Dân phấn khởi khi mầm lên xanh ở 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh cháy rụi vừa được trồng lại

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự vào cuộc khẩn trương và tích cực của các sở, ban, ngành Hà Tĩnh, đến nay, toàn bộ 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh bị cháy trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 6/2019 đã được trồng lại nên người dân rất phấn khởi.

Dân phấn khởi khi mầm lên xanh ở 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh cháy rụi vừa được trồng lại

Đến thời điểm hiện tại, công việc trồng rừng thay thế trên diện tích 52,1ha đã hoàn tất

Ông Nguyễn Văn Tuyến, 62 tuổi, ở Tổ dân phố 1 (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) bày tỏ: “Mất rừng, mất sự che chắn khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn: Mùa hè gió lào khô nóng, kèm hơi đất đá bốc lên phả vào nhà ngột ngạt, mùa mưa thì nước đổ ầm ầm từ đỉnh núi xuống, chỉ lo đất đá đổ ập vào nhà. Không những thế, đồi núi trơ trọi, lượng nước ngầm bị mất đã ảnh hưởng đến việc sản xuất trên cánh đồng ven chân núi.

Việc nhanh chóng phủ xanh phần rừng bị cháy của chính quyền thời gian qua, khiến chúng tôi an tâm. Tôi hi vọng và tin tưởng, chỉ 1 - 2 năm tới, khu rừng này sẽ lấy được màu xanh đã mất, để người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Dân phấn khởi khi mầm lên xanh ở 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh cháy rụi vừa được trồng lại

Những cây thông con đã bắt đầu bén rễ.

Dân phấn khởi khi mầm lên xanh ở 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh cháy rụi vừa được trồng lại

Keo cũng lên mầm

Cùng suy nghĩ với ông Tuyến, bà Trần Thị Phượng, 56 tuổi, ở Tổ dân phố 3 (thị trấn Xuân An) chia sẻ: “Sau vụ cháy rừng năm ngoái, người dân chúng tôi buồn lắm. Ai cũng tiếc và tự hỏi: Không biết bao giờ rừng mới xanh trở lại. Nhưng nay, thấy rừng đã được trồng, màu xanh đã bắt đầu nảy nở, chúng tôi rất phấn khởi”.

Dân phấn khởi khi mầm lên xanh ở 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh cháy rụi vừa được trồng lại

Nhiều khu vực rừng tái sinh màu xanh đã bắt đầu tươi tốt.

Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh - Nguyễn Hải Vân thông tin: “Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 52,1 ha diện tích rừng bị thiệt hại do hỏa hoạn đã được trồng lại. Tổng số lượng cây giống trồng thay thế (gồm thông và keo tràm) là hơn 10 vạn cây. Hiện tại, BQL đang chỉ đạo các đội trồng cây tiếp tục rà soát, kiểm tra những cây bị chết hoặc không phát triển được để trồng lại. Đảm bảo 100% số cây đã trồng đều phát triển tốt”.

Dân phấn khởi khi mầm lên xanh ở 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh cháy rụi vừa được trồng lại

Những ngày này, công nhân tiếp tục kiểm tra để trồng dắm những cây bị chết hoặc kém phát triển.

Được biết, theo kế hoạch việc phủ xanh 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh sẽ được tiến hành trong 3 tháng, từ tháng 1 - 3/2020. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thời tiết, nhận thấy thời điểm sau lập xuân thích hợp cho việc sinh trưởng và phát triển của cây giống nên BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã chỉ đạo cho các đội trồng rừng huy động lực lượng, tiến hành trồng rừng một cách nhanh nhất.

Dân phấn khởi khi mầm lên xanh ở 52,1 ha rừng Hồng Lĩnh cháy rụi vừa được trồng lại

Người dân hy vọng sau 1-2 năm, những khu rừng này sẽ lấy lại màu xanh như ban đầu.

Chỉ sau 2 tháng việc trồng rừng đã hoàn thành, vượt 2/3 kế hoạch ban đầu. Thời gian sắp tới, BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn 2 - chăm sóc số cây giống đã trồng trên diện tích rừng nói trên.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.