ĐT Đức: Cái duyên trận khai mạc và dấu hiệu vào chung kết

ĐT Đức chưa từng thua ở các trận khai mạc EURO (1972, 1976, 1980, 1988). Họ cũng là đội đá nhiều trận khai mạc nhất trong lịch sử EURO. Điều đáng chú ý, trong cả 2 kỳ EURO gần đây thì đội thắng trận khai mạc đều lọt vào chung kết. Vậy, Die Mannschaft có thể tiến tới trận đấu cuối cùng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 2h sáng ngày 15/6 sẽ diễn ra trận khai mạc VCK EURO 2024. Giải đấu trên đất Đức sẽ chính thức bắt đầu và kéo dài một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá của các tín đồ túc cầu giáo.

Với tư cách là đội chủ nhà, Đức sẽ thi đấu trận khai mạc với đối thủ là ĐT Scotland. Cỗ xe tăng đương nhiên được đánh giá cao hơn, không chỉ vì lợi thế sân nhà mà còn bởi phong độ và lực lượng tốt hơn hẳn.

Ngoài ra, họ còn nhận được sự ủng hộ của lịch sử. Theo đó, ĐT Đức chưa từng thua ở các trận khai mạc EURO. Mannschaft từng là đội đá khai mạc ở 4 VCK EURO gồm 1972, 1976, 1980 và 1988. Họ chính là đội đá nhiều trận khai mạc nhất trong lịch sử các VCK EURO.

Năm 1972, ĐT Tây Đức đã đánh bại ĐT Bỉ với tỷ số 2-1 trong ngày khai mạc. "Máy dội bom" Gerd Muller ghi cả 2 bàn cho Tây Đức ở các phút 24 và 71. Bỉ chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ công của Polleunis ở phút 83.

Tại EURO 1976, lần đầu tiên - và cũng duy nhất, 2 trận khai mạc diễn ra cùng giờ. Theo đó, Tiệp Khắc thắng 3-1 trước Hà Lan còn Tây Đức đánh bại chủ nhà Nam Tư với tỷ số 4-2. Và điều thú vị là 2 bàn mở tỉ số đều đến ở phút 19, Anton Ondrus ghi cho Tiệp Khắc và Danilo Popivoda ghi cho Nam Tư.

4 năm sau, Tây Đức lại có duyên đá trận khai mạc EURO. Đây là vòng chung kết EURO được tăng lên 8 đội nhưng lần đầu tiên đội chủ nhà không đá khai mạc mà là đội đương kim vô địch. Do Tây Đức đăng quang vào năm 1976 nên họ mặc nhiên có suất đá khai mạc. Cỗ xe tăng đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tiệp Khắc.

Phải 8 năm sau, Đức mới lại đá trận khai mạc EURO. Lần này, họ là đội chủ nhà. Quy định đội ĐKVĐ đá trận khai mạc đã bị bãi bỏ chỉ sau 1 kỳ giải và đội chủ nhà đã được đá trận khai mạc từ năm 1984. Năm 1988 cũng chứng kiến trận khai mạc đầu tiên trong lịch sử EURO không có kết quả phân định thắng, thua cuối cùng vì giải đã sang thể thức vòng bảng. Ở trận đấu này, Tây Đức và Italia hòa nhau 1-1.

Tổng cộng, Đức có 4 lần đá trận khai mạc EURO và chưa từng nếm mùi thất bại. Họ thắng tới 3 lần và chỉ hòa đúng 1 lần. Cỗ xe tăn ghi được 8 bàn trong các trận khai mạc EURO và để thủng lưới 4 lần.

Có một điều đáng chú ý với các CĐV của ĐT Đức về trận khai mạc EURO. Đó là trong cả 2 kỳ EURO gần đây thì đội thắng trận khai mạc đều lọt vào chung kết.

Năm 2016, Pháp là đội chủ nhà. Họ đánh bại Romania với tỷ số 2-1 trong trận khai mạc và tiến thẳng một mạch tới trận chung kết. Dù được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha nhưng Pháp bất ngờ gục ngã khi Eder ghi bàn duy nhất của trận chung kết trong hiệp phụ.

Tới kỳ giải gần nhất là VCK EURO 2020, kết quả này đã lập lại. Giải đấu kỷ niệm 60 năm thành lập được tổ chức ở nhiều quốc gia và lui lại 1 năm do COVID-19. Trận mở màn giải đấu cũng là trận thắng có cách biệt cao nhất trong các trận khai mạc khi Italia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0. Đoàn quân Thiên thanh sau đó tiến vào chung kết và hạ gục ĐT Anh trên chấm luân lưu.

Nhưng không chỉ 2 kỳ EURO gần nhất, nếu mở rộng ra thì quy luật đội đá trận khai mạc vào đến chung kết đã lặp lại tại 3/5 kỳ EURO gần đây.

Ngoài 2 năm 2016 và 2020 thì năm 2004, cũng xảy ra tình trạng tương tự và thậm chí còn đặc biệt hơn. Đội chủ nhà Bồ Đào Nha đá trận khai mạc thua Hy Lạp 1-2. Sau đó, hai đội bóng này cùng giành quyền vào chung kết và Bồ Đào Nha tiếp tục ôm hận khi để thua 0-1.

Với những con số biết nói từ lịch sử, NHM của nước chủ nhà Đức đang có nhiều niềm tin vào việc đội bóng của họ sẽ có chiến thắng ở ngày ra quân cũng như ít nhất là vào đến chung kết.

duc4.jpg
bongdaplus.vn

Chủ đề Vòng chung kết EURO 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast