Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lực lượng hội viên khá đông (550 người) cùng nhiều hoạt động hiệu quả, Hội CCB xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã khẳng định vai trò của người lính Cụ Hồ trong thời bình, góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới.

Trên công trường thi công hệ thống thoát nước trục đường chính thôn Phú Lợi một ngày cuối tuần, lãnh đạo Hội CCB xã Kỳ Phú đang có mặt cùng với lãnh đạo xã, thôn chỉ đạo, động viên người dân đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường từ 3m được mở rộng lên 7m, rồi được xây mương thoát nước bài bản, có công sức đóng góp không nhỏ của các CCB.

Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Cán bộ, hội viên Hội CCB xã Kỳ Phú tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường trục thôn.

Ông Nguyễn Đình Dúng - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Phú Lợi trao đổi: “Ngay khi đã thống nhất chủ trương, gia đình tôi đi đầu phá tường rào, hiến 17m đất và vận động gia đình các con sống ở xung quanh cùng làm. Từ sự khởi động sớm của 4 cha con chúng tôi với tổng chiều dài đất mặt tiền hiến hơn 45m, bà con trong thôn đồng loạt giải phóng mặt bằng để thi công công trình”.

Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Những khu vườn mẫu của CCB xã Kỳ Phú không thiếu cây hoa sim gắn với kỷ niệm chiến trường.

Được biết, trong những năm Kỳ Phú dồn sức đạt chuẩn NTM, rồi tiến tới xây dựng NTM nâng cao, tổ chức Hội CCB, bằng sự tiên phong của mỗi hội viên và gia đình, uy tín và sự cương quyết của người lính đã góp phần quan trọng tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, thực hiện các công trình.

Hội còn đảm nhận chỉnh trang 7 tuyến đường trục thôn, trồng và chăm sóc cây xanh, hàng rào xanh, tham gia bảo vệ nhà văn hóa thôn, chăm sóc các khu di tích văn hóa, tâm linh.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2019 - 2020, hội viên CCB đã tự nguyện hiến 860 m2 đất, 517m tường rào; vận động che chắn, di dời 173 công trình chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng 450 cây bóng mát các loại và hàng nghìn mét hàng rào xanh trên toàn xã.

Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Khu vườn mẫu của vợ chồng CCB Nguyễn Xuân Hương - Nguyễn Thị Phượng (thôn Phú Lợi) không chỉ cho thu nhập quanh năm mà còn tạo cảnh quan đẹp mắt.

Hội CCB cũng là tổ chức đi đầu trong chỉnh trang vườn hộ và xây dựng vườn mẫu ở xã Kỳ Phú với 752 khu vườn được cải tạo, chỉnh trang và 25 vườn mẫu của CCB được đánh giá đạt chuẩn cấp tỉnh, cấp huyện.

Nhiều khu vườn của CCB đã trở thành mô hình mẫu để người dân trong toàn xã học tập, nhân rộng. Điển hình là vườn mẫu của vợ chồng CCB Nguyễn Xuân Hương - Nguyễn Thị Phượng (thôn Phú Lợi) với diện tích hơn 1.000 m2, không chỉ cho thu nhập quanh năm mà còn tạo cảnh quan đẹp mắt.

Bà Nguyễn Thị Phượng chia sẻ: “Khi xã phát động phong trào cải tạo vườn tạp, vợ chồng tôi bàn với nhau cần tích cực góp sức thực hiện chủ trương đúng đắn. Năm 2019, khu vườn đạt vườn mẫu cấp tỉnh, từ đó đã tạo sự lan tỏa tới những người dân trong thôn”.

Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Hoạt động hiệu quả của CLB “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” thôn Phú Sơn đã góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ngoài duy trì tổ “An ninh trật tự CCB” được thành lập từ năm 2017 đến nay, tháng 4/2021, hội ra mắt CLB “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” ở 2 thôn Phú Lợi và Phú Sơn.

Theo chia sẻ của ông Lê Xuân Tùng - Chủ nhiệm CLB “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường” thôn Phú Sơn, 36 thành viên của CLB phân công nhau phụ trách từng cụm dân cư để thực hiện công tác vệ sinh môi trường, từ đó vận động bà con cùng làm. CLB còn phối hợp với Chi hội Phụ nữ chăm lo những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyệt đối không còn tình trạng xả rác thải bừa bãi.

Ngoài làm sạch khu dân cư, CLB còn triển khai 2 điểm thu gom các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng rộng 28 ha; ra quân vệ sinh môi trường khu vực đập chứa nước trên địa bàn thôn và đang bàn bạc cùng các hộ làm nghề ngư triển khai mô hình bờ biển sạch, đảm bảo môi trường sống, sản xuất trong lành.

Cựu chiến binh góp sức xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Lực lượng hội viên khá đông cùng sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần nêu gương của cán bộ, hội viên đã giúp Hội CCB xã Kỳ Phú khẳng định vai trò trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Trung Din - Chủ tịch Hội CCB xã Kỳ Phú chia sẻ: “Những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công cuộc xây dựng NTM cũng là thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ hội.

Chúng tôi xác định rõ điều đó nên đã nỗ lực trong từng nhiệm vụ được giao, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận. Hội vừa được huyện Kỳ Anh vinh danh là tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2021)”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.