Điện lực Hương Khê khắc phục hạ tầng, ưu tiên cấp điện cho Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tác động tới hạ tầng lưới điện. Theo ước tính, thiệt hại bước đầu trên 200 triệu đồng.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Hương Khê xảy ra mưa lớn, gây ngập và sạt lở tại nhiều vị trí khiến cho hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng. Theo thống kê của ngành chuyên môn, tính đến chiều tối 31/10/2023, trên địa bàn huyện Hương Khê ghi nhận 4 vị trí cột điện trung thế bị sạt lở tại các xã: Lộc Yên, Hương Lâm, Hà Linh, Phú Phong và 1 vị trí cột điện trung thế bị nghiêng tại xã Hương Xuân.

Điện lực Hương Khê khắc phục hạ tầng, ưu tiên cấp điện cho Nhân dân

Công nhân Điện lực Hương Khê bám hiện trường, theo dõi sát sao từng đường dây, trạm biến áp trong thời điểm mưa lũ.

Đối với lưới điện hạ thế, có 3 vị trí cột điện hạ thế bị sạt lở, 1 vị trí cột hạ thế bị nghiêng và 9 vị trí cột điện hạ thế bị nứt, gãy đổ tại các xã Hương Trạch, Hà Linh, Hương Long, Hương Liên, Hương Bình và Hoà Hải.

Ngoài ra, 2 trạm biến áp có nguy cơ sạt lở do mưa lũ, gồm: trạm biến áp Khe Thờ (xã Hà Linh) và trạm biến áp xóm 8 - xã Gia Phố; 7 quả thu lôi bị hư hỏng... Tổng thiệt hại ước tính ban đầu trên 200 triệu đồng.

Điện lực Hương Khê khắc phục hạ tầng, ưu tiên cấp điện cho Nhân dân

Ngành điện đã nhanh chóng dựng cột tre, cột gỗ... khắc phục tạm thời số cột điện hạ thế bị rạn nứt, đổ gãy nhằm ưu tiên cấp điện cho Nhân dân.

Theo ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê, tính đến 21h tối 31/10/2023, ngành điện đã tạm ngừng cấp điện đối với hơn 1.000 hộ dân tại 5 xã: Hương Giang, Hương Thuỷ, Điền Mỹ, Hà Linh, Phúc Đồng và Hoà Hải (do nước lũ dâng cao, lưới điện chưa đủ điều kiện vận hành). Điện lực sẽ theo dõi sát sao từng đường dây, trạm biến áp, nhanh chóng cấp điện trở lại cho Nhân dân khi đủ điều kiện an toàn.

Đối với số cột điện hạ thế bị rạn nứt, đổ gãy, ngành điện đã nhanh chóng dựng cột tre, cột gỗ... khắc phục tạm thời; đối với số cột điện trung và hạ thế bị sạt lở, bị nghiêng và số trạm biến áp nguy cơ sạt lở tại các xã, ngành điện đã tiến hành gia cố, chằng chống, ưu tiên cấp điện phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân.

Khi nước lũ rút, Điện lực Hương Khê sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, kịp thời thay thế những thiết bị hư hỏng trên lưới, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast