Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

(Baohatinh.vn) - Để phục vụ tốt nhu cầu dạy học, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tập trung khắc phục nhanh khiếm khuyết trên hệ thống đường dây, trạm biến áp để cấp điện ổn định cho các nhà trường.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

Từ cuối tháng 8/2021, Điện lực Thạch Hà đã huy động công nhân tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các trường học trên địa bàn. Qua đó, đơn vị tiến hành xử lý các khiếm khuyết để đảm bảo nguồn cấp an toàn, ổn định và liên tục

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

Cùng với đó, dựa trên đề xuất của một số trường học, chi nhánh đã kiểm tra các mối nối, thiết bị đóng cắt trong và ngoài lớp học để kịp thời thay thế nếu chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

Để không làm gián đoạn công tác dạy học ở các nhà trường, Điện lực Thạch Hà ưu tiên phụ tải cấp điện cho các trạm BTS của các nhà mạng để phục vụ dạy học trực tuyến; tuyệt đối sẽ không cắt điện trong các khung giờ học (trừ trường hợp xảy ra sự cố đặc biệt). Chi nhánh cũng chủ động tách phụ tải cấp cho các trường ra khỏi phụ tải cấp điện cho khu dân cư nhằm hạn chế tối đa sự ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

Ông Nguyễn Thanh Hoa - Giám đốc Điện lực Thạch Hà thông tin: “Thời gian qua, nhiều trường mầm non trên địa bàn đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, nên trước đó, lưới điện của các đơn vị này đã được ngành điện kiểm tra, thay thế các thiết bị hư hỏng. Hiện, ngành điện tập trung hỗ trợ các trường trên địa bàn hoàn thiện lưới điện để bước vào dạy học trực tiếp từ 15/9/2021”. Trong ảnh:Cán bộ, công nhân Điện lực Thạch Hà kiểm tra lưới điện tại trường THPT Lê Quý Đôn.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

Dịp này, Điện lực Lộc Hà cũng phối hợp kiểm tra hệ thống lưới điện nội bộ và lưới điện xung quanh cho các nhà trường. Theo ông Đào Anh Phước - Phó Giám đốc Điện lực Lộc Hà thông tin, điện lực đã chủ động kiểm tra lưới điện trung, hạ thế, các trạm biến áp cấp điện cho các khu vực trường học. Theo đó, đơn vị đã xử lý các khiếm khuyết như: thay dây chì cao thế trạm biến áp, xử lý tiếp xúc trong tủ hạ thế... để không ra sự cố, đảm bảo cấp điện liên tục cho các nhà trường. Những ngày qua, điện lực còn bố trí người trực để phối hợp giải quyết những vấn đề về điện khi các nhà trường có yêu cầu.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

Không chỉ ở Thạch Hà, Lộc Hà, hiện nay, tất cả các chi nhánh trên địa bàn tỉnh đều đang tập trung kiểm tra, khắc phục nhanh các khiếm khuyết đối với phụ tải cấp điện cho các trường học. Trong ảnh: Công nhân Điện lực Kỳ Anh tập trung xử lý các khiếm khuyết trên hệ thống đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các trường học.

Điện lực Hà Tĩnh khắc phục khiếm khuyết, cấp điện ổn định phục vụ các trường học

Tại một số trường, ngành điện đã hỗ trợ nhân công, giúp các trường lắp đặt thêm công tơ 3 pha; thay thế một số thiết bị điện đã hư hỏng như: đèn chiếu sáng, ổ cắm điện, hộp số quạt trần... nhằm đảm bảo lưới điện an toàn, phục vụ tốt nhu cầu dạy học trong năm học mới.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các nhà trường, từ cuối tháng 8 đến nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các điện lực kiểm tra kỹ thuật, tình hình mang tải của các trạm biến áp và đường dây cấp điện cho các trường học.
Ngành điện cũng đã làm việc với các nhà trường để nắm bắt tình hình sử dụng thiết bị điện trong trường học để kịp thời lên phương án thay thế, luân chuyển máy biến áp; nâng cấp, sữa chữa đường dây, đảm bảo cấp điện ổn định trong năm học mới.
Thời gian tới, các điện lực sẽ chủ động phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền đến các em học sinh biết những khái niệm cơ bản trong việc đảm bảo an toàn điện và các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho bản thân và người thân.
Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Trí Dũng

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!