Có vốn chính sách, người dân Hương Khê vươn lên thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Bằng nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo ở Hương Khê (Hà Tĩnh) được “tiếp sức”, tạo cơ hội phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo...

Có vốn chính sách, người dân Hương Khê vươn lên thoát nghèo

Vườn bưởi của gia đình anh Nguyễn Trọng Tạo đã bước vào vụ cho quả thứ 2 với năng suất ổn định.

Phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn ưu đãi

Cuộc sống của gia đình Nguyễn Trọng Tạo (thôn Hưng Bình, Lộc Yên) giờ đã có nhiều thay đổi. Anh tự tin đầu tư làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo nhờ có vốn để phát triển chăn nuôi và trồng bưởi Phúc Trạch.

Anh Tạo cho biết: “Thông qua tổ vay vốn - tiết kiệm, vợ chồng tôi đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Hương Khê. Đến nay, gia đình đã có hơn 50 gốc bưởi trong vườn đang cho quả vụ thứ 2 và 2 con bò nái chất lượng cao. Năm nay, nếu thuận lợi, chúng tôi có thể thu về hơn 100 triệu đồng. Như thế này đối với gia đình đã là tốt lắm rồi!”.

Có vốn chính sách, người dân Hương Khê vươn lên thoát nghèo

NHCSXH luôn đồng hành cùng người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trong phát triển kinh tế.

Với mong muốn làm giàu, cải thiện đời sống trên quê hương, năm 2017, ông Trần Văn Hiển (thôn 1, Hương Liên) tìm đến NHCSXH để vay 50 triệu đồng trồng cây keo tràm. Được hỗ trợ, ông tích cực khai hoang, mở rộng diện tích, đến nay, gia đình đã có 8 ha keo tràm phát triển tốt với độ tuổi trên 3 năm và 2 ha chuẩn bị cho thu hoạch.

Ông Hiển cho biết: “Cây keo tràm để càng lâu thì giá trị kinh tế càng cao. Cây keo được 5 năm thì có thể thu từ 50 - 60 triệu đồng/ha, trên 5 năm là từ 70 - 80 triệu/ha. Trong lúc khó khăn, không biết bấu víu ở đâu để có tiền làm ăn, tôi được tham gia vay vốn ở NHCSXH với thủ tục nhanh gọn, giải ngân thuận tiện. Bây giờ, gia đình đã có những thành quả bước đầu, cuộc sống khấm khá hơn xưa rất nhiều”.

Có vốn chính sách, người dân Hương Khê vươn lên thoát nghèo

Người dân huyện Hương Khê tập trung tận dụng thế mạnh của địa phương để trồng rừng, cây ăn quả, chăn nuôi...

Ông Trần Đình Lâm - Bí thư Đảng uỷ xã Lộc Yên cho hay: “Nhờ các chương trình vay vốn tín dụng như cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn..., hàng trăm người dân tại xã đã và đang được tạo điều kiện, “trợ lực” để phát triển kinh tế. Với định hướng tập trung vào các mũi nhọn của địa phương như khai hoang vườn tạp, chăn nuôi trâu bò, trồng bưởi, cam…, toàn xã đến nay đã có trên 300 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 20 – 100 triệu đồng/năm”.

Dư nợ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế chiếm tỷ lệ cao

Có vốn chính sách, người dân Hương Khê vươn lên thoát nghèo

Xã Lộc Yên từng bước phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả... nhờ nguồn vốn từ NHCSXH huyện Hương Khê.

Theo đánh giá của người dân, vốn vay của NHCSXH có lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải quyết nhanh chóng, nhiều trường hợp có thể thực hiện vay vốn mà không cần thế chấp. Người dân cũng thực hiện trả lãi thông qua tổ tiết kiệm - vay vốn, góp phần giảm thiểu về thời gian, chi phí đi lại.

Bên cạnh ưu tiên nguồn vốn cho vay, ngân hàng luôn cùng với chính quyền cấp xã, đoàn thể, tổ tiết kiệm - vay vốn thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra hộ vay theo hướng “cầm tay chỉ việc” để hỗ trợ người dân chủ động dùng nguồn vốn đầu tư kinh doanh, trồng rừng, chăn nuôi…, cải thiện sinh kế cho gia đình.

Có vốn chính sách, người dân Hương Khê vươn lên thoát nghèo

Các hoạt động giao dịch của NHCSXH được thực hiện tại xã, thuận tiện cho người dân.

Được biết, đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện Hương Khê đạt trên 452,7 tỷ đồng với 15 chương trình hỗ trợ tính dụng. Đặc biệt, dư nợ các chương trình hỗ trợ để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân chiếm tỉ lệ rất lớn, đạt trên 360,5 tỷ và có hơn 8,6 nghìn hộ trên địa bàn tham gia vay vốn.

Trong đó, dư nợ chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt hơn 131,1 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo đạt hơn 85,2 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo đạt hơn 62,4 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt hơn 70,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 9,1 tỷ đồng...

Có vốn chính sách, người dân Hương Khê vươn lên thoát nghèo

Cây keo tràm giúp người dân nơi đây có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Ông Lê Viết Thông - Giám đốc NHCSXH huyện Hương Khê cho biết: “Các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Từ nguồn vốn ưu đãi, người dân Hương Khê nhất là các hộ nghèo, cận nghèo đã tận dụng lợi thế sẵn có, đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên ổn định cuộc sống. Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách; quan tâm củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ tiết kiệm - vay vốn, bảo đảm hoạt động ổn định”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.