Công an Hà Tĩnh chủ động đảm bảo an toàn PCCC tại khu cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC khu cách ly tập trung, có phương án tổ chức chữa cháy, không để bị động, bất ngờ.

Sáng ngày 18/6, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 2 tháng triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh.

Công an Hà Tĩnh chủ động đảm bảo an toàn PCCC tại khu cách ly tập trung

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo thống kê, trong 2 tháng (từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/6/2021) cả nước xảy ra 344 vụ cháy, làm 27 người chết, 37 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 39, 4 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, công an các địa phương đã chủ động tham mưu, triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác PCCC. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC, góp phần kiềm chế về số vụ cháy, nổ tại nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó có địa phương không để xảy ra cháy, nổ với loại hình này.

Công an Hà Tĩnh chủ động đảm bảo an toàn PCCC tại khu cách ly tập trung

Hiện trường vụ cháy nhà của gia đình chị Phan Thị Tr. (tổ dân phố 4, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) vào khoảng 19 giờ 15 phút tối 2/6.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 15/4/2021 đến 15/6/2021, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy nhà ở hộ gia đình, thiệt hại về tài sản khoảng 38 triệu đồng, không có thiệt hại về người; không xảy ra cháy tại các nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Công an tỉnh đã thực hiện và hướng dẫn công an cấp huyện, UBND cấp xã (trực tiếp là công an cấp xã) tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC. Nhờ đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy của các chủ hộ gia đình được nâng lên; đã có nhiều hộ gia đình tự giác dỡ bỏ những bộ phận cơi nới, lều lán bằng vật liệu dễ cháy; bố trí lối thoát nạn khẩn cấp; nhiều hộ gia đình đã mua sắm, trang bị các các bình chữa cháy xách tay…

Thời gian tới, bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC khu cách ly tập trung, có phương án tổ chức chữa cháy, không để bị động bất ngờ.

Công an Hà Tĩnh chủ động đảm bảo an toàn PCCC tại khu cách ly tập trung

Diễn tập PCCC tại Khu kinh tế Vũng Áng (TX Kỳ Anh).

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo, tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình ANTT, diễn biến các vụ cháy, nổ để chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác PCCC; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia PCCC.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC tăng cường công tác kiểm tra, xác định các địa bàn trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ để xây dựng phương án đảm bảo an toàn. Cùng đó là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về PCCC và hoàn thành việc thống kê, bàn giao cho UBND cấp xã quản lý về PCCC theo quy định của pháp luật.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.