(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ngăn chăn kịp vụ lừa đảo 140 triệu đồng thông qua hình thức gọi điện yêu cầu chuyển tiền phục vu công tác điều tra.
Vào khoảng 15h ngày 3/10, bà L.T.L (SN 1952) trú tại xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) nhận được cuộc gọi từ một người qua số điện thoại 0384945738 xưng là Trung úy Lê Anh Tuấn, số hiệu “104369”, cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án giả danh mở thẻ ngân hàng. Theo đó, đối tượng thông báo thông tin cá nhân của bà L.T.L đã bị người khác mạo danh mở thẻ ngân hàng tại Hà Nội, ngày mạo danh mở thẻ 18/6/2024, tại Trung tâm Viettel (316 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), với số tiền là 79,5 triệu đồng.
Để tạo lòng tin, đối tượng còn chuyển cuộc gọi đến số điện thoại 0924474267, giới thiệu là “điều tra viên” thuộc cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội với nội dung đang thụ lý vụ án.
Khi gọi điện, các đối tượng yêu cầu bà L.T.L giữ bí mật, do vụ việc đang trong giai đoạn điều tra; yêu cầu bà L.T.L ra ngân hàng rút số tiền 140 triệu đồng để chuyển cho các đối tượng phục vụ công tác điều tra chuyên án.
Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Kỳ Châu đã trực tiếp hướng dẫn, giải thích về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà L.T.L.
Gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Thương mại Hồng Hà và 10 bị cáo phải nhận bản án nghiêm minh của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Sau khi phát hiện cá thể khỉ vàng quý hiếm, một người dân trú ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) đã tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Đến bao giờ, tình trạng học sinh sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi điều khiển sẽ được kiểm soát để dư luận không còn phải đau lòng chứng kiến các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến các em và để chính phụ huynh không còn phải... “giá như”.
“Sau lần trót dại này, bị cáo hứa sẽ không bao giờ tái phạm, nếu phát hiện những trường hợp tương tự sẽ trình báo lên cơ quan chức năng để xử lý” - bị cáo Nguyễn Văn Hùng (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) hứa trước tòa.
Chị Nguyễn Thị Sen (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) hỏi: Việc bán hàng rong trên vỉa hè bị xử lý như thế nào, ai là người có thẩm quyền xử phạt đối với người vi phạm?
Ông Nguyễn Cự Duẩn, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết, việc săn bắt, buôn bán... động vật hoang dã trong đó có chim trời bị mức phạt từ 1 - 400 triệu đồng.
Hoạt động thực tập phương án PCCC&CNCH giúp lực lượng tại chỗ của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nâng cao nghiệp vụ, chủ động ứng phó khi xảy ra các tình huống cháy, nổ.
Thể hiện tốt ở cả 4 phần thi, đội thi TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải nhất tại chung kết Game show “Nhận diện lừa đảo trên không gian mạng”.
Thời gian gần đây, tại tuyến đường ven biển đoạn qua huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), một số người dân vẫn ngang nhiên bày bán chim trời bất chấp lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý.
Với cách làm chủ động, quyết liệt, Công an TP Hà Tĩnh được đánh giá là đơn vị thực hiện chỉ tiêu cấp thẻ căn cước cho công dân ở 3 độ tuổi tốt nhất trên toàn tỉnh.
Xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Toàn có tính chất rất nghiêm trọng, Toà án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam.
Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, Nguyễn Đức Hứa đã đưa ra thông tin gian dối về việc làm dự án phân lô, bán nền để lừa một bị hại ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) số tiền 1,6 tỷ đồng.
Đội ngũ hoà giải viên cơ sở tại Hà Tĩnh được nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở qua việc tham gia các lớp tập huấn.
Xác định hành vi của Yia Song và Keo Song đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định tuyên phạt 2 bị cáo mức án tử hình.
Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã lừa của nhiều bị hại ở Hà Tĩnh số tiền hơn 70 tỷ đồng nhưng tại phiên tòa xét xử, cặp vợ chồng này vẫn quanh co chối tội.
Anh Trần Nhật Thắng (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Gần đây, trên các tuyến phố Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng bán rùa rong sai quy định. Hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?
Nhiều người dân ở Hà Tĩnh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi thủ đoạn các đối tượng mở "công ty ma", lập tài khoản ngân hàng mang tên công ty để lừa đảo qua mạng.
Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bán rong rùa trên địa bàn Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác là hành vi vi phạm pháp luật nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định.
Với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Nguyễn Văn Thạch bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam.
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kinh nghiệm và áp dụng có hiệu quả kiến thức được tập huấn vào thực tiễn công tác phòng, chống khủng bố tại các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh.