Diện mạo nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nông nghiệp mang đậm dấu ấn của khoa học kỹ thuật tiên tiến, không cần quá nhiều diện tích đất sản xuất, chất lượng sản phẩm được nâng cao…là những đặc trưng của nền nông nghiệp đô thị mà TP Hà Tĩnh đang xây dựng và phát triển.

Thành công từ những mô hình…

Diện mạo nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Dương Đình Anh bên mô hình trồng dưa lưới nhập khẩu trên diện tích 180 m2

Một ngày giữa tháng 6, chúng tôi đến tham quan mô hình trồng dưa lưới nhập khẩu trong nhà kính của anh Dương Đình Anh (phường Hà Huy Tập), một mô hình “đạt chuẩn” nông nghiệp đô thị của chàng kỹ sư nông nghiệp nhiều hoài bão.

Giữa màu xanh mướt mắt của lá là những quả dưa lưới vàng óng, tròn lẳn, căng mọng đến kỳ thu hoạch mặc cho bên ngoài nhà kính, cái nắng bỏng rát như muốn làm khô héo hết tất thảy. Có hành trang là những bài giảng từ trường Đại học Nông nghiệp I, 180 m2 đất vườn của gia đình, 60- 70 triệu tiền vốn và đặc biệt là ý chí “buộc đất nở hoa”, Đình Anh vừa là kỹ sư nông nghiệp, vừa là người làm vườn của 600 gốc dưa lưới mùa đầu tiên.

“Mô hình này đáp ứng được yêu cầu của nông nghiệp đô thị khi mà quỹ đất sản xuất hạn hẹp, thị trường đòi hỏi sản phẩm sạch. Sản xuất nông nghiệp trong nhà lưới gần có thể sản xuất quanh năm mà không chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết. Mình đang nghiên cứu sẽ trồng 4 vụ/năm có thể 2 dưa – 1 rau – 1 hoa hay 1 hoa – 2 dưa – 1 cà chua. Khi đó, vào tầm tháng 8, vườn của mình sẽ có rau cung cấp cho thị trường trong khi thời điểm ấy không phải chính vụ rau.”- Đình Anh chia sẻ.

Được biết, sản xuất rau, quả thực phẩm thời gian qua được TP Hà Tĩnh chú trọng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của cư dân thành phố. Theo đó, hiện địa phương đã quy hoạch sản xuất rau thuộc các vùng chuyên canh theo hướng VietGAP với cơ cấu các loại rau chất lượng cao như bắp cải, súp lơ, cà rốt, su hào, các loại rau xanh, rau gia vị (hành ngò)... đã tạo tập quán sản xuất rau ổn định, hiệu quả đặc biệt tại các tại xã Thạch Môn, Thạch Hưng, Thạch Bình, sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, mô hình sản xuất rau theo hướng VietGap tại xóm Trung Tiến xã Thạch Môn với quy mô 2 ha, đạt hiệu quả kinh tế cao, cho lãi ròng 240 triệu đồng/năm.

Diện mạo nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Trang trại chăn nuôi gà theo hướng hiện đại của anh Nguyễn Văn Nguyên (Thạch Hạ)

Lĩnh vực chăn nuôi không có nhiều “đất diễn” nhưng vẫn mang lại kết quả khả quan. Tuy tổng đàn gia súc giảm do không phù hợp với chăn nuôi nông hộ nhưng tổng đàn gia cầm có xu hướng phát triển nhanh, chất lượng con giống được cải thiện, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đã nghe kể rất nhiều về mô hình chăn nuôi của thạc sỹ kinh tế Nguyễn Văn Nguyên (Thạch Hạ) – Công ty TNHH Vạn An, nhưng khi đến “mục sở thị”, chúng tôi được chứng kiến sự quy mô, bài bản, hiệu quả của mô hình này. Hiện tại, trang trại anh có hơn 19.000 con gà, trong đó có khoảng 9.000 con đang đẻ trứng, sản lượng đạt khoảng 7-8 nghìn trứng mỗi ngày. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng kiên cố, có hệ thống làm mát, giữ ấm hiện đại với tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng.

Không giấu nổi vui mừng khi chia sẻ với chúng tôi về vấn đề về xử lý chất thải từ trang trại, anh Nguyễn Văn Nguyên phấn khởi: “Hiện cơ sở đã đặt mua công nghệ, máy móc xử lý, ép nén phân gà thành viên dùng làm phân bón hữu cơ rất hiệu quả”.

Diện mạo nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Sản phẩm trứng gà sạch của Công ty TNHH Vạn An được thị trường TP Hà Tĩnh ưa chuộng

Nuôi trồng thủy hải sản được xem là thế mạnh của nông nghiệp thành phố thời gian qua. Hiện nay, TP Hà Tĩnh có 245 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 60 ha nuôi thâm canh và bán thâm canh, tập trung ở các vùng Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Đồng, Thạch Hưng… trong đó, gần 70 % diện tích nuôi tôm đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến đạt năng suất từ 2-6 tấn/ha

Theo chân cán bộ phòng Kinh tế thành phố đến vùng nuôi tôm đồng Ghè –vùng đầu tư nuôi tôm VietGap, an toàn dịch bệnh với quy mô 5 ha tại xã Thạch Hạ, chúng tôi ấn tượng với sự đầu tư bài bản, quy mô của bà con. Đó là sự đầu tư cả về cơ sở vật chất từ ao hồ nuôi theo hướng công nghiệp bền vững, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, có thương hiệu để hàng năm đạt giá trị sản lượng cao.

Tạo cân bằng trong phát triển

Sản xuất nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh đang được khẳng định là hướng đi hết sức cần thiết và là cách để phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh đất nông nghiệp giảm, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng đối với sản phẩm có chất lượng cao, an toàn.

Diện mạo nông nghiệp đô thị của TP Hà Tĩnh

Nuôi trồng thủy sản được xem là thế mạnh trong nông nghiệp TP Hà Tĩnh

Thời gian qua, bên cạnh sự hỗ trợ từ cấp trên, TP Hà Tĩnh đã căn cứ vào thực tiễn địa phương để ban hành các chính sách hỗ trợ về lĩnh vực nông nghiệp, như: các quyết định 240, 280, 01, 03, 02 và Nghị quyết 65, 77 với tổng kinh phí gần 2.500 triệu đồng cho 109 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp hưởng lợi.

Các định hướng phát triển đề ra trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020 nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, đẩy mạnh phát triển thủy sản theo chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao sản lượng và giá trị hàng hóa đồng thời phát triển bền vững gắn với việc bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh...

Tuy vậy, vấn đề đặt ra hiện nay trong phát triển nông nghiệp đô thị là hạn chế trong thực hiện doanh nghiệp hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất, xã hội hóa đầu tư. Để khắc phục “điểm nghẽn” này, Tp Hà Tĩnh đang tập trung huy động, thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tạo điều kiện thúc đẩy, huy động các nguồn lực đầu tư xã hội, thúc đẩy các hình thức đầu tư có sự tham gia giữa nhà nước và tư nhân để huy động nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư...

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!