Đức Thọ khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đưa cơ sở cách ly số 2 đi vào hoạt động

(Baohatinh.vn) - Ngày 24/3, lãnh đạo huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã họp thống nhất phương án, giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, đoàn thể để chuẩn bị đưa địa điểm cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 cơ sở 2 của huyện vào hoạt động.

Đức Thọ khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đưa cơ sở cách ly số 2 đi vào hoạt động

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm chủ trì cuộc họp

Địa điểm cách ly tập trung thứ 2 của Đức Thọ được lựa chọn tại Trường THPT Lê Hồng Phong, nằm trên địa bàn xã Bùi La Nhân, dự kiến sẽ đảm bảo các điều kiện ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc y tế cho 200 người.

Đức Thọ khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đưa cơ sở cách ly số 2 đi vào hoạt động

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nguyễn Tiến Dũng đề nghị cần tháo gỡ một số khó khăn về cơ sở vật chất như giường nằm, công trình vệ sinh... để cơ sở cách ly số 2 đi vào hoạt động được thuận lợi hơn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện đã trình bày phương án dự kiến cơ sở vật chất cần trang bị tại địa điểm cách ly số 2, trong đó nêu khó khăn về giường, công trình vệ sinh.... Đề xuất phương án trước mắt điều động 28 trạm y tế xã, thị trấn, mỗi trạm y tế 2 giường bệnh; một số vật dụng, đồ dùng cá nhân như màn, chăn, chiếu đề xuất mua sắm mới.

Đức Thọ khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đưa cơ sở cách ly số 2 đi vào hoạt động

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ - Trung tá Trần Minh Đức khẳng định Trường THPT Lê Hồng Phong đủ điều kiện và cơ bản đáp ứng các yêu cầu địa điểm cách ly tập trung của huyện.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ - Trung tá Trần Minh Đức khẳng định: qua khảo sát cho thấy, cơ sở vật chất ở trường THPT Lê Hồng Phong cơ bản đáp ứng các yêu cầu để sử dụng làm địa điểm cách ly tập trung. Đối với giường dự phòng, đề xuất phương án có thể đóng sạp. Vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay là công trình vệ sinh. Dự kiến trong 1 tuần tới, công dân từ nước ngoài về cần cách ly trên địa bàn sẽ khá đông.

Đức Thọ khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đưa cơ sở cách ly số 2 đi vào hoạt động

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương sở tại và các đơn vị, đoàn thể chuẩn bị tốt các điều kiện tại cơ sở cách ly thứ 2 của huyện để sớm đón công dân về cách ly.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm giao cho Ban CHQS huyện chủ trì chuẩn bị các điều kiện tại cơ sở cách ly thứ 2 của huyện, trực tiếp phụ trách công tác hậu cần.

Ngay từ chiều 24/3, huy động lực lượng, cùng với Huyện đoàn, xã Bùi La Nhân tổ chức tổng dọn vệ sinh khuôn viên sạch sẽ; Trung tâm y tế dự phòng, Phòng y tế huyện điều động mỗi trạm y tế xã, thị trấn 2 giường bệnh, tổ chức phun tiêu độc khử trùng, diệt muỗi, đồng thời mua sắm cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân cho người cách ly.

Hội đồng Quản trị trường THPT Lê Hồng Phong phối hợp lực lượng quân sự khảo sát địa điểm, tiến hành xây dựng công trình vệ sinh, vừa đảm bảo dã chiến, vừa đảm bảo để sử dụng lâu dài, không gây ô nhiễm môi trường sau khi thời gian cách ly kết thúc.

Được biết, trong chiều nay (24/3), các địa phương: Tân Dân, Liên Minh, An Dũng đã tiến hành gặp gỡ các gia đình có công dân đang cách ly tập trung tại cơ sở 1 của huyện để thống nhất chuyển người về địa điểm cách ly tại xã.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.