Điện lực Hà Tĩnh đồng hành cùng mùa thi

(Baohatinh.vn) - Phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 và kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các phương án nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các điểm thi trên địa bàn...

Với 3 hội đồng thi vào lớp 10 và 5 hội đồng thi THPT Quốc gia, từ giữa tháng 5, Điện lực TP. Hà Tĩnh đã lên phương án cấp điện chi tiết, đảm bảo an toàn, ổn định cho các điểm thi này.

Ông Bùi Quang Nhiệm – Giám đốc Điện lực TP. Hà Tĩnh cho biết: Điện lực bố trí 100% nhân lực kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp, đặc biệt là các trạm biến áp cấp điện phục vụ các điểm thi và đường dây có liên quan; hoàn thành khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới trước ngày 30/5. Đơn vị cũng đã làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan để có kế hoạch cấp điện không chỉ trong thời điểm thí sinh làm bài thi mà cả quá trình làm phách, chấm thi, đảm bảo cấp điện 24/24h.

Điện lực Hà Tĩnh đồng hành cùng mùa thi

Các khiếm khuyết trên hệ thống đường dây, trạm biến áp phục vụ các điểm thi đã được ngành điện xử lý trước ngày 30/5

Thời điểm này, cán bộ, công nhân Điện lực Hương Sơn cũng tất bật với việc cấp điện phục vụ các kỳ thi. Ông Phạm Việt Hùng – Phó Giám đốc Kỹ thuật, Điện lực Hương Sơn cho hay: “Các đội quản lý vận hành tăng cường kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết trên đường dây, phát quang hành lang các tuyến đường dây hạ thế với tổng chiều dài 120 km, chỉnh trang 1,5 km đường dây trung thế và 23 trạm biến áp.

Đối với các khu vực thi được cấp điện từ các trạm biến áp Sơn Phố 2 (điểm thi THPT Hương Sơn), trạm biến áp Nầm 2 (điểm thi THPT Lê Hữu Trác 1), trạm biến áp Sơn Tây 2 (điểm thi THPT Cao Thắng), trạm biến áp Sơn Hòa 2 (điểm thi THPT Lý Chính Thắng), Điện lực đã kiểm tra cụ thể, tra lại chì, cân đảo pha, xử lý các mối nối có tiếp xúc kém, tránh phát nhiệt khi phụ tải tăng cao".

Điện lực Hà Tĩnh đồng hành cùng mùa thi

Điện lực Hương Sơn đã chỉnh trang 23 trạm biến áp phục vụ các điểm thi

Điện lực Hương Sơn cũng chủ động làm việc với chủ tịch các hội đồng thi để kiểm tra, sửa chữa những hạng mục cần thiết trong khuôn viên trường học, các phòng thi, đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố. Đồng thời, bố trí 2 máy phát điện dự phòng tại điểm thi trường THPT Hương Sơn và trường THPT Lý Chính Thắng.

Điện lực Hà Tĩnh đồng hành cùng mùa thi

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên vệ sinh các thiết bị trên lưới

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trí Dũng – Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đảm bảo cấp điện phục vụ các kỳ thi, công ty đã có công văn bản chỉ đạo 12 Điện lực trực thuộc triển khai các phương án cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định.

Theo đó, các đơn vị đã chủ động làm việc với các hội đồng thi để lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện ổn định trong các ngày từ 5 – 7/6 và 23 – 27/6. Thời gian này, Điện lực không cắt điện theo kế hoạch trên lưới có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các điểm thi, trừ trường hợp đặc biệt hoặc xử lý sự cố. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức trực, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố hoặc chuyển đổi phương án dự phòng, nhanh chóng cấp điện lại cho các điểm thi khi xảy ra sự cố”.

Điện lực Hà Tĩnh đồng hành cùng mùa thi

Điện lực Hương Sơn tuyên truyền, vận động khách hàng thuộc các trạm biến áp có điểm thi sử dụng điện tiết kiệm

Theo ghi nhận, bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn thường xuyên tuyên truyền, vận động khách hàng, đặc biệt là khách hàng thuộc các trạm biến áp có điểm thi sử dụng điện tiết kiệm, tránh quá tải, gây mất điện cục bộ, đảm bảo cho một mùa thi thành công.

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!