Để mỗi người dân trở thành lính cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp

(Baohatinh.vn) - Nhằm phát huy vai trò của người dân trong công tác PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, đối phó khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Ban Quản lý Karaoke Ruby (đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho 20 nhân viên tại đây. Tại buổi huấn luyện, các nhân viên được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật liên quan tới công tác PCCC&CNCH như: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; đồng thời, thông tin về thông tư hướng dẫn thi hành luật.

bqbht_br_2.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành diễn tập tại Karaoke Ruby (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng giới thiệu phương tiện, hệ thống PCCC; cấu tạo, tính năng, tác dụng, cách bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy trang bị tại cơ sở; thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt một đám cháy mới phát sinh và tiến hành diễn tập.

Anh Nguyễn Đình Long - quản lý Karaoke Ruby cho hay: “Tòa karaoke có tổng 4 tầng nhưng chỉ sử dụng 3 tầng vào việc kinh doanh. Tại các tầng, chúng tôi đã lắp đặt hệ thống thiết bị PCCC&CNCH đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của cơ quan chức năng. Mặc dù đã được tham gia các lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH song với đặc trưng của địa điểm kinh doanh karaoke là phòng kín, nhiều đèn led, đèn nháy, tường cách âm được làm bằng thạch cao, mút xốp… dễ bắt lửa nên việc thường xuyên trang bị kiến thức để phòng tránh “bà hỏa” được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Với cách tuyên truyền dễ hiểu, bài bản, cụ thể, chúng tôi nắm bắt các quy định của pháp luật và cách thức sử dụng thiết bị chữa cháy, tránh được sự lúng túng trong trường hợp khẩn cấp”.

bqbht_br_4.jpg
Huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án PCCC tại bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh.

Trước đó, vào chiều 21/2, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cán bộ, công nhân viên và thực tập phương án PCCC tại bệnh viện.

Trung tá Đậu Đình Hòa - Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Trung tâm cho hay: “Là nơi có số lượng người bệnh tập trung đông, việc trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tại bệnh viện hết sức cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động trong công tác phòng ngừa cháy nổ. Việc huy động lực lượng tại chỗ và người dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời gian vàng” (5 phút) sau khi đám cháy khởi phát được xem là yếu tố quyết định đến mức độ giảm thiểu rủi ro. Với tốc độ đô thị hóa ngày càng diễn ra nhanh chóng, kiến trúc hạ tầng có nơi, có lúc chưa theo kịp nhu cầu SXKD và sinh hoạt của người dân, nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn rất cao, việc củng cố “lá chắn” tại chỗ là giải pháp căn cơ để ngăn chặn hỏa hoạn hiệu quả”.

bqbht_br_3-1280.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn nhân viên Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sử dụng thiết bị dập tắt đám cháy.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 66 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, với tổng trên 7.639 người tham gia; tổ chức và duy trì hoạt động tuyên truyền lưu động bằng hệ thống loa phát thanh trên xe chữa cháy 204 lượt, với khoảng 380 giờ tuyên truyền; soạn, gửi trên 4.500 lượt tin nhắn SMS, tin nhắn qua mạng Zalo, Facebook tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC&CNCH. Phòng đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các điều kiện an toàn PCCC&CNCH tại 450 cơ sở, kịp thời phát hiện, kiến nghị và hướng dẫn các cơ sở khắc phục hàng trăm thiếu sót, tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Sáng 10/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.
Sáng 10/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các buổi huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập PCCC&CNCH nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để ứng phó hiệu quả khi các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng về PCCC, thoát nạn; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả với mục tiêu để mỗi người dân là một chiến sĩ PCCC, không chủ quan, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời với các tình huống cháy, nổ một cách hiệu quả nhất”.

Cũng theo Thượng tá Võ Đăng Khoa, Công an tỉnh đang tập trung khảo sát, thống kê những bất cập còn tồn tại, từ đó hoạch định các giải pháp lâu dài nhằm kéo giảm số vụ cháy nổ trên địa bàn.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!