Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter (7 độ theo thang đo động đất của Nhật Bản) đã xảy ra tại đảo Kyushu, Nhật Bản khiến 9 người thiệt mạng và ít nhất 765 người bị thương.
Trận động đất làm sập nhiều nhà cửa và gây ra một số vụ cháy - Ảnh: ABCNews
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 21h26’ ngày 14/4 tại thị trấn Mashiki, tỉnh Kumamoto, miền Nam đảo Kyushu. Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 11km. Đây là trận động đất đầu tiên có mức đo tối đa 7 độ Richter tại Nhật Bản kể từ sau thảm họa kép động đất, sóng thần ở vùng Đông Bắc nước này hồi tháng 3/2011.
Tính đến 5 giờ sáng ngày 15/4 (giờ địa phương), ít nhất 765 người đã phải điều trị do bị thương, trong đó 53 người bị thương nặng. Khoảng 44.400 người đã phải dựng lều tại các khu vực trong tỉnh để ở tạm.
Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Ngoài ra, lính cứu hỏa cũng được điều động để dập tắt một số đám cháy có khả năng là do động đất gây ra.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo tính đến 6h sáng 15/4, đã ghi nhận được 103 dư chấn sau động đất, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục xuất hiện dư chấn lên tới 6 độ theo thang đo động đất của Nhật Bản.
Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một nhóm đặc biệt nhằm thu thập thông tin về thương vong và thiệt hại do động đất, đồng thời khẳng định chính quyền đang nỗ lự hết mình để triển khai các biện pháp ứng phó thảm hoạ khẩn cấp, trong đó ưu tiên nỗ lực giải cứu các nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết hơn 1.000 cảnh sát từ các khu vực lân cận đã được điều động tới khu vực xảy ra thiên tai.
Cuộc chiến Ukraine đang chứng kiến sự thay đổi chiến thuật rõ nét: Nga tăng cường tấn công bằng xe bọc thép, trong khi Ukraine đón lô xe tăng Abrams hiện đại từ Australia. Cuộc chiến thiết giáp đang hồi sinh?
Hoạt động lừa đảo tại Phnom Penh và Sihanoukville được tổ chức như doanh nghiệp, có đội ngũ chuyên nghiệp, giả mạo dịch vụ hỗ trợ bằng tiếng Hàn để dụ người Hàn Quốc vào bẫy.
Thái Lan cho hay giao tranh vẫn xảy ra tại vài điểm dọc biên giới sau 0h ngày 29/7, trong khi Campuchia nói tình hình đã lắng xuống sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn 50 ngày mà ông từng đưa ra cho Nga nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, đồng thời cho biết sẽ đưa ra thời hạn mới trong khoảng 10 đến 12 ngày tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy ông đang đẩy mạnh sử dụng chiến thuật "cây gậy và củ cà rốt" để đạt được mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự cuộc đàm phán với Thái Lan tại Malaysia vào hôm nay, 28/7, nhằm giải quyết xung đột.
Giới chức Lào vừa bác bỏ thông tin cho rằng một vụ cháy xảy ra tại huyện Sukhuma, tỉnh Champasak rạng sáng 26/7 có liên quan đến đạn pháo rơi từ cuộc giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa đã lên tiếng sau khi phía Campuchia tuyên bố nước này mong muốn đạt được một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" với Thái Lan.
Tỷ lệ sinh Việt Nam giảm xuống 1,91 con/phụ nữ, thấp nhất lịch sử. Không chỉ nước ta, ở các quốc gia giàu nhất châu Á, cuộc chiến chống lại tỷ lệ sinh thấp đã kéo dài hàng thập kỷ.
Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết 100.672 người từ 4 tỉnh biên giới đã được di dời đến các nơi trú ẩn, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Campuchia đang leo thang.
Lực lượng chức năng huyện Paktha, tỉnh Bokeo (Lào), khu vực giáp biên giới với Thái Lan, vừa triệt phá thành công một vụ vận chuyển ma túy với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 4,1 triệu viên ma túy tổng hợp, 159 túi ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington xây dựng lòng tin và tôn trọng các quyền theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Trong vòng đàm phán mới nhất tại Istanbul, Ukraine đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp vào tháng 8 giữa ông Zelensky và ông Putin, với sự tham gia của ông Trump.
Chính phủ Hoàng gia Campuchia quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức Bí thư thứ hai và triệu hồi hết nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Sứ quán Campuchia ở Bangkok về nước.