Nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố cháy nổ, thời gian qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực Hương Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp đến một số cơ sở thờ tự trên địa bàn tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Tại các buổi làm việc, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn đã rà soát điều kiện an toàn cháy nổ, hướng dẫn cán bộ quản lý di tích, người trông coi cơ sở thờ tự cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy, xử lý sự cố khi có cháy xảy ra.
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhiều cơ sở thờ tự đã chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu như: bình chữa cháy xách tay; bố trí khu vực hóa vàng mã riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn; lắp đặt biển cảnh báo và sắp xếp các khu vực thắp hương hợp lý nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. Cán bộ quản lý, thủ từ tại các di tích cũng được hướng dẫn thao tác sử dụng bình chữa cháy và nắm các kỹ năng thoát nạn cơ bản.
Ông Nguyễn Bá Đề - Thủ từ đền Trúc (xã Tứ Mỹ) cho biết: “Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, ban quản lý đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống biển cảnh báo; bố trí người thường xuyên kiểm tra khu vực thắp hương, hóa vàng. Hàng năm, chúng tôi còn tham gia các lớp tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Bên cạnh đó, ban quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người dân thắp hương đúng nơi quy định, không mang các vật dễ cháy vào khu vực thờ tự”.
Tại đền Cả (xã Hương Sơn), nơi thường xuyên có đông người dân đến dâng hương, ban quản lý di tích cũng đã chủ động rà soát hệ thống điện, kiểm tra các phương tiện PCCC và bố trí khu vực hóa vàng riêng biệt nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan.
Bên cạnh đó, ban quản lý đền chú trọng sắp xếp khu vực đặt đồ lễ gọn gàng, hạn chế các vật liệu dễ cháy gần khu vực chính điện, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn người dân thắp hương, hóa vàng đúng nơi quy định.
Bà Nguyễn Thị Vân (thôn 10, xã Hương Sơn) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đến đền Cả thắp hương nên rất đồng tình với việc ban quản lý đền và lực lượng chức năng nhắc nhở về an toàn PCCC. Người dân khi đi lễ cũng cần nâng cao ý thức để cùng giữ gìn sự an toàn và không gian trang nghiêm tại nơi thờ tự”.
Theo Thượng úy Nguyễn Hoài Bảo – cán bộ Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn, việc tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại các cơ sở thờ tự giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy cho những người trực tiếp quản lý di tích.
“Chúng tôi khuyến cáo các cơ sở thờ tự cần duy trì nghiêm túc các điều kiện an toàn PCCC như: quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; kiểm soát các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực chính điện, nhà kho... Đồng thời cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, hệ thống chiếu sáng và dây dẫn điện để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn”, Thượng úy Nguyễn Hoài Bảo cho biết.
Cũng theo lực lượng chức năng, các cơ sở cần tăng cường lực lượng thường trực kiểm tra trong những thời điểm đông người đến lễ; không bố trí vật tư, đồ lễ, hàng hóa hay các vật dụng trưng bày trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào và lối thoát nạn nhằm đảm bảo lối thoát hiểm luôn thông thoáng khi có sự cố xảy ra.
Đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở thờ tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng hay ban quản lý di tích mà cần sự chung tay của mỗi người dân. Khi mọi người cùng nâng cao ý thức, tuân thủ các quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguy cơ cháy nổ sẽ được hạn chế, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và gìn giữ các giá trị văn hóa tâm linh.