Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề về HĐND cấp huyện, xã

(Baohatinh.vn) - Kỳ Anh là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Đây là dịp để địa phương nhìn nhận lại quá trình hoạt động của HĐND các cấp để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Sáng 28/2, Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã”. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề về HĐND cấp huyện, xã

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, hoạt động của HĐND huyện, HĐND xã đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Từ 2020 đến nay, HĐND huyện Kỳ Anh đã phối hợp tổ chức 5 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, 6 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh. HĐND các cấp đã tổ chức 108 kỳ họp, trong đó có 8 kỳ họp chuyên đề, ban hành 582 nghị quyết.

Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề về HĐND cấp huyện, xã

Ông Hoàng Trọng Lý - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác thẩm tra của các ban HĐND huyện ngày càng chất lượng, thể hiện quan điểm của ban đối với các đề xuất của UBND. Các kỳ họp diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và được chuẩn bị đầy đủ khá tốt về nội dung, chương trình. Hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn chuẩn bị chu đáo. Hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri được quan tâm.

Tuy vậy, hoạt động của HĐND các cấp chưa có nhiều đổi mới về hình thức, chưa tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc chéo giữa các đơn vị bầu cử; tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri chất lượng chưa cao; việc cung cấp thông tin, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND với cử tri còn hạn chế.

Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề về HĐND cấp huyện, xã

Ông Nguyễn Lộc Hằng - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện trình bày vấn đề cần rút kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao cao công tác chuẩn bị các kỳ họp.

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã tập trung thảo luận các giải pháp để nâng cao năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; hoạt động giám sát, vai trò của Thường trực HĐND, các ban của HĐND…

Địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề về HĐND cấp huyện, xã

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị huyện Kỳ Anh phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà huyện Kỳ Anh đã đạt được trong thời gian qua. Đây là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Đây là dịp để địa phương nhìn nhận lại quá trình hoạt động của HĐND các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Để hoạt động HĐND các cấp đạt kết quả tốt, thời gian tới, huyện Kỳ Anh cần nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Lựa chọn nội dung, thực hiện giám sát chặt chẽ, hiệu quả, chú trọng giám sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND các cấp với UBND, Ủy ban MTTQ bằng các hoạt động hiệu quả, có đánh giá rút kinh nghiệm định kỳ.

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!