Đảng thân quân đội kêu gọi Thủ tướng Thái Lan từ chức

Đảng Palang Pracharath thân quân đội Thái Lan kêu gọi Thủ tướng Paetongtarn từ chức, sau khi cuộc điện đàm giữa bà và ông Hun Sen bị rò rỉ.

Palang Pracharath, đảng do cựu tư lệnh lục quân Thái Lan Prawit Wongsuwan đứng đầu, ngày 19/6 kêu gọi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức sau khi nội dung cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sun bị rò rỉ.

Đảng này cho rằng những gì bà Paetongtarn nói trong cuộc điện đàm cho thấy sự thiếu kinh nghiệm và năng lực xử lý các vấn đề an ninh của đất nước, cảnh báo điều đó "có thể dẫn đất nước đến tình trạng tệ hại và suy yếu".

Ông Prawit từng giữ chức tư lệnh lục quân Thái Lan vào đầu những năm 2000. Ông là một trong những người đứng sau cuộc đảo chính năm 2014, lật đổ cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra, cô ruột của bà Paetongtarn.

Ông sau đó lãnh đạo Palang Pracharath, đảng nắm quyền ở Thái Lan cho đến năm 2023, và trở thành một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất ở nước này, với sự hậu thuẫn lớn từ quân đội.

Một đảng đối lập khác là Thai Sang Thai cũng kêu gọi bà Paethongtarn từ chức, cho rằng cuộc điện đàm của bà với ông Hun Sen đã gây tổn hại đến quân đội và chủ quyền đất nước.

Lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập Natthaphong Ruengpanyawut kêu gọi bà Paethongtarn giải tán quốc hội "để trả lại quyền lực cho nhân dân" và ngăn chặn một số nhóm "lợi dụng sai lầm" của Thủ tướng để gây tổn hại thể chế dân chủ.

Bà Paethongtarn chưa lên tiếng về những lời kêu gọi này.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại một cuộc họp báo ở Bangkok tháng 11/2024. Ảnh: AFP
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại một cuộc họp báo ở Bangkok tháng 11/2024. Ảnh: AFP

Ông Hun Sen hôm 18/6 cho biết đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 17 phút với Thủ tướng Paetongtarn vào ngày 15/6. Cuộc điện đàm được ghi âm vì mục đích minh bạch, cũng như để tránh hiểu lầm và trình bày sai lệch. Ông chia sẻ bản ghi âm cuộc điện đàm với khoảng 80 người, song khoảng 9 phút trong bản ghi âm sau đó bị rò rỉ bởi những người chưa rõ danh tính.

Theo truyền thông Thái Lan, trong cuộc điện đàm, bà Paetongtarn than phiền về việc tỷ lệ ủng hộ xuống thấp kể từ khi căng thẳng nổ ra ở biên giới với Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan gọi ông Hun Sen là "chú" và kêu gọi ông đừng để ý đến "phe đối lập" ở Thái Lan, trong đó có tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 quản lý khu vực biên giới phía đông giáp Campuchia.

"Viên tướng ấy chỉ muốn trông thật ngầu và nói những thứ không mang lại lợi ích cho đất nước, nhưng sự thật là chúng tôi chỉ muốn hòa bình", bà Paetongtarn nói với ông Hun Sen thông qua người phiên dịch trong đoạn băng bị rò rỉ.

Bà Paetongtarn sau đó thừa nhận tính xác thực của đoạn băng, nhưng thêm rằng đây chỉ là một phần chiến thuật đàm phán và bà không có khúc mắc gì với quân đội Thái Lan.

"Tôi sẽ không trao đổi riêng với ông Hun Sen nữa vì lòng tin đã bị ảnh hưởng", bà cho hay.

Tướng Boonsin cho hay bà Paetongtarn đã gọi điện cho ông để giải thích tình hình. "Tôi không có bất cứ thắc mắc nào, tôi hiểu rõ bối cảnh", ông nói.

Tuy nhiên, bà Paetongtarn đã hứng chịu đòn giáng đầu tiên sau khi đảng Bhumjaithai (BJT), đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền ở Thái Lan, hôm 18/6 thông báo rút khỏi chính phủ sau vụ nội dung điện đàm bị rò rỉ. "Chúng tôi sẽ hợp tác với toàn thể người dân để ủng hộ quân đội và các quan chức nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Thái Lan bằng mọi cách", BJT cho hay.

Việc rút lui của BJT, đảng nắm 69 ghế tại Hạ viện, khiến đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn sẽ chỉ còn 261 ghế, trong khi phe đối lập có 234 ghế. Nếu bất kỳ đối tác liên minh nào khác rút lui, Thái Lan sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử khác.

Căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan kể từ vụ nổ súng giữa lực lượng hai nước tại khu vực chưa hoàn tất phân định biên giới gần đền Preah Vihear ngày 28/5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Hai bên đều khẳng định họ hành động để tự vệ.

Thái Lan những ngày gần đây đóng tạm thời một số cửa khẩu biên giới và tăng cường kiểm soát khu vực giáp ranh với Campuchia, trong khi Phnom Penh cấm phát sóng phim điện ảnh và truyền hình Thái Lan, đóng một cửa khẩu và cắt toàn bộ băng thông Internet từ Thái Lan.

Campuchia hôm 17/6 lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ trái cây và rau củ từ Thái Lan, sau khi Bangkok không dỡ hạn chế biên giới theo đề nghị của Phnom Penh. Hàng chục nghìn người Campuchia hôm 18/6 tuần hành ở Phnom Penh để bày tỏ ủng hộ chính phủ và quân đội đang đóng tại khu vực biên giới với Thái Lan.

vnexpress.net

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.