Hà Tĩnh tăng 6 bậc, vươn lên vị trí 21 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2020

(Baohatinh.vn) - Kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 21 với 64,56/100 điểm, thuộc nhóm khá và tăng 6 bậc so với năm 2019.

Đây là thứ hạng cao nhất trong 5 năm gần đây của Hà Tĩnh trong bảng tổng sắp PCI.

Hà Tĩnh tăng 6 bậc, vươn lên vị trí 21 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2020

Sáng nay (15/4), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ công bố Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

Theo kết quả công bố, Hà Tĩnh xếp vị trí thứ 21/63 tỉnh, thành toàn quốc với 64,56 điểm, tăng 6 bậc so với năm 2019 (năm 2019 xếp vị trí 27).

Phân tích 10 chỉ số thành phần trong PCI 2020 của Hà Tĩnh cho thấy, có 6 thành phần tăng điểm, gồm: Tiếp cận đất đai (2019: 6,14; 2020: 6,33); Chi phí thời gian (2019: 6,81; 2020: 8,14); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (2019: 6,29; 2020: 6,86); Đào tạo lao động (2019: 7,08; 2020: 7,46); Thiết chế pháp lý (2019: 6,12; 2020: 6,44).

Hà Tĩnh tăng 6 bậc, vươn lên vị trí 21 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2020

Đặc biệt, chỉ số thành phần cạnh tranh bình đẳng có sự cải thiện đáng kể, từ 5,36 điểm năm 2019 lên 6,03 điểm năm 2020. Theo đánh giá, dù điểm số chưa cao nhưng chỉ số thành phần này của Hà Tĩnh có sự tăng đều trong 5 năm gần đây (năm 2016 đạt 3,77 điểm).

Trong khi đó, 4 thành phần giảm điểm, gồm: gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí không chính thức và tính năng động của chính quyền.

Hà Tĩnh tăng 6 bậc, vươn lên vị trí 21 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2020

Các hoạt động gặp gỡ, đồng hành của lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp được Hà Tĩnh nỗ lực triển khai trong thời gian qua. (Trong ảnh: Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp năm 2020).

So sánh với 19 địa phương trong khu vực các tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh có chỉ số PCI xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp; xếp sau các địa phương như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An.

Hà Tĩnh tăng 6 bậc, vươn lên vị trí 21 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2020

Hoạt động hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, lũ lụt lịch sử hoành hành nhưng kết quả PCI 2020 của Hà Tĩnh vẫn có sự tăng trưởng khả quan về thứ hạng. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định sự quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục khẳng định niềm tin, sự hài lòng hơn của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả này cũng đặt ra cho Hà Tĩnh các giải pháp căn cơ, cụ thể, hiệu quả hơn cho tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư cũng như “nâng hạng” chỉ số PCI trong thời gian tới.

Cũng theo kết quả vừa công bố, Quảng Ninh là tỉnh tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng PCI 2020 với 75,09 điểm, đây là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh này đứng đầu bảng xếp hạng PCI cả nước.

Hà Tĩnh tăng 6 bậc, vươn lên vị trí 21 toàn quốc về chỉ số PCI năm 2020

Lãnh đạo Sở KH&ĐT, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh tham dự lễ công bố PCI 2020.

Sau Quảng Ninh, lần lượt là Đồng Tháp (72,81 điểm), Long An (70,37 điểm), Bình Dương (70,16 điểm), Đà Nẵng (70,12 điểm).

Nhóm cuối trong PCI 2020 gồm: Bạc Liêu, Kiên Giang, Hà Giang, Đắk Nông, Bắc Kạn.

Báo cáo PCI 2020 là ấn phẩm thường niên năm thứ 16 liên tiếp do VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố, nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Chỉ số PCI 2020 là kết quả tính toán theo thang điểm 100 của điểm số tổng hợp có trọng số của 10 chỉ số thành phần thể hiện đánh giá của gần 12.300 doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế tại các lĩnh vực có tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.
"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.