an toàn đối với giáo viên, học sinh, nhà trường thường xuyên rà soát toàn bộ các hạng mục, trát lại các vết nứt, vỡ trên trần và tường, gia cố những hạng mục bị hư hỏng… Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời bởi các hạng mục đã quá cũ.

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Nhiều vị trí trên trần phòng học, hành lang bị bong tróc

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Một số lớp học bị thấm nước mỗi khi trời mưa.

Cô Cao Thị Thu Hiền - Trưởng bộ môn Lịch sử, Trường THPT Hồng Lĩnh chia sẻ: “Nhiều phòng học xuống cấp làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Đặc biệt là những ngày mưa, gió, nước mưa chảy từ trên mái xuống lớp học, khiến học sinh mất tập trung”.

Sau hơn 5 năm Trường THPT Hồng Lĩnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đến nay cơ sở vật chất không còn đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn. Theo dự kiến, nếu cuối năm 2022 tiến hành công nhận lại nhà trường chắc chắn sẽ không đạt về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Cơ sở vật chất không đảm bảo, Trường THPT Hồng Lĩnh nguy cơ “rớt” chuẩn quốc gia

Cơ sở vật chất không đảm bảo ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của nhà trường.

Để trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường mong muốn các cấp, ngành tạo điều kiện đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh Lê Nhật Quang

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Cống Rào Trẻn phải vận hành... bằng tay

Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.