Công đoàn Hà Tĩnh đồng hành với doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Doanh nghiệp (DN) - tổ chức công đoàn - người lao động vốn dĩ là mối quan hệ vừa mang tính phản biện, vừa hỗ trợ nhau cùng phát triển. Mối quan hệ đó đóng vai trò quan trọng và ngày càng có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của DN về vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với sự phát triển chung.

Thời gian gần đây, với nỗ lực của đội ngũ làm công tác công đoàn, trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều công đoàn cơ sở đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập mới 61 công đoàn cơ sở, phát triển mới 5.866 đoàn viên. Điều đó đã phần nào làm thay đổi căn bản nhận thức của chủ DN về ý nghĩa của tổ chức công đoàn cho người lao động.

cong doan ha tinh dong hanh voi doanh nghiep

Công ty CP Sao Mai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để người lao động làm việc và cống hiến.

Công ty CP Sao Mai (cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên) là đơn vị sản xuất bao bì được thành lập năm 2002. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhận thức được sự cần thiết phải có tổ chức công đoàn trong đời sống người lao động, lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện để tổ chức công đoàn ra đời và hoạt động hiệu quả cho đến nay. Với đặc thù là đơn vị trực tiếp sản xuất, dây chuyền sản xuất của nhà máy gần như hoạt động 24/24h; công nhân phải chia làm 3 ca, thường xuyên làm việc trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn nên lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm đến các chế độ như bảo hộ lao động, ăn ca, chế độ bảo hiểm, phụ cấp độc hại...

Ông Hoàng Anh Sáng – Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện để công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho anh em công nhân. Công đoàn đã đề xuất lãnh đạo công ty có chế độ rất rõ ràng, đảm bảo điều kiện làm việc cũng như đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”.

Đánh giá cao hoạt động của công đoàn cơ sở, ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc công ty khẳng định: “Đây là cầu nối để truyền đạt chủ trương, phương hướng hoạt động của công ty đến người lao động, đồng thời, tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng của công nhân để kịp thời có chính sách phù hợp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị, làm động lực để phát triển”.

Ở Công ty TNHH Vĩnh Phúc (Thạch Trung - TP Hà Tĩnh), dù tổ chức công đoàn mới được thành lập vào tháng 5/2016 nhưng đã hoạt động khá hiệu quả. “Với gần 100 cán bộ, công nhân chủ yếu làm việc phân tán tại các công trường xây dựng nên không có điều kiện để sinh hoạt phong trào, vì vậy, ngoài việc đảm bảo mọi chế độ, chính sách về lao động, lãnh đạo công ty và công đoàn thường xuyên xuống tận công trường hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần anh em. Từ ngày có tổ chức công đoàn, cán bộ, công nhân càng tin tưởng và nỗ lực vì sự phát triển chung”, ông Nguyễn Đức Vĩnh - Phó Giám đốc công ty chia sẻ.

Hiệu quả trong công tác vận động của cán bộ công đoàn đã giúp nhiều chủ DN biết lắng nghe, đồng hành cùng người lao động. Bằng việc tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí hoạt động, DN đã vào cuộc cùng công đoàn trong việc xây dựng định hướng hoạt động, thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bà Lê Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh mong muốn: “Đối với những DN chưa có tổ chức công đoàn thì sớm thành lập; những đơn vị đã có thì mong muốn lãnh đạo DN đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với công đoàn để nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả hai bên, tạo sự phát triển ổn định của DN”.

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!