ECOWAS lên phương án can thiệp quân sự vào Niger

Nhóm ECOWAS thông báo các nước đã đồng ý kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nếu phe đảo chính không khôi phục chính quyền dân sự.

“Mọi yếu tố trong kịch bản can thiệp đã được vạch ra, trong đó có kế hoạch huy động nguồn lực cần thiết, cách thức và thời điểm triển khai lực lượng”, Abdel-Fatau Musah, ủy viên Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), ngày 4/8 cho biết.

Ông Musah không công bố thời điểm các nước ECOWAS có thể can thiệp quân sự vào Niger, khi chỉ còn hai ngày nữa là hết thời hạn mà họ đưa ra để phe đảo chính Niger trao trả quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum.

Theo ông, ECOWAS “muốn các biện pháp ngoại giao phát huy hiệu quả và truyền tải thông điệp rõ ràng tới chính quyền quân sự Niger rằng chúng tôi đang cho họ mọi cơ hội để đảo ngược những gì đã làm”.

ECOWAS lên phương án can thiệp quân sự vào Niger

Lực lượng an ninh Niger chuẩn bị giải tán người biểu tình ở bên ngoài đại sứ quán Pháp tại Niamey ngày 30/7. Ảnh: Reuters

Chỉ huy quân đội các nước thuộc khối ECOWAS tuần này họp ở thủ đô Abuja, Nigeria, sau khi lực lượng vũ trang Niger đảo chính và lật đổ ông Bazoum ngày 26/7.

Phái đoàn ECOWAS đến thủ đô Niamey của Niger ngày 3/8 nhưng quay về trong ngày mà không đạt được kết quả đột phá nào. Họ cũng không thể gặp ông Bazoum hay lãnh đạo phe đảo chính Niger.

Chính quyền quân sự Niger ngày 4/8 cũng thông báo nước này sẽ hủy hợp tác quốc phòng với Pháp. Tuy nhiên, Paris khẳng định quan hệ quân sự giữa hai nước không thay đổi vì Pháp không công nhận phe đảo chính, khẳng định chỉ có “chính quyền hợp pháp” ở Niger mới có quyền quyết định.

ECOWAS cuối tuần trước nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại và tài chính đối với Niger, đồng thời ra tối hậu thư cho chính quyền quân sự ở Niger một tuần để trao trả quyền lực.

Khối này gồm 15 nước châu Phi là Cape Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Ghana, Bờ biển Ngà, Niger, Nigeria và Togo.

Tuy nhiên, Mali và Burkina Faso, hai nước hiện cũng do chính quyền quân sự lãnh đạo, đã bị ECOWAS đình chỉ tư cách thành viên sau các cuộc đảo chính. Hai nước tuyên bố họ sẽ tuyên chiến nếu Niger bị can thiệp quân sự.

ECOWAS lên phương án can thiệp quân sự vào Niger

Vị trí Niger và các nước láng giềng. Đồ họa: AFP

Theo Thanh Danh (VNE)

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!